Dàn tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CAHN chỉ được nghỉ một ngày sau chức vô địch AFF Cup 2026 trước khi trở lại chuẩn bị cho trận Siêu cúp Quốc gia.
Nhóm tuyển thủ thuộc biên chế CLB CAHN vừa cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2026 sẽ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Theo chia sẻ từ HLV Mano Polking, những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Đoàn Văn Hậu và Lê Phạm Thành Long chỉ được nghỉ đúng một ngày trước khi trở lại hội quân cùng CLB từ ngày 28/8.
Nguyên nhân xuất phát từ việc CAHN chuẩn bị bước vào trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026 với CLB Công An TP.HCM vào ngày 30/8. Điều đó đồng nghĩa các tuyển thủ của đội bóng ngành công an chỉ có quãng thời gian cực ngắn để hồi phục sau hành trình căng thẳng tại AFF Cup. Phía Công An TP.HCM cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi có Patrik Lê Giang, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt và Khổng Minh Gia Bảo vừa trở về từ đội tuyển quốc gia.
So với nhóm cầu thủ CAHN, phần lớn những tuyển thủ Việt Nam còn lại có thêm một vài ngày nghỉ trước khi trở lại CLB. Tuy nhiên, quãng nghỉ này cũng không kéo dài bởi V.League 2026/27 sẽ sớm khởi tranh. Các vòng đấu quốc nội diễn ra liên tục trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại trong đợt FIFA Days tháng 9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.
Trong số những cầu thủ có nguy cơ quá tải, Đình Bắc là trường hợp đáng chú ý nhất. Tiền đạo xứ Nghệ đã thi đấu với mật độ dày đặc từ đầu năm 2026, bắt đầu bằng 6 trận tại giải U23 châu Á trước khi tiếp tục chinh chiến trong màu áo CAHN. Đến AFF Cup 2026, Đình Bắc góp mặt trong cả 8 trận của đội tuyển Việt Nam và đặc biệt gần như thi đấu trọn vẹn ở các trận bán kết cũng như chung kết.
Áp lực đối với các tuyển thủ CAHN càng lớn hơn khi đội bóng này phải tham dự tới 5 đấu trường trong mùa giải 2026/27, gồm Siêu cúp Quốc gia, V.League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. Trong khi đó, Công An TP.HCM ngoài các giải quốc nội cũng phải phân bổ lực lượng cho sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á.
Lịch thi đấu nối tiếp nhau khiến bài toán thể lực trở thành vấn đề đáng lo ngại với cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ đã phải cày ải liên tục trong thời gian dài mà chưa có một kỳ nghỉ đủ dài để phục hồi hoàn toàn. Trong bối cảnh mùa giải mới vừa bắt đầu và đội tuyển quốc gia còn nhiều nhiệm vụ phía trước, việc quản lý khối lượng thi đấu sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương và quá tải.