Quảng cáo

Thủ môn Tấn Trường lọt vào 'danh sách đặc biệt' của AFF Cup 2021

Thứ năm, 16/12/2021 11:53 AM (GMT+7)

Thủ thành Tấn Trường của ĐT Việt Nam nằm trong top 10 cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự AFF Cup 2021.

Highlights: Indonesia 0-0 Việt Nam (Nguồn Dugout)

Từng có thời điểm phải giải nghệ, Tấn Trường đang trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây khi giành lấy suất bắt chính ở cả CLB Hà Nội cũng như ĐT Việt Nam. Dù chưa có trận đấu nào tại giải đấu năm nay nhưng thủ môn quê Đồng Tháp vẫn lọt vào danh sách đặc biệt của AFF Cup 2021.

Cụ thể theo thống kê của trang ASEAN Football, Tấn Trường đứng thứ 5 trong top 10 cầu thủ lớn tuổi nhất đang tham dự AFF Cup 2021. Thủ môn của ĐT Việt Nam sinh ngày 19/02/1986 và chỉ hơn 2 tháng nữa là sẽ bước sang tuổi 36. Trước đó Tấn Trường cũng đã từng dự AFF Cup 2010 và 2012.

Đứng đầu trong danh sách những cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự AFF Cup 2021 là Hassan Sunny của ĐT Singapore. Thủ môn sinh năm 1984 đã thi đấu cho "Những chú sư tử" từ năm 2003 và giành được 2 chức vô địch AFF Cup 2004 và 2007. Hiện tại anh đã có 87 lần ra sân cho ĐTQG Singapore.

265964939_308825111250787_5134564739175822626_n-min
Tấn Trường là cầu thủ lớn tuổi thứ 5 tại AFF Cup 2021

Về phía Tấn Trường, anh mới chỉ được gọi lại ĐTQG từ tháng 5/2021. Trong bối cảnh cả Văn Lâm lẫn Văn Toản dính chấn thương, thủ thành 35 tuổi liên tục bắt chính cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ở CLB Hà Nội, Tấn Trường cũng là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ.

Tuy nhiên những lùm xùm liên quan đến vấn đề livestream trên TikTok đã khiến cho Tấn Trường nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Tại AFF Cup 2021, thầy Park cũng đã quyết định sử dụng Nguyên Mạnh và thủ môn của Viettel đã chơi rất tốt ở cả 3 trận đấu đầu tiên. Với việc ĐT Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới, sẽ rất khó để Tấn Trường có cơ hội ra sân ở giải năm nay.

AFC: 'Indonesia chỉ biết tử thủ, căng mình chống đỡ Việt Nam'

Author Thethao247.vn Quang Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng