Nhà vô địch AFF Cup 2008, Huỳnh Quang Thanh bất ngờ trước việc đội tuyển Thái Lan liên tục phản lưới nhà khi đối đầu Việt Nam, đồng thời đưa ra những nhận định đáng chú ý về màn tái đấu sắp tới.
Đội tuyển Thái Lan trải qua một kỳ AFF Cup 2026 đầy tiếc nuối khi liên tục xuất hiện những tình huống phản lưới nhà trong các cuộc đối đầu với Việt Nam. Chứng kiến điều này, nhà vô địch AFF Cup 2008, Huỳnh Quang Thanh không khỏi bất ngờ và cho rằng đó là một trong những điều khó đoán nhất của bóng đá.
Ở chung kết lượt về AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, lần lượt thủ môn Chatchai Bootprom và hậu vệ Wanchai Jarunongkran đưa bóng về lưới nhà, khiến ĐT Thái Lan chỉ có được trận hòa 2-2. Kết quả này giúp ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thái Lan gặp “vận đen” với những pha phản lưới khi chạm trán Việt Nam. Tại chung kết lượt về AFF Cup 2024, hậu vệ Pansa từng đá phản lưới nhà. Đến chung kết SEA Games 2025, Waris Choolthoong cũng trở thành cái tên tiếp theo mắc sai lầm theo cách tương tự.
Nhìn lại chuỗi tình huống đặc biệt này, Quang Thanh chia sẻ với sự hài hước: "Tôi cũng không hiểu sao đợt này gặp Việt Nam thì tuyển Thái Lan lại đá phản lưới nhà nhiều đến vậy. Thời bọn tôi đá làm gì có chuyện đó xảy ra đâu."
Theo nhà vô địch AFF Cup 2008, những khoảnh khắc như vậy chính là điều khiến bóng đá trở nên hấp dẫn. Không ai có thể dự đoán chính xác chuyện gì sẽ xảy ra trong một trận đấu, đặc biệt ở những thời điểm quyết định.
Tuy nhiên, Quang Thanh không cho rằng chức vô địch của ĐT Việt Nam chỉ đến từ may mắn. Về chuyên môn, ông đánh giá Những chiến bính sao vàng nhỉnh hơn ĐT Thái Lan về lực lượng và sự ổn định. Dù vậy, ĐT Việt Nam cũng từng đứng trước thời điểm rất khó khăn ở trận lượt về.
Theo ông, sau khi dẫn 2-0 ở lượt đi, ĐT Việt Nam chủ động nhập cuộc chậm rãi và để Thái Lan kiểm soát bóng. Đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi khả năng ban bật và kiểm soát thế trận của Voi chiến vẫn rất đáng nể.
Quang Thanh đặc biệt nhấn mạnh nếu quả phạt đền đầu hiệp hai của ĐT Thái Lan được chuyển hóa thành bàn thắng, Việt Nam có thể đã phải đối mặt với sức ép rất lớn. May mắn là đội tuyển đã vượt qua thời điểm nguy hiểm và nhanh chóng lấy lại thế trận.
Cựu tuyển thủ Việt Nam cũng chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Voi chiến nằm ở hàng phòng ngự. Khi kiểm soát bóng, ĐT Thái Lan có thể che lấp nhiều vấn đề, nhưng khi Việt Nam giành lại bóng và tổ chức tấn công, những khoảng trống về cự ly, vị trí và khả năng bọc lót bắt đầu lộ rõ.
Màn tái đấu giữa hai đội tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế đang nhận được sự chờ đợi đặc biệt. ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ trở lại với lực lượng mạnh hơn, khi những ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Suphanat Mueanta hay Supachok Sarachat có thể góp mặt.
Huỳnh Quang Thanh cho rằng đây mới là cuộc đối đầu thực sự để đánh giá tương quan giữa hai nền bóng đá. ĐT Việt Nam có thể vừa giành chiến thắng trước Thái Lan, nhưng khi đối thủ sở hữu đội hình mạnh nhất, thử thách chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Những pha phản lưới có thể tạo nên bước ngoặt ở AFF Cup 2026, còn ở lần tái đấu sắp tới sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.