Sau nhiều lần chịu chỉ trích, Mohamadou Sumareh trở lại mạnh mẽ, nhận sự ủng hộ từ người hâm mộ và cùng Malaysia giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Từ một cầu thủ từng hứng chịu nhiều chỉ trích, Mohamadou Sumareh giờ đây được gần 13.000 CĐV Malaysia tại sân KLFA gọi tên sau khi góp phần đưa đội tuyển quốc gia vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Sumareh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của Malaysia trong chiến thắng 1-0 trước Philippines. Với tiền vệ 32 tuổi, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài mang đến cảm xúc đặc biệt, nhất là sau quãng thời gian anh từng trải qua cả những lời tung hô lẫn chỉ trích. “Tôi từng ở trên đỉnh cao và được ca ngợi, nhưng cũng từng rơi xuống đáy và bị đối xử tệ bạc. Bây giờ, những điều đó không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.”, Sumareh chia sẻ.
Tiền vệ của Johor Darul Ta'zim nhớ lại lời Tunku Ismail Sultan Ibrahim từng nói rằng bóng đá luôn trao cho một cầu thủ cơ hội thứ hai. Khi ấy, anh chưa thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nhưng giờ đây, Sumareh đã cảm nhận rõ điều đó khi người hâm mộ trở lại ủng hộ anh. “Đây chính là cơ hội thứ hai để tôi trở lại và giành lại sự ủng hộ của người hâm mộ. Giờ đây, tất cả họ đều quay lại và luôn dành tình yêu cho tôi.”
Dù nhận được sự yêu mến, cầu thủ gốc Gambia vẫn giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng. Anh hiểu rằng bóng đá có thể thay đổi rất nhanh và một trận đấu không tốt cũng có thể khiến mọi thứ đảo chiều. “Tôi vẫn rất khiêm tốn vì mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi có đủ kinh nghiệm để biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tôi rất biết ơn vì người hâm mộ đã trở lại, dành cho tôi sự ủng hộ và tình yêu. Tôi rất hạnh phúc.”
Sumareh đồng thời dành lời khen cho thế hệ trẻ của Malaysia. Theo anh, tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của toàn đội là chìa khóa giúp Harimau Malaya tạo nên hành trình ấn tượng và giành quyền vào bán kết. “Tôi dành lời khen ngợi lớn cho những cầu thủ trẻ. Họ đã cống hiến hết mình. Với một số người, đây là lần đầu được triệu tập lên đội tuyển và họ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.”
Đây là lần đầu Sumareh trở lại đội tuyển Malaysia kể từ Asian Cup 2024. Sau khi nhập tịch Malaysia năm 2018, anh đã có 36 lần ra sân, ghi 7 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo cho đội tuyển quốc gia.
Lịch thi đấu