Quảng cáo

Alessandra Perilli giúp đất nước lập kỷ lục đặc biệt ở OLYMPIC 2021

Thứ năm, 29/07/2021 23:09 PM (GMT+7)

Với việc giành được huy chương đồng ở bộ môn bắn súng, Alessandra Perilli đã giúp San Marino trở thành quốc gia nhỏ nhất giành được huy chương ở một kỳ Thế vận hội.

Mới đây, vòng chung kết của nội dung súng bắn đĩa dành cho nữ ở OLYMPIC 2021 đã chính thức diễn ra. Với việc giành được 29 điểm, vận động viên người San Marino - Alessandra Perilli đã chính thức giành được huy chương đồng. Nữ vận động viên sinh năm 1988 kém người về thứ nhì 13 điểm và kém kỷ lục Olympic 14 điểm.

Việc Perilli về đích thứ 3 ở nội dung bắn súng cũng giúp cho đất nước của cô là San Marino trở thành quốc gia nhỏ nhất giành huy chương tại một kỳ Thế vận hội.

San Marino là một đất nước nhỏ nằm trong lãnh thổ của Italia. Quốc gia xinh đẹp này chỉ rộng 62km vuông cùng với dân số là hơn 30000 người. Với việc diện tích nhỏ và dân số ít khiến cho số lượng tham dự OLYMPIC 2021 của San Marino rất hạn chế. Nhưng sau cùng, với những cố gắng không biết mệt mỏi của mình, Perilli đã giúp quốc gia của mình làm nên lịch sử.

Trước đó, ở OLYMPIC 2012, nữ xạ thủ này đã suýt chút nữa có cơ hội giành huy chương, tuy nhiên Perilli đã bỏ lỡ ở loạt bắn quyết định.

6102df0448a5a
Perilli hạnh phúc sau khi mang về tấm huy chương lịch sử cho quê hương. (Ảnh: Getty).

Trong ngày thi đấu 29/7, Việt Nam cũng có các đại diện tham gia tranh tài ở các nội dung rowing, bơi, bắn cung. Tuy nhiên Phi Vũ và Ánh Viên đều không đạt được thành tích như ý muốn.

J Schooling - VĐV Đông Nam Á đi vào lịch sử tạo cú sốc lớn ở Olympic 2021

Tay vợt số 2 thế giới lo sợ thiệt mạng khi thi đấu ở OLYMPIC 2021

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan