Thừa nhận Việt Nam giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, nhiều CĐV Indonesia đồng thời cho rằng đội tuyển của họ chưa có lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2026.
Thất bại 0-3 trước Việt Nam tối 3/8 khiến Indonesia đứt mạch toàn thắng tại bảng A AFF Cup 2026. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát thế trận, pressing và chuyển trạng thái hiệu quả của đoàn quân do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt.
Sau trận đấu, phần đông người hâm mộ Indonesia thừa nhận Việt Nam là đội chơi tốt hơn. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng nhắc đến tình hình lực lượng của “Garuda”, cho rằng đội hình đang tham dự giải chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh mà bóng đá Indonesia hiện sở hữu.
Một CĐV Indonesia bình luận ôn hòa: “Việt Nam mạnh là sự thật và họ xứng đáng thắng trận này. Nhưng Indonesia cũng chưa có đội hình tốt nhất. Có thể xem đây là đội hình B hoặc ít nhất là một đội hình thiếu nhiều trụ cột”.
Tài khoản khác chia sẻ: “Chúc mừng Việt Nam, các bạn chơi rất hiệu quả. Indonesia cần học hỏi nhiều từ trận đấu này. Tôi vẫn muốn được chứng kiến hai đội gặp nhau khi cả hai đều có lực lượng mạnh nhất”.
Một người hâm mộ khác nhận định: “Tỷ số 0-3 phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Không nên lấy việc thiếu cầu thủ làm lý do phủ nhận chiến thắng của Việt Nam, nhưng rõ ràng Indonesia vẫn còn nhiều vị trí có thể được nâng cấp”.
Trong khi đó, một CĐV hướng sự chú ý đến tương lai: “Đây là bài học cần thiết cho HLV John Herdman. Indonesia đang xây dựng một cách chơi mới và chưa có đầy đủ cầu thủ. Hy vọng đội sẽ cải thiện ở những trận tiếp theo”.
Nhận định về “đội hình B” chủ yếu là cách gọi của một bộ phận CĐV, bởi Indonesia vẫn sử dụng đội tuyển quốc gia và sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen hay Eliano Reijnders đều góp mặt trong danh sách dự giải.
Dù vậy, lực lượng của HLV John Herdman thực sự thiếu nhiều cầu thủ quan trọng đang thi đấu tại châu Âu. Những cái tên như Jay Idzes, Kevin Diks, Mees Hilgers, Calvin Verdonk và Dean James không xuất hiện, khiến hàng phòng ngự Indonesia suy giảm đáng kể về chất lượng.
Trên hàng công, “Garuda” cũng không có Ole Romeny, tiền đạo đã ghi bốn bàn trong tám lần đầu khoác áo đội tuyển. Hai thủ môn nổi bật Maarten Paes và Emil Audero cũng vắng mặt.
Trường hợp Justin Hubner dễ gây nhầm lẫn hơn. Trung vệ thuộc biên chế Fortuna Sittard có tên trong danh sách đăng ký 26 cầu thủ, nhưng chưa hội quân và chưa thi đấu phút nào tại AFF Cup 2026 do CLB không đồng ý nhả người. Ngày 25/7, Hubner vẫn đá giao hữu và ghi bàn cho Fortuna trong trận gặp Metz.
AFF Cup không diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA, vì thế các CLB không bắt buộc trả cầu thủ. Indonesia do đó chỉ có thể sử dụng đội hình tốt nhất trong phạm vi nhân sự được các CLB chấp thuận.
Việc thiếu lực lượng không làm giảm giá trị chiến thắng của Việt Nam, đội đã thể hiện sự vượt trội và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố cần được tính đến khi đánh giá tương quan dài hạn giữa hai nền bóng đá. Một cuộc đối đầu trong lịch FIFA, khi Indonesia có đầy đủ các cầu thủ đang chơi tại châu Âu, có thể mang đến diện mạo khác.
Lịch thi đấu