Nhiều CĐV Malaysia đã bày tỏ sự bức xúc sau thất bại trước Thái Lan tại AFF Cup 2026, cho rằng quyết định VAR dẫn đến quả phạt đền đã làm thay đổi cục diện trận đấu.
Thất bại trước Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B AFF Cup 2026 không chỉ khiến Malaysia đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào bán kết mà còn làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV "Hổ Mã Lai" đồng loạt bày tỏ sự bức xúc với quyết định của tổ VAR ở hiệp một, cho rằng đây là bước ngoặt khiến đội nhà không thể giành kết quả tích cực.
Tâm điểm của mọi tranh luận đến từ tình huống ở phút 35, khi trung vệ Shamsul Fazili bị xác định phạm lỗi trong vòng cấm sau khi VAR vào cuộc. Trọng tài ngay lập tức cho Thái Lan hưởng quả phạt đền và chỉ ba phút sau, Yotsakorn Burapha không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho "Voi chiến".
Theo nhiều CĐV Malaysia, đây là quyết định quá nặng tay bởi đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã nhập cuộc đầy kỷ luật và gần như vô hiệu hóa các pha lên bóng của đối thủ trong hơn nửa đầu hiệp một. Bàn thua từ chấm 11m không chỉ phá vỡ thế cân bằng mà còn buộc Malaysia phải từ bỏ đấu pháp phòng ngự phản công vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận.
Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến phản đối VAR, không ít người hâm mộ cũng thẳng thắn thừa nhận Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội sau khi có bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến với sự cơ động của Sarach Yooyen, trong khi Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha liên tục tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự Malaysia.
Ở chiều ngược lại, những ngôi sao được kỳ vọng như Paulo Josue, Mohamadou Sumareh hay Ezequiel Aguero gần như mất hút. Malaysia chỉ tạo ra một vài cú sút từ xa nhưng không đủ khó để gây nguy hiểm cho khung thành Thái Lan. Điều này khiến nhiều CĐV cho rằng thất bại không hoàn toàn đến từ quyết định của trọng tài mà còn xuất phát từ việc đội nhà lép vế về thế trận.
Ban huấn luyện của HLV Tan Cheng Hoe cũng trở thành chủ đề được bàn luận sau trận. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng những sự điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai diễn ra quá muộn. Dù Faris Danish, Wan Kuzain hay Daryl Sham được tung vào sân, lối chơi của Malaysia vẫn thiếu sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ. Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc cũng khiến nhiều trụ cột sa sút thể lực trong giai đoạn cuối trận.
Dù thất bại và để Thái Lan vượt lên chiếm ngôi đầu bảng B, phần lớn CĐV Malaysia vẫn giữ niềm tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà. Với 6 điểm sau ba lượt trận, "Hổ Mã Lai" vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Người hâm mộ hy vọng toàn đội sẽ nhanh chóng gạt bỏ nỗi thất vọng, lấy lại tinh thần và hướng sự tập trung vào trận đấu cuối cùng, nơi mục tiêu giành quyền góp mặt ở vòng knock-out vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Lịch thi đấu