Truyền thông Thái Lan thừa nhận lịch sử không ủng hộ “Voi chiến” trước nhiệm vụ lật ngược thất bại 0-2 khi tái đấu ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình.
Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2026, truyền thông Thái Lan bắt đầu bày tỏ sự lo lắng khi những thống kê trong quá khứ đang nghiêng hẳn về phía ĐT Việt Nam.
Trong bài viết mới nhất, tờ Siam Sport sử dụng cụm từ “phép màu tại Hà Nội” khi đề cập tới cơ hội đăng quang của thầy trò HLV Anthony Hudson. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan thừa nhận đội nhà đang phải đối diện một nhiệm vụ vô cùng nặng nề sau thất bại 0-2 ngay tại Rajamangala.
Tờ Siam Sport viết đầy quan ngại: "Kể từ khi chung kết AFF Cup áp dụng thể thức sân nhà và sân khách vào năm 2004, Thái Lan đã 8 lần góp mặt ở vòng đấu cuối cùng và giành bốn chức vô địch. Tuy nhiên, trong những lần để thua trận chung kết lượt đi, Voi chiến mới chỉ một lần đảo ngược tình thế để bước lên ngôi cao nhất."
Màn ngược dòng duy nhất ấy xuất hiện tại AFF Cup 2016. Thái Lan thua Indonesia 1-2 trên sân khách ở lượt đi, nhưng trở về Rajamangala và thắng lại 2-0, qua đó đăng quang với tổng tỷ số 3-2.
Ở những lần còn lại, thất bại trong trận lượt đi thường kéo theo kết cục không như mong muốn dành cho đội bóng xứ chùa Vàng. Năm 2007, Thái Lan thua Singapore 1-2 rồi chỉ hòa 1-1 trong màn tái đấu. Một năm sau, họ thất bại 1-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà, trước khi bị cầm hòa 1-1 tại Mỹ Đình.
Kịch bản gần nhất xảy ra tại AFF Cup 2024. Thái Lan thua Việt Nam 1-2 trong trận lượt đi ở Việt Trì, sau đó tiếp tục thất bại 2-3 tại Rajamangala và nhìn đối thủ đăng quang với tổng tỷ số 5-3.
Tình thế tại AFF Cup 2026 còn khó khăn hơn với Sarach Yooyen và các đồng đội. Thái Lan không chỉ để thua lượt đi mà còn bị Việt Nam đánh bại với cách biệt hai bàn ngay trên sân nhà. Muốn đưa trận đấu vào hiệp phụ, đoàn quân của HLV Anthony Hudson phải thắng 2-0 tại Mỹ Đình. Nếu muốn vô địch sau 90 phút, đội khách cần tạo ra chiến thắng với cách biệt tối thiểu ba bàn.
Trong khi đó, Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và chưa để thủng lưới ở vòng đấu loại trực tiếp. Thầy trò HLV Kim Sang Sik còn được thi đấu trước hàng vạn cổ động viên nhà, khiến thử thách dành cho Thái Lan càng trở nên khắc nghiệt.
Những con số được chính báo chí Thái Lan công bố cho thấy “Voi chiến” cần tạo nên một trong những màn ngược dòng khó tin nhất lịch sử giải đấu nếu muốn ngăn ĐT Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup.