Quảng cáo

U19 Việt Nam vẫn ra sân tập bình thường mặc cho CĐV Indonesia làm loạn

Thứ ba, 12/07/2022 12:00 PM (GMT+7)

Mặc cho lời khuyến cáo nên bỏ tập của chủ nhà Indonesia vì lý do an ninh, U19 Việt Nam vẫn tham gia buổi tập vào chiều 11/7.

Nghe nội dung bài viết

Vòng bảng giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022 đã chính thức khép lại. Trận hòa 1-1 ở lượt trận cuối giúp U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cùng nhau tiến vào bán kết. Trong khi đó ở bảng B, U19 Malaysia và U19 Lào là 2 cái tên góp mặt trong vòng 4 đội mạnh nhất. 

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ có buổi tập vào chiều 11/7 nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp U19 Malaysia tại vòng bán kết. Bất ngờ khi ngay trước thềm buổi tập, BTC của nước chủ nhà Indonesia đã khuyến cáo thầy trò HLV Đinh Thế Nam không nên ra sân để tránh mối đe dọa từ nhóm CĐV quá khích. 

u19-2-20473153
Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ có buổi tập vào chiều 11/7 nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp U19 Malaysia

Bởi lẽ U19 Indonesia đã bị loại theo kịch bản đầy “đau đớn”. Đội chủ nhà bằng điểm với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan nhưng kém về hiệu số đối đầu. Thêm vào đó, CĐV Indonesia cho rằng cả Việt Nam và Thái Lan đã cố tình bắt tay nhau và đá không đúng sức, dẫn đến việc dù thắng đậm nhưng Indonesia vẫn không thể đi tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên Việt Nam, một số CĐV quá khích đã căng băng rôn và có lời lẽ thô tục bên ngoài sân tập của U19 Việt Nam, nhằm gây áp lực lên toàn đội. Tuy nhiên HLV Đinh Thế Nam vẫn quyết định để buổi tập diễn ra bình thường. Toàn đội ra sân tập với tâm lý thoải mái, không bị ảnh hưởng bởi nhóm CĐV tiêu cực.

0b52cf63-6a39-4b0c-9c76-637fb9f536a6
Một số CĐV Indonesia đã có những hành động quá khích với U19 Việt Nam

Các cầu thủ đá chính ở trận gặp U19 Thái Lan chỉ thực hiện các trò chơi vận động để phục hồi sau một trận đấu khá căng thẳng và mệt mỏi. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị tập thêm phần phối hợp nhóm, dứt điểm cầu môn. Bên cạnh đó, HLV thể lực Lê Cao Cường còn yêu cầu nhóm cầu thủ không đá ở trận vừa qua chạy 10 lần ở cự ly 70m. 

Đáng chú ý là trong buổi tập này, các cầu thủ còn thực hiện thêm các loạt sút luân lưu. Rất dễ hiểu khi ở bán kết, nếu hòa trong 2 hiệp chính cũng như 2 hiệp phụ, trận đấu sẽ được định đoạt bằng loạt 11m. Việc yêu cầu các cầu thủ tập sút phạt đền cũng là cách mà ban huấn luyện chủ động cho mọi tình huống có thể xảy ra ở trận bán kết tới.

293264974_465502862216144_8570767513062960789_n
U19 Việt Nam tập sút phạt đền

Cũng trong chiều tối 11/7, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã họp thống nhất và chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFF), đề nghị điều tra trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Lãnh đạo đội U19 Indonesia, ông Endri Erawan yêu cầu loại cả hai đội khỏi giải đấu. 

Hiện tại phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về sự việc này. Nếu không có bất cứ phán quyết bất ngờ nào từ AFF, các trận đấu bán kết vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Trận bán kết 1 giữa U19 Việt Nam vs U19 Malaysia diễn ra lúc 15h30 chiều 13/7. Đội chiến thắng sẽ gặp U19 Thái Lan hoặc U19 Lào trong trận chung kết.

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan