Sau đại thắng Timor-Leste 7-0, nhóm dự bị ĐT Việt Nam lập tức tập bổ sung, hé lộ cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt trước màn tiếp đón Singapore.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Chonburi tối 24/7, khi phần lớn cầu thủ đá chính bắt đầu thả lỏng, một nhóm tuyển thủ Việt Nam vẫn ở lại mặt sân. Gia Bảo, Gia Hưng, Trung Kiên cùng một số gương mặt không được sử dụng lập tức bước vào phần vận động bổ sung dưới sự giám sát của ban huấn luyện. Hình ảnh ấy xuất hiện chỉ ít phút sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, trận đấu mà Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi hai bàn, còn Xuân Son góp một pha lập công.
Đây không phải buổi “phạt” hay dấu hiệu nhóm dự bị bị tách khỏi tập thể. Trong bóng đá chuyên nghiệp, những cầu thủ không thi đấu hoặc có thời lượng ra sân thấp thường thực hiện phần tập bù ngay sau trận để bù đắp khối lượng vận động còn thiếu. Nghiên cứu đăng trên Journal of Strength and Conditioning Research cho thấy hình thức này được sử dụng nhằm duy trì nền tảng thể lực và thu hẹp chênh lệch vận động giữa cầu thủ đá chính với dự bị.
Đặt trong bối cảnh ĐT Việt Nam, buổi tập ngắn còn phản ánh một vấn đề đáng chú ý hơn: cuộc cạnh tranh vị trí đang được đẩy lên rất cao. HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình xuất phát gồm Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son. Khi bộ khung ấy tạo ra thế trận áp đảo cùng bảy bàn thắng, cánh cửa chen chân của những người phía sau đương nhiên hẹp lại.
Những cầu thủ trẻ từng tạo dấu ấn ở cấp độ U23 như Trung Kiên, Gia Bảo hay Gia Hưng vẫn chưa được trao cơ hội trong trận ra quân. Phan Tuấn Tài và Thành Long là các phương án được vào sân nhờ kinh nghiệm, sự đa năng cùng khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu chiến thuật, nhưng không ai được bảo đảm khả năng ra sân. Trong giải đấu ngắn ngày, phong độ trên sân tập, tốc độ hồi phục và mức độ phù hợp với từng đối thủ đều có thể trở thành căn cứ lựa chọn.
Thông điệp của HLV Kim Sang-sik sau trận vì thế đặc biệt rõ ràng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi sẽ lựa chọn 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore”.
Theo kế hoạch của VFF, ĐT Việt Nam trở về nước trên chuyến bay chiều 25/7 và có bốn ngày tập luyện thực chất trước cuộc tiếp đón Singapore tại Mỹ Đình ngày 31/7. Quỹ thời gian ngắn buộc ban huấn luyện đồng thời giải hai bài toán: hồi phục nhóm đá chính và giữ trạng thái sẵn sàng cho lực lượng dự bị.
Chiến thắng 7-0 tạo ra sự hưng phấn, nhưng cũng dựng nên một chuẩn mực mới trong nội bộ đội tuyển. Khi những người đá chính vừa chơi thuyết phục, nhóm đứng phía sau sẽ phải chạy nhanh hơn, tập tốt hơn và chờ đúng khoảnh khắc để thay đổi trật tự - có thể ngay ở trận gặp Singapore.
Lịch thi đấu