Quảng cáo

'Vua về nhì' ĐNÁ có thể gặp bất lợi từ trên trời rơi xuống tại AFF Cup

Thứ năm, 17/11/2022 18:36 PM (GMT+7)

Nếu như khởi động lại giải VĐQG, khả năng lớn ĐT Indonesia sẽ không thể có được lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup.

Nghe nội dung bài viết

Sau vụ bạo loạn tại Kanjuruhan khiến hơn 130 người thiệt mạng, giải VĐQG Indonesia đã bị hoãn kể từ ngày 1/10 cho tới thời điểm hiện tại. Sau gần 100 ngày bị đóng băng, mùa giải 2022/2023 đang được xem xét khởi động trở lại nếu như không muốn phải hủy kết quả giữa chừng.

Những thời điểm giải có thể quay trở lại được liệt kê ra là 18/11, 25/11 và ngày 2/12. Tuy nhiên Chính phủ Indonesia vẫn chưa cho phép giải VĐQG nước này (Liga 1) quay trở lại khi thảm kịch Kanjuruhan vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa thể hoàn tất mọi kết luận.

BTC Liga 1 cho biết nếu giải đấu không thể tái khởi động trước ngày 2/12, nhiều khả năng sẽ không thể hoàn tất mùa giải như dự kiến. Cụ thể thời gian tới ĐT Indonesia sẽ còn tham dự AFF Cup 2022, năm 2023 có nhiều giải quan trọng cấp châu lục của U20, U23, đặc biệt là VCK U20 World Cup 2023.

LĐBĐ Indonesia lên tiếng về tin đồn bị FIFA tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 198751
Giải VĐQG Indonesia chưa thể trở lại sau thảm kịch Kanjuruhan

Đây là giải đấu mà Indonesia là nước chủ nhà và đặt rất nhiều kỳ vọng. Ông Akhmad Hadian Lukita, Giám đốc điều hành Liga 1 cho hay: "Năm sau chúng ta có U20 World Cup vốn là sự kiện ưu tiên số 1. Nếu như giải VĐQG không kết thúc trước tháng 4, chúng ta không kịp chuẩn bị cho World Cup".

Nếu giải trở lại vào ngày 2/12 thì chắc chắn sẽ trùng với thời điểm diễn ra AFF Cup 2022 (20/12 đến 16/1/2023). Điều này giống như câu chuyện đã từng xảy ra tại AFF Cup 2021 khi các CLB không thể nhả hết cầu thủ cho ĐTQG. Khi đó công thức cũ sẽ được áp dụng với việc mỗi CLB chỉ đồng ý cho tối đa 2 cầu thủ của mình trở về phục cho ĐT Indonesia tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, có nhiều CLB tại Liga 1 đóng góp rất nhiều thành viên quan trọng cho "Garuda".

Những CLB có thể kể ra là Persebaya Surabaya, Persija Jakarta hay Persib Bandung. Đơn cử như Persebaya Surabaya đang sở hữu 3 cầu thủ cực kỳ quan trọng của ĐT Indonesia là Koko Ari, Rizky Ridho và Marselino Ferdinan nhưng sẽ chỉ được triệu tập 2 người. Vì thế đây sẽ là bất lợi không hề nhỏ của ĐT Indonesia khi họ không thể có được lực lượng tốt nhất cho AFF Cup.

Thầy Park vẫn 'hé cửa', Công Phượng còn nguyên cơ hội dự AFF Cup?

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng