Quảng cáo

Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam tăng giá mạnh trước thềm AFF Cup 2022

Thứ bảy, 03/12/2022 23:36 PM (GMT+7)

Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermarkt, nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã được tăng giá lên rất cao.

Nghe nội dung bài viết

Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) là cái tên có giá trị chuyển nhượng tăng cao đội tuyển Việt Nam trong lần cập nhật này. Giá trị của anh tăng từ 225.000 lên 300.000 euro. Đây sự ghi nhận chính xác cho sự tiến bộ vượt bậc của Tuấn Hải trong năm nay, khi anh là nhân tố chính cho hai chức vô địch V. League 2022 và cúp Quốc gia 2022 của CLB Hà Nội.

Nổi bật nhất là các cầu thủ hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC) tăng từ 250.000 euro lên 300.000 euro, hậu vệ Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) và Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC) cùng tăng lên 275.000 euro. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi trở về đầu quân cho Bình Định đã có màn thi đấu ấn tượng nên giá trị chuyển nhượng tăng lên 250.000 euro. 

317704579_628301828980210_532097322110898097_n
Đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu ngày 30/11 với Dortmund

Các tuyển thủ trẻ cũng có sự bứt phá mạnh. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình (Viettel FC) từ 200.000 euro lên 250.000 euro. Bộ đôi hậu vệ Phan Tuấn Tài và Lương Duy Cương cùng tăng lên 150.000 euro. 

Ngoài ra các tuyển thủ khác cũng có giá trị tăng cao Phan Văn Đức (300.00 euro), Châu Ngọc Quang (200.000 euro), Trần Nguyên Mạnh (225.000 euro), Phạm Đình Duy (150.000 euro).

Theo Transfermarkt, giá trị của đội tuyển Việt Nam trong lần cập nhật này được định giá 7,6 triệu euro. Đây là con số cao kỷ lục đối với đội tuyển Việt Nam. Bộ đôi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức vẫn giữ giá trị cao nhất đội tuyển Việt Nam với định giá 400.000 euro (khoảng 10 tỷ đồng). Xếp phía sau là Hồ Tấn Tài (Topenland Bình Định) và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai) cùng với mức định giá 350.000 euro.

Một số cầu thủ bị rớt giá trong lần cập nhật lần này. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai giảm xuống 225.000 euro. Tiền đạo Hà Đức Chinh (Topenland Bình Định) còn 225.000 euro, thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC) giảm xuống 150.000 euro.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến ngày 16/1/2023. Đội tuyển Việt Nam nằm ở Bảng B với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Author Thethao247.vn Thanh Định / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng