Hariss Harun đặt mục tiêu đưa Singapore trở lại đỉnh Đông Nam Á, trước khi cùng đội bóng đảo quốc làm khách trên sân ĐT Việt Nam tại AFF Cup.
Hariss Harun khẳng định Singapore bước vào AFF Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, chấm dứt quãng chờ đợi từ lần đăng quang gần nhất năm 2012. Phát biểu của thủ quân 35 tuổi xuất hiện ngay trước khi “Những chú sư tử” bước vào bảng A, nơi họ sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Việt Nam.
Hariss là biểu tượng của bóng đá Singapore. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2007 khi mới 16 tuổi, trở thành tuyển thủ trẻ nhất lịch sử nước này. Đến tháng 6/2026, tiền vệ thuộc biên chế Lion City Sailors có lần ra sân thứ 148, vượt Daniel Bennett để độc chiếm kỷ lục khoác áo Singapore nhiều nhất.
Kinh nghiệm gần hai thập kỷ ở cấp độ quốc tế giúp cho Hariss trở thành điểm tựa trong tham vọng vô địch thứ năm. Anh cho rằng bầu không khí quanh đội tuyển đã thay đổi rõ rệt nhờ sự trở lại của người hâm mộ và những kết quả tích cực.
“Bóng đá Singapore lúc này đang có một bầu không khí rất tích cực. Trong vài tháng qua, chúng tôi thấy người hâm mộ đến sân đông đảo để ủng hộ đội tuyển và đó là một cảm giác tuyệt vời”, Hariss chia sẻ.
Nguồn năng lượng ấy còn được củng cố bởi tấm vé dự Asian Cup 2027. Đây là lần đầu Singapore giành quyền góp mặt ở sân chơi châu lục bằng thành tích vòng loại, thay vì suất chủ nhà như năm 1984. Cột mốc đó tạo nền tảng cho sự hồi sinh của Singapore trước giải đấu khu vực.
“Trong những năm gần đây, chúng tôi có được sự ổn định lớn hơn và tìm thấy sự cân bằng tốt giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ đội tuyển đang ở một vị trí rất tốt và hy vọng bóng đá Singapore sẽ tiếp tục đi theo hướng này”, Hariss nhấn mạnh.
HLV Gavin Lee cũng xem người đội trưởng kỳ cựu là nhân tố giữ thăng bằng cho toàn đội. Nhà cầm quân Singapore đánh giá Hariss mang đến sự ổn định cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đặc biệt ở những thời điểm khó khăn.
Singapore mở màn bằng chuyến làm khách trước Campuchia ngày 24/7, tiếp Timor-Leste ba ngày sau đó, rồi tới Hà Nội gặp ĐT Việt Nam ngày 31/7. Họ khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Indonesia ngày 7/8. Lượng vé dành cho cổ động viên chủ nhà ở trận cuối đã được bán hết, phần nào phản ánh sức nóng đang trở lại quanh đội tuyển Singapore.
Dù đặt mục tiêu cao, Hariss không tỏ ra chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. “Chúng tôi mang sự tích cực đó đến AFF Cup, nhưng toàn đội vẫn rất thực tế và tập trung. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ vì mỗi đội đều có chất lượng và truyền thống. Ngay cả Campuchia cũng mạnh hơn trước rất nhiều, vì vậy chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất”, Hariss nói.
Singapore từng bốn lần vô địch Đông Nam Á nhưng đã trải qua 14 năm không thể trở lại ngai vàng. Với Hariss, AFF Cup 2012 cũng chưa phải ký ức trọn vẹn khi chấn thương ở vòng bảng khiến anh sớm kết thúc giải đấu. Vì thế, chuyến làm khách tại Hà Nội không chỉ là bài kiểm tra lớn với Singapore, mà còn có thể mở ra một chương đặc biệt trong hành trình quốc tế của kỷ lục gia 148 trận.
Lịch thi đấu