Cựu lãnh đạo AFF chỉ ra điều ĐT Việt Nam đang xếp trên Thái Lan, Indonesia

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ năm, 03/09/2026 11:25 AM (GMT+7)
A A+

Cựu lãnh đạo AFF chỉ ra khác biệt giúp ĐT Việt Nam duy trì sự ổn định và bản sắc, trong bối cảnh Thái Lan, Indonesia cải tổ lực lượng.

Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Dương Vũ Lâm cho rằng ĐT Việt Nam đang sở hữu một lợi thế rất khác so với Thái Lan và Indonesia: chất lượng của nhóm cầu thủ được đào tạo trong nước.

Ông Dương Vũ Lâm nhấn mạnh: “Khác biệt cực lớn giữa đội tuyển Việt Nam và các đội bóng ở Đông Nam Á trong nhiều năm gần nhất, đó là các cầu thủ được đào tạo ở trong nước của chúng ta chơi hay hơn hẳn các cầu thủ dạng này của Indonesia và Thái Lan. Chính sự xuất sắc của các cầu thủ được đào tạo ở trong nước giúp đội tuyển Việt Nam giữ được sự ổn định cao hơn hẳn, giữ được tính bản sắc trong lối chơi cao hơn hẳn nhiều đội bóng khác trong khu vực”.

Nhận định này xuất hiện đúng thời điểm Thái Lan và Indonesia chuẩn bị thay đổi mạnh lực lượng trước FIFA ASEAN Cup 2026. Phía Thái Lan đang chờ sự trở lại của nhiều cầu thủ sinh ra hoặc trưởng thành ở nước ngoài, trong khi Indonesia có thể triệu tập thêm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu khi giải diễn ra trong FIFA Days. Báo chí Indonesia cũng liên tục đề cập khả năng HLV John Herdman sẽ được sử dụng lực lượng mạnh hơn so với AFF Cup.

Cựu lãnh đạo AFF chỉ ra điều ĐT Việt Nam hơn Thái Lan, Indonesia
ĐT Việt Nam ngoài sở hữu những Việt kiều và cầu thủ nhập tịch chất lượng, cũng sở hữu dàn nội binh với năng lực không hề kém cạnh, tạo nên cuộc cạnh tranh cho mọi vị trí rất công bằng, qua đó thúc đẩy bóng đá nước nhà đi lên.

Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam nhiều khả năng vẫn dựa trên bộ khung vừa giúp HLV Kim Sang-sik bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Thành Chung, Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc hay Hai Long đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước và đã có thời gian dài chơi cùng nhau.

Đó cũng là điểm khiến sự ổn định và tính kế thừa trở thành lợi thế đáng kể. HLV Kim Sang-sik vẫn có thể sử dụng Xuân Son, Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh hoặc những gương mặt Việt kiều/nhập tịch mới, nhưng nền tảng vận hành của đội tuyển không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ.

Cựu lãnh đạo AFF chỉ ra điều ĐT Việt Nam hơn Thái Lan, Indonesia
Song sát Son-Hên cùng với những Việt kiều và cầu thủ nhập tịch khác như Tài Lộc, Quang Vinh, Lê Giang, Khoa Ngô, Adou Minh,... vẫn có thể đóng vai trò quan trọng với ĐT Việt Nam, nhưng không vì thế những cầu thủ được đào tạo trong nước lại có vai trò kém hơn.

Quan điểm của ông Dương Vũ Lâm cũng đặt câu chuyện nhập tịch vào một góc nhìn khác. ĐT Việt Nam vẫn tận dụng nguồn lực mới để nâng chất lượng, nhưng bộ khung nội vẫn giữ vai trò trung tâm thay vì bị thay thế trên diện rộng.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế sẽ là phép thử đáng chú ý. Thái Lan và Indonesia có thể nâng trần sức mạnh bằng những nhân tố trở về từ nước ngoài, còn ĐT Việt Nam bước vào giải với lợi thế về độ ăn ý. Những cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới có thể cho thấy yếu tố nào tạo ra khác biệt lớn hơn.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>