Chuyên gia Luciano Leandro cho rằng khả năng chuyển trạng thái phòng ngự, sự thiếu liên kết ở hàng thủ và khâu dứt điểm kém hiệu quả khiến Indonesia thua Việt Nam 0-3.
Tối 3/8, đội tuyển Indonesia tiếp đón Việt Nam trên sân Pakansari, Bogor trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026. Dù có lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV John Herdman lại trải qua một trận đấu đáng thất vọng.
Ba bàn thắng của Văn Vĩ ở phút thứ 6, Hai Long phút 15 và Xuân Son phút 71 giúp Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Indonesia Luciano Leandro đã đưa ra những phân tích đáng chú ý về màn trình diễn của đội chủ nhà.
“Indonesia không thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận đấu này. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà chắc chắn là kết quả đáng thất vọng, nhưng đây cũng phải trở thành bài học để toàn đội đánh giá và tiến bộ trong thời gian tới”, Luciano chia sẻ với Bola.com.
Theo cựu danh thủ PSM Makassar, vấn đề dễ nhận thấy nhất của Indonesia nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái sau khi mất bóng. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên lùi về chậm, tạo điều kiện để Việt Nam khai thác khoảng trống:
“Khả năng chuyển trạng thái phòng ngự của Indonesia không tốt. Nhiều lần sau khi mất bóng, các cầu thủ trở lại vị trí quá chậm, giúp Việt Nam tận dụng khoảng trống rất hiệu quả. Một đội bóng có chất lượng như Việt Nam sẽ luôn trừng phạt những sai lầm như vậy”, ông nhận xét.
Bên cạnh đó, Luciano cho rằng sự phối hợp và liên lạc giữa các cầu thủ phòng ngự Indonesia chưa đủ chặt chẽ, đặc biệt khi phải đối phó với những tình huống phản công tốc độ của Việt Nam:
“Hàng phòng ngự cho thấy sự thiếu phối hợp và liên lạc, nhất là trước các đợt tấn công nhanh của đối phương. Tổ chức phòng ngự phải là ưu tiên hàng đầu nếu Indonesia muốn cạnh tranh ở cấp độ cao nhất Đông Nam Á”, chuyên gia người Brazil nhấn mạnh.
Không chỉ hàng thủ, khả năng tấn công của “Garuda” cũng bị Luciano Leandro phê bình. Indonesia cố gắng triển khai bóng nhưng không thể biến thời lượng kiểm soát thành những cơ hội thực sự nguy hiểm:
“Ở mặt trận tấn công, Indonesia cũng thi đấu thiếu hiệu quả. Đội bóng nỗ lực xây dựng các đợt lên bóng nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Khả năng đưa ra quyết định ở một phần ba cuối sân, chất lượng đường chuyền cuối cùng và khâu dứt điểm đều cần được cải thiện”, Luciano phân tích.
Thất bại này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm. Việt Nam vươn lên dẫn đầu khi có cùng 7 điểm với Singapore nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Để giành quyền vào bán kết, Indonesia buộc phải đánh bại Singapore trong lượt trận cuối tại sân Jalan Besar vào ngày 7/8. Đây sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV John Herdman sau những vấn đề bộc lộ trước Việt Nam.
Lịch thi đấu