Giữa lúc lực lượng bị bào mòn nghiêm trọng, Malaysia đón tín hiệu tích cực khi cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam.
Chỉ một ngày trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn khi danh sách cầu thủ có thể sử dụng liên tục bị thu hẹp.
Aliff Haiqal, Engku Shakir và Endrick Dos Santos nằm trong nhóm cầu thủ không thể thi đấu vì vấn đề thể trạng, trong khi Wan Kuzain Wan Kamal phải trở lại Mỹ theo yêu cầu từ CLB.
“Không dễ để làm HLV khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương. Điều đó thực sự đáng lo”, Tan Cheng Hoe chia sẻ trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam.
Giữa hàng loạt thông tin không thuận lợi, Mohamadou Sumareh lại mang tới tín hiệu tích cực hiếm hoi. Cầu thủ chạy cánh này đã trở lại tập luyện và tình trạng thể lực đang tiến triển tốt. HLV Tan Cheng Hoe cũng tỏ ra lạc quan hơn khi đánh giá quá trình hồi phục của học trò.
“Tôi lạc quan với sự tiến triển của Mohamadou Sumareh. Có vẻ như cậu ấy đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, nhà cầm quân Malaysia cho biết.
Trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Myanmar, Sumareh chính là người tham gia trực tiếp vào cả hai bàn thắng của Malaysia. Anh tạo điều kiện để Paulo Josue ghi bàn gỡ hòa trước khi đột phá khiến đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền giúp Josue hoàn tất cú đúp.
Khả năng tăng tốc, tranh chấp và chơi trực diện của Sumareh giúp Malaysia có thêm một phương án phản công. Trước cuộc đối đầu Malaysia ở vòng bảng, HLV tuyển Thái Lan Anthony Hudson cũng từng đặc biệt nhắc tới Sumareh cùng Pavithran Gunalan, đánh giá hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia sở hữu sức mạnh và tốc độ đáng chú ý.
Việc Sumareh có thể góp mặt đặc biệt quan trọng bởi cầu thủ 31 tuổi mang lại nhiều hơn giá trị chuyên môn đơn thuần. Trở lại đội tuyển ở AFF Cup 2026 sau lần gần nhất khoác áo Harimau Malaya tại Asian Cup 2024, Sumareh hiện là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong tay Tan Cheng Hoe với 36 lần ra sân cho đội tuyển.
Yếu tố đó càng đáng giá khi Malaysia đang sở hữu một đội hình có khá nhiều gương mặt trẻ, trong khi những cầu thủ dày dạn khác lại lần lượt vắng mặt. Đặc biệt ở tuyến giữa, Tan Cheng Hoe gần như buộc phải tính đến những phương án mới sau khi Wan Kuzain, Endrick và Aliff Haiqal không thể góp mặt.
Trong bối cảnh ấy, Ibrahim Manusi, Daryl Sham và Ziad El-Basheer có thể được trao cơ hội lớn hơn, đồng nghĩa vai trò dìu dắt và giữ sự ổn định của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Sumareh càng trở nên quan trọng.
“Tôi phải tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội hình xuất phát. Ibrahim Manusi, Daryl Sham và Ziad El-Basheer đều có khả năng lấp vào khoảng trống. Nếu được trao cơ hội, họ sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi cần tiếp tục ủng hộ họ và bước vào sân với sự tự tin”, Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.
Lịch thi đấu