Quảng cáo

VFF thuê sân Mỹ Đình 800 triệu đồng/trận, có thể chọn cả sân Hàng Đẫy

Thứ sáu, 16/12/2022 15:21 PM (GMT+7)

Sân nhà của ĐT Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Cup đã được ấn định, trong khi đó sân phụ có thể chọn Hàng Đẫy.

Nghe nội dung bài viết

ĐT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng bảng AFF Cup 2022. Để thử quân, HLV Park mới đây đã có bài test quan trọng gặp Philippines trên sân Hàng Đẫy và giành thắng lợi tối thiểu 1-0. Theo lịch trình, ngày 17/12 toàn đội sẽ di chuyển sang Lào, chuẩn bị cho trận mở màn bảng B.

Song song với đó, công tác chuẩn bị cho các trận đấu trên sân nhà gặp Malaysia và Myanmar cũng đang được VFF gấp rút hoàn tất. Theo thông tin mới đây từ Tuoitre, VFF đã ký hợp đồng thuê sân Mỹ Đình với giá 800 triệu đồng/trận.

VFF thuê sân Mỹ Đình 800 triệu đồng/trận, có thể chọn cả sân Hàng Đẫy 232692
Sân Mỹ Đình sẽ là điểm tựa cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022

Ngoài sân thi đấu chính, sân tập của các đội khách cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. VFF sẽ tiến hành kiểm tra sân phụ Mỹ Đình để xác định có dùng sân này hay không. Trường hợp sân không đáp ứng được yêu cầu, VFF sẽ chọn sân Hàng Đẫy để các đội khách tập luyện.

Với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ cùng các học trò tập luyện tại sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào. Trận mở màn của đội sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 21/12 trên sân của Lào. Ở lượt trận thứ hai ĐTVN được nghỉ và phải đến ngày 27/12, thầy trò HLV Park Hang-seo mới trở về sân nhà tiếp đón Malaysia. Ba ngày sau chúng ta gặp Singapore và đến 3/1 Việt Nam sẽ chơi trận cuối vòng bảng tiếp đón Myanmar.

Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, ông đã rút gọn danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu. Quang Hải là trường hợp đáng chú ý nhất khi không tập trung cùng đội tuyển nhưng vẫn dự AFF Cup.

Thời gian qua Quang Hải tập luyện tăng cường cùng Pau FC tại Thụy Sỹ và anh đã hội quân chuẩn bị cho trận gặp Lào diễn ra ngày 21/12 này. 

ĐẶC BIỆT AFF CUP

Sau 13 lần tổ chức, Thái Lan là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất với 6 lần. Singapore đứng thứ hai với 4 danh hiệu vô địch. Việt Nam có 2 lần vô địch và Malaysia 1 lần lên ngôi vương. Indonesia có 6 lần vào chung kết AFF Cup nhưng chưa từng một lần vô địch.

Thái Lan: 1996; 2000; 2002; 2014; 2016; 2020

Singapore: 1998; 2004; 2007; 2012

Việt Nam: 2008; 2018

Malaysia: 2010

Author Thethao247.vn Hoàng Hải / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng