Theo Kiatisuk Senamuang, Thái Lan vẫn phải chiến đấu hết mình tại AFF Cup, nhưng mục tiêu lâu dài cần hướng tới Asian Cup và tấm vé dự World Cup.
Huyền thoại Kiatisuk Senamuang cho rằng bóng đá Thái Lan không nên chỉ tập trung vào việc thống trị khu vực, mà cần xây dựng một kế hoạch dài hạn để cạnh tranh vé dự World Cup. Theo cựu tiền đạo 51 tuổi, AFF Cup nên trở thành bước đệm giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước những sân chơi lớn hơn.
Kiatisuk là một trong những nhân vật thành công nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Ông từng ba lần vô địch Đông Nam Á khi còn thi đấu vào các năm 1996, 2000 và 2002, trước khi tiếp tục đăng quang năm 2014 và 2016 trên cương vị HLV trưởng.
Dù sở hữu nhiều danh hiệu, “Zico Thái” cho rằng đội tuyển không cần phải vô địch AFF Cup bằng mọi giá. Điều người hâm mộ mong chờ lúc này không chỉ là chiếc cúp, mà còn là cơ hội để những gương mặt mới được thử sức và trưởng thành.
"Tôi nghĩ Thái Lan không cần vô địch bằng mọi giá. Mọi người vẫn vui nếu đội tuyển đăng quang, nhưng nếu không được cũng không sao. Họ muốn thấy các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện", Kiatisuk chia sẻ.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, Thái Lan toàn thắng ba trận đầu tại bảng B AFF Cup 2026 trước Lào, Malaysia và Philippines. Đội hình hiện tại chỉ có khoảng 10 cầu thủ giàu kinh nghiệm, nên giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để các tài năng trẻ làm quen với sức ép ở cấp độ đội tuyển.
Tuy nhiên, Kiatisuk khẳng định việc sử dụng cầu thủ trẻ không có nghĩa Thái Lan được phép xem nhẹ kết quả. Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, mọi cầu thủ vẫn phải thi đấu với tinh thần giành chiến thắng.
"Người hâm mộ đến sân để cổ vũ đội tuyển chiến thắng. Tôi luôn là người đầu tiên sát cánh cùng đội bóng. Biết đâu chúng ta sẽ vượt qua Việt Nam hoặc Indonesia để lên ngôi năm nay", ông nói.
Điều Kiatisuk quan tâm hơn cả là kế hoạch hướng tới World Cup 2030 hoặc 2034. Ông muốn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác định rõ những lứa U20, U23 nào sẽ trở thành nòng cốt, thay vì chờ tới sát vòng loại mới bắt đầu chuẩn bị.
"Bốn năm hoặc tám năm nữa, chúng ta sẽ sử dụng những cầu thủ nào? Nếu World Cup được mở rộng, cơ hội có thể lớn hơn, nhưng không chuẩn bị từ bây giờ thì vẫn rất khó", Kiatisuk nhấn mạnh.
Ông cũng đề xuất các đội tuyển trẻ tập trung thường xuyên, tổ chức thêm những trận giao hữu và xây dựng hệ thống đào tạo phù hợp với thể trạng cầu thủ Thái Lan.
"Cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật tốt, nhưng điểm yếu lớn nhất là thể lực. Đừng chỉ nhìn vào Nhật Bản, chúng ta phải phát triển theo đặc tính của người Thái và hướng đến tương lai", Kiatisuk kết luận.