Quảng cáo

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 trở lại ở AFF Cup 2021 sau chấn thương kinh hoàng?

Thứ hai, 25/10/2021 14:37 PM (GMT+7)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng có kịp trở lại ở AFF Cup 2021 cũng như các trận đấu của Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á diễn ra trong năm 2022 đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Highlights Việt Nam 1-3 Ả Rập Xê Út (Nguồn: Truyền hình FPT)

Theo những thông tin mới nhất, tình hình chấn thương tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC - Đỗ Hùng Dũng đang có những tiến triển tích cực. Theo dự kiến, cầu thủ sinh năm 1993 có thể quay trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội vào giữa tháng 11 tới đây.

Sau 7 tháng phẫu thuật và điều trị tích cực, Hùng Dũng đã khiến người hâm mộ yên tâm phần nào. Nhiều người kỳ vọng rằng Quả bóng Vàng 2019 có thể góp mặt cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2021 diễn ra tại Singapore vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên với việc vừa bình phục chấn thương, rất khó để CLB Hà Nội cũng như BHL ĐT Việt Nam mạo hiểm điền tên cầu thủ tài hoa này vào danh sách dự AFF Cup 2021.

Tuy nhiên, với các trận đấu của ĐT Việt Nam thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á diễn ra trong năm 2022 (bắt đầu từ chuyến làm khách trên sân của ĐT Úc ngày 27/1), Hùng Dũng hoàn toàn có thể thi đấu.

Báo Thái Lan sợ hãi với chấn thương của Hùng Dũng Ảnh 1
Hùng Dũng gặp phải chấn thương kinh hoàng trong trận đấu với TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 3/2021.

Theo kế hoạch, đầu tháng 11 Đỗ Hùng Dũng sẽ được các chuyên gia của PVF đánh giá tổng quát lần cuối cùng và đưa ra những hướng dẫn tiếp theo.

Trước đó, trong trận đấu giữa Hà Nội vs TP. Hồ Chí Minh, Hùng Dũng đã gặp phải chấn thương kinh hoàng sau pha phạm lỗi thô bạo của Hoàng Thịnh. Chấn thương này khiến cho tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam phải rời xa sân cỏ trong khoảng 7 tháng.

Bảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2022: Thái Lan gây sốc

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng