Quảng cáo

Tiết lộ gây sốc về Iceland, đội tiễn Anh về nước

Thứ tư, 29/06/2016 14:49 PM (GMT+7)

Iceland đang tạo tiếng vang cực lớn, đặc biệt là sau chiến tích loại ĐT Anh khỏi EURO 2016 sau vòng knock-out. Thành công là vậy, nhưng ít ai biết rằng trong đội hình của Iceland đa số các cầu thủ đều coi bóng đá là nghề tay trái.

VIDEO: Rooney hói trở lại sau trận Anh thua Iceland

Iceland đã tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên giành vé dự VCK EURO 2016, tại đây họ chỉ được đánh giá là đội 'lót đường'. Tuy nhiên, càng thi đấu họ càng cho thấy những bất ngờ. Sau chiến tích vào vòng knock-out, Iceland tiếp tục tạo cú sốc lớn khi đánh bại ĐT Anh 1-2 để giành quyền vào vòng tứ kết.

Thành công là vậy, nhưng ít ai biết rằng trong đội hình của Iceland có nhiều cầu thủ chỉ coi bóng đá là nghề tay trái và từng bỏ nghiệp quần đùi áo số.

Tiêu biểu nhất là HLV Heimir Hallgrimsson (Iceland có 2 HLV là ông Heimir Hallgrimsson và Lars Lagerbäck), nghề chính của vị chiến lược gia này là nha sĩ. Hallgrimsson làm HLV ĐT Iceland chỉ là công việc bán thời gian, ông đóng góp công sức không nhỏ giúp đội tuyển đi tới vòng tứ kết EURO 2016.

Thủ môn Hannes Halldorsson cũng là cái tên điển hình của ĐT Iceland, nghề chính của anh là đạo diễn âm nhạc và từng làm đạo diễn cho các thí sinh Iceland trong cuộc thi Eurovision 2012. Mãi tới năm 2015, sau World Cup 2014 Halldorsson mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và gia nhập CLB NEC tại Hà Lan.

Thủ môn Halldorsson từng coi bóng đá là nghề tay trái

Thủ môn Hannes Halldorsson cũng là cái tên điển hình của ĐT Iceland, nghề chính của anh là đạo diễn âm nhạc và từng làm đạo diễn cho các thí sinh Iceland trong cuộc thi Eurovision 2012. Mãi tới năm 2015, sau World Cup 2014 Halldorsson mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và gia nhập CLB NEC tại Hà Lan.

Ragnar Sigurdsson, tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Iceland trước ĐT Anh cũng từng coi bóng đá là nghề tay trái. Theo tiết lộ từ chính Sigurdsson, anh không thường xuyên theo dõi bóng đá và trước trận play-off với Croatia tại World Cup 2014 anh thậm chí còn không biết Mario Mandzukic là ai.

Trung vệ Kari Arnason cũng từng coi bóng đá chỉ là nghề tay trái, trước đó anh từng theo học và hoàn tất bằng thạc sĩ kinh doanh. Tương tự là trường hợp của hậu vệ Birkir Mar Saevarsson, anh từng suýt bỏ bóng đá năm 17 tuổi khi tự nhận thấy mình không có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, niềm đam mê đã giúp anh tiếp tục thi đấu và thành công như ngày hôm nay cùng ĐT Iceland.

Sự kiệnTiêu điểm Euro
LĐBĐ Bồ Đào Nha tiếp tục trọng thưởng HLV Fernando Santos
LĐBĐ Bồ Đào Nha tiếp tục trọng thưởng HLV Fernando Santos
(Thethao247) – Với chiến tích giúp ĐT Bồ Đào Nha lần đầu đăng quang tại một VCK EURO, nhà cầm quân 61 tuổi Fernando Santos đã được LĐBĐ nước này thưởng thêm bằng một bản hợp đồng mới.
Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan