Truyền thông Thái Lan dành sự chú ý cho Hoàng Hên, Xuân Son và nhóm cầu thủ nhập tịch sau khi Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2026.
Trang Mr.Football AEC của Thái Lan mới đây có bài viết đáng chú ý về những cầu thủ Brazil đang khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong đó nhắc đến Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.
“Những cầu thủ Brazil vượt đường xa để chinh phục chức vô địch ASEAN. Nếu Rafaelson Fernandes (Nguyễn Xuân Son) là cầu thủ Brazil đầu tiên tạo nên lịch sử khi giành chức vô địch AFF, thì Hendio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) và Giovane Magno (Nguyễn Tài Lộc) cũng đang tiếp bước, viết nên câu chuyện của riêng mình tại đấu trường Đông Nam Á”, Mr.Football AEC viết.
Sự chú ý của truyền thông Thái Lan tăng cao sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa Thái Lan 2-2 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.
Dù không thể giành chiến thắng trên sân nhà, Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh khi vượt qua nhiều thời điểm khó khăn. Thái Lan mở tỷ số từ sớm và tiếp tục gây sức ép trong hiệp hai. Tuy nhiên, đội chủ nhà đứng vững trước sức ép, trước khi có được những bàn thắng quan trọng với sự góp sức đáng kể từ các tình huống phản lưới của đối thủ.
Đáng chú ý, Hoàng Hên là người trực tiếp tạo ra bước ngoặt khi cú dứt điểm của anh đưa bóng chạm cột rồi bật vào người thủ môn Chatchai đi vào lưới. Pha lập công này giúp Việt Nam lấy lại lợi thế tâm lý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.
Trong khi đó, Xuân Son tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trên hàng công. Tiền đạo nhập tịch cùng Đình Bắc cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AFF Cup 2026 với 5 pha lập công. Việc cả hai cùng giành danh hiệu Vua phá lưới cho thấy sức mạnh đáng kể của hàng công Việt Nam tại giải đấu năm nay.
Ở AFF Cup 2026, ngoài chức vô địch, Việt Nam còn áp đảo ở các giải thưởng cá nhân. Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới cùng Xuân Son, trong khi Patrik Lê Giang nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.
Những thành tích này cho thấy đội tuyển Việt Nam đang sở hữu sự kết hợp giữa cầu thủ nội, cầu thủ Việt kiều và nhóm nhân tố nhập tịch. Với HLV Kim Sang-sik, đây có thể là nền tảng quan trọng để đội tuyển hướng tới những thử thách lớn hơn sau khi tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á.