Quảng cáo

Sếp lớn kêu gọi Indonesia thi đấu bùng nổ như Hàn Quốc tại World Cup 2022

Chủ nhật, 04/12/2022 20:21 PM (GMT+7)

Đến tham dự buổi tập luyện của đội tuyển Indonesia ngày, ông Zainudin Amali có nhiều lời cổ vũ gửi đến các cầu thủ.

Nghe nội dung bài viết

Chiều ngày 3/12/2022, đội tuyển Indonesia có buổi tập luyện tại sân tập Bali United để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022. Ban đầu, buổi tập luyện này không mở cửa cho giới truyền thông nhưng ông Zainudin Amali (Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể thao) muốn theo dõi trực tiếp nên cuối cùng buổi tập đã mở cửa cho giới truyền thông.

Việc đội tuyển Indonesia sắp tới sẽ tranh tài ở AFF Cup, ông Zainudin Amali rất muốn đội tuyển Indonesia nối gót đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022 ở Qatar. HLV Shin Tae Yong của đội tuyển Indonesia cũng là người Hàn Quốc. Ông đã từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2018 ở Nga.

ong bo truong indo
Ông Zainudin Amali (bên phải) đến theo dõi buổi tập của đội tuyển Indonesia

Tờ Bola dẫn lời ông Zainudin Amali - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia chia sẻ với HLV Shin Tae Yong và các cầu thủ: “Được rồi, cuộc chiến bắt đầu trở lại. Hy vọng rằng đội tuyển quốc gia Indonesia có thể giống như đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong trận đấu với Bồ Đào Nha ở World Cup 2022". 

Hy vọng của ông Zainudin Amali rõ ràng muốn điều tốt nhất đến với đội tuyển Indonesia. Mặc dù, với tư cách là đại diện của chính phủ, ông ấy không thể can thiệp vào công việc nội bộ của đội tuyển quốc gia Indonesia. 

Tờ Bola cũng dẫn lời ông Zainudin Amali chia sẻ thêm tại buổi tập luyện: “Tôi hy vọng đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ tốt hơn khi ở đây. Bali United đang sở hữu cơ sở vật chất khá tốt”. 

Ông Zainudin Amali (sinh năm 1962), đang là Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể thao Indonesia nhiệm kỳ 2019- 2024. Ngoài ra, ông Zainudin Amali còn nổi tiếng là một chính trị gia cấp cao, một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm tại Indonesia.

318078155_865680734455842_6637263537029393877_n
Đội tuyển Indonesia trong buổi tập ngày 3/12/2022

Đội tuyển Indonesia đang đặt ra quyết tâm rất lớn giành chức vô địch tại AFF Cup 2022. Đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã hội quân rất sớm. Đội hình tuyển Indonesia năm nay được bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, nổi bật nhất là hậu vệ Jordi Amat - từng có thời gian thi đấu nhiều năm ở La Liga. Cùng với việc sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, đội tuyển Indonesia hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu tại AFF Cup 2022.

Author Thethao247.vn Thanh Định / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng