Việt Nam áp đảo, HLV Kim Sang Sik khiến Thái Lan phải 'cầu cứu' Kiatisuk

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ hai, 24/08/2026 15:43 PM (GMT+7)
A A+

Một chuyên gia Thái Lan cho rằng thất bại trước Việt Nam đã phơi bày khoảng cách về chiến thuật giữa HLV Kim Sang Sik và HLV Anthony Hudson. Từ đó, ông đề xuất đưa Kiatisuk Senamuang trở lại bóng đá Thái Lan, với kỳ vọng nhà cầm quân này có thể tạo ra những sự khởi sắc.

Sau thất bại 0-2 trước Việt Nam tại Rajamangala, Chuyên gia bóng đá Thái Lan BeBang Pakong thừa nhận “Những ngôi sao vàng” đã đặt một tay lên chức vô địch AFF Cup 2026. Theo cây bút Thái Lan, cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về vẫn còn về lý thuyết, nhưng khoảng cách hai bàn cùng việc phải làm khách tại Mỹ Đình khiến nhiệm vụ của Thái Lan trở nên cực kỳ khó khăn.

BeBang Pakong nhấn mạnh hơn 40.000 CĐV Việt Nam sẽ tạo sức ép lớn tại Mỹ Đình, nơi đội chủ nhà thường thi đấu rất ấn tượng. Trong khi đó, Thái Lan của HLV Anthony Hudson đã chơi 4 trận trên sân nhà nhưng chỉ thực sự tạo dấu ấn trong hiệp một trước Việt Nam. Từ màn so sánh này, chuyên gia Thái Lan đặc biệt đánh giá cao sự khác biệt về chiến thuật giữa Kim Sang Sik và Hudson.

140
Thất bại trước Việt Nam tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 đang làm sục sôi bóng đá Thái Lan.

Theo BeBang Pakong, Thái Lan gây thất vọng với cách chuyền bóng qua lại rồi đưa bóng về phía sau trong hiệp hai, trong khi Việt Nam lập tức tận dụng những khoảng trống bằng các pha phản công. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ có 2 cơ hội rõ rệt nhưng chuyển hóa cả 2 thành bàn thắng. Chuyên gia này cho rằng đó là minh chứng cho việc “chiến thuật của HLV Kim Sang-sik vượt trội so với khả năng của HLV Hudson”.

Dù thất vọng, BeBang Pakong vẫn đánh giá hành trình vào chung kết của Thái Lan là kết quả chấp nhận được với đội hình kết hợp giữa các tài năng U23 và những cựu binh được CLB tạo điều kiện lên tuyển. Tuy nhiên, thất bại trước Việt Nam khiến bóng đá Thái Lan phải nhìn lại hướng xây dựng ĐTQG, đặc biệt là vị trí HLV trưởng và Giám đốc kỹ thuật.

Đáng chú ý, cây bút này bất ngờ đề xuất Kiatisuk Senamuang trở lại, nhưng không nhất thiết trên cương vị HLV trưởng. BeBang Pakong cho rằng với uy tín, kinh nghiệm và các mối quan hệ sau nhiều năm làm bóng đá, “HLV Zico” phù hợp hơn với vị trí Giám đốc kỹ thuật, chịu trách nhiệm hoạch định chính sách cho toàn bộ hệ thống đội tuyển, từ cấp trẻ đến ĐTQG.

166
Dư luận Thái Lan đang kêu gọi huyền thoại Kiatisuk quay lại để giúp sức cho bóng đá xứ Chùa Vàng.

Chuyên gia Thái Lan cho rằng Kiatisuk hiện đã vượt khỏi vai trò HLV trưởng đơn thuần. Nếu đảm nhận vai trò ‘người đứng đầu về chuyên môn’, chịu trách nhiệm định hướng cho bóng đá ĐTQG Thái Lan, thì sao?” BeBang Pakong tin phương án này có thể giúp bóng đá Thái Lan tạo ra những thay đổi thực chất hơn, đồng thời giảm áp lực lên Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang). Với cây bút này, sự trở lại của Kiatisuk có thể là lời giải đáng cân nhắc sau thất bại trước Việt Nam.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>