AFF Cup 2026 lập kỷ lục với 8 bàn phản lưới, gấp đôi thành tích cao nhất từng được ghi nhận vào năm 2004.
AFF Cup 2026 khép lại với hàng loạt dấu ấn đáng nhớ, trong đó có một kỷ lục đặc biệt liên quan đến những bàn thắng ngoài ý muốn. Sau 26 trận đấu, giải đấu năm nay ghi nhận tới 8 bàn phản lưới nhà, con số cao nhất trong lịch sử AFF Cup và gấp đôi kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2004. Đáng chú ý, hai pha phản lưới trong trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan đã trực tiếp giúp cột mốc này được xác lập.
Trên sân Mỹ Đình tối 26/8, Thái Lan hai lần đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng cũng có hai tình huống tự khiến mình phải nhận bàn thua. Chatchai Bootprom và Wanchai Jarunongkran lần lượt phản lưới nhà, góp phần giúp Việt Nam hòa 2-2 ở lượt về và giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Hai pha bóng đáng tiếc của hàng thủ Thái Lan cũng chính thức đưa AFF Cup 2026 đi vào lịch sử với kỷ lục mới.
Hai tình huống nói trên nâng tổng số bàn phản lưới tại AFF Cup 2026 lên 8 bàn sau 26 trận, vượt xa mọi kỳ trước. Kỷ lục cũ chỉ là 4 bàn phản lưới, được thiết lập tại AFF Cup 2004. Như vậy, giải đấu năm nay không chỉ phá kỷ lục mà còn tăng gấp đôi con số từng được duy trì suốt hơn hai thập kỷ.
Tính từ kỳ AFF Cup đầu tiên năm 1996, giải đấu đã chứng kiến hơn 30 bàn phản lưới. Riêng AFF Cup 2026 đóng góp 8 bàn, chiếm gần một phần tư tổng số bàn phản lưới trong toàn bộ lịch sử giải đấu. Với 87 bàn thắng được ghi sau 26 trận, 8 bàn phản lưới tương đương khoảng 0,31 bàn mỗi trận, cho thấy những tình huống “đốt đền” xuất hiện với tần suất đặc biệt cao.
Kỷ lục mới được hình thành ngay từ giai đoạn đầu giải đấu. Bàn phản lưới đầu tiên xuất hiện ở lượt trận thứ hai bảng A, khi Indonesia thắng Campuchia 5-1 ngày 27/7. Phút 48, thủ môn Nadeo Argawinata lóng ngóng để bóng đi qua vạch vôi sau cú dứt điểm của Chea Sokmeng. Đáng chú ý, Viengxay Sydavong của Lào còn có hai lần phản lưới trong các trận gặp Malaysia và Philippines.
Trong lịch sử AFF Cup, AFF Cup 2000 là kỳ duy nhất không xuất hiện bàn phản lưới nhà, trong khi cột mốc 4 bàn của năm 2004 từng là kỷ lục cao nhất. Đến năm 2026, con số này đã bị phá vỡ theo cách đầy bất ngờ với 8 bàn. Vì thế, bên cạnh chức vô địch của Việt Nam, AFF Cup 2026 còn được nhớ đến như kỳ giải chứng kiến kỷ lục phản lưới nhà chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.