Malaysia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Lào 4-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng B và nổi lên như một trong những đối thủ tiềm năng của tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2026.
Malaysia bước vào trận đấu với Lào bằng sự hưng phấn sau màn ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 ở ngày ra quân. Dù gặp đôi chút khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ, đoàn quân do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt vẫn thể hiện được sự vượt trội để giành chiến thắng 4-0.
Paulo Josue tiếp tục là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Malaysia. Tiền đạo kỳ cựu phá vỡ thế bế tắc ở phút 45 bằng pha chạm bóng tinh tế trong khu vực 5m50, đưa đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Đây là pha lập công thứ ba của Paulo Josue chỉ sau hai trận tại AFF Cup 2026.
Sau giờ nghỉ, Malaysia gia tăng tốc độ và nhanh chóng biến ưu thế thành một chiến thắng cách biệt. Endrick dos Santos nhân đôi cách biệt ở phút 57, trước khi sức ép của đội chủ nhà khiến Viengxay Sidavong phản lưới nhà.
Điểm nhấn cuối cùng thuộc về Wan Kuzain, cầu thủ mới có đợt tập trung đầu tiên cùng đội tuyển. Tiền vệ sinh ra tại Mỹ thực hiện cú đá phạt kỹ thuật ở phút 84, ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia.
Hai chiến thắng liên tiếp giúp Malaysia có sáu điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại +5. Họ đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé của bảng B vào bán kết.
Cánh cửa dành cho Malaysia càng rộng mở sau khi Philippines bất ngờ thua Myanmar 1-4 ngay trên sân nhà. Thất bại ở trận ra quân khiến Philippines chưa có điểm, trong khi Myanmar trở lại cuộc đua với ba điểm sau hai lượt trận.
Malaysia vẫn còn hai trận đấu với Thái Lan và Philippines. Với sáu điểm cùng hiệu số thuận lợi, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang chiếm ưu thế rõ rệt trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Myanmar và Philippines trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Thử thách lớn nhất sẽ đến vào ngày 1/8, khi Malaysia làm khách trước Thái Lan trên sân Rajamangala. Trận đấu này có thể quyết định ngôi đầu bảng B, đồng thời làm rõ hơn nhánh bán kết, nơi đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A đối đầu đội nhất bảng B.
Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình. Vì vậy, một điểm tại Rajamangala có thể xem là kết quả chấp nhận được với Malaysia, bởi họ vẫn nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối gặp Philippines. Màn so tài này vì thế cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ĐT Việt Nam, trong bối cảnh Malaysia đang nổi lên như một trong những đối thủ tiềm năng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
Lịch thi đấu