Truyền thông Thái Lan thốt lên 1 điều về việc nhập tịch của ĐT Việt Nam

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ tư, 05/08/2026 13:04 PM (GMT+7)
A A+

Giữa lúc câu chuyện nhập tịch vẫn gây nhiều tranh luận ở Đông Nam Á, truyền thông Thái Lan bất ngờ dành lời khen cho mô hình phát triển lực lượng của tuyển Việt Nam. Cách tiếp cận được cho là khác biệt rõ rệt so với Indonesia và mang tính dài hạn hơn.

Sau chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại lượt trận thứ tư bảng A AFF Cup 2026, truyền thông Thái Lan không chỉ phân tích diễn biến trên sân mà còn dành sự chú ý đặc biệt cho cách hai nền bóng đá xây dựng đội tuyển quốc gia. Theo trang Krian Buriram, màn trình diễn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik phản ánh hiệu quả từ chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch có chọn lọc.

Trong bài viết sau trận đấu, Krian Buriram cho rằng Việt Nam đang theo đuổi một mô hình rất khác so với Indonesia. Thay vì bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở nhiều vị trí, tuyển Việt Nam chỉ tập trung gia cố khu vực còn thiếu trên hàng công. Tờ báo Thái Lan cũng đưa ra đánh giá đáng chú ý về tính bền vững của hai hướng phát triển này.

15
Truyền thông Thái Lan đang đặc biệt chú ý đến chính sách nhập tịch của ĐT Việt Nam.

Theo Krian Buriram, tuyển Việt Nam hiện sở hữu ba cầu thủ gốc Brazil gồm Nguyễn Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc. Điểm đáng chú ý là cả ba đều được sử dụng nhằm nâng cao chất lượng mặt trận tấn công. Trang truyền thông của Thái Lan nhận xét: "Việt Nam không nhập tịch ồ ạt, mà chỉ lựa chọn bổ sung ở hàng công, vị trí có thể nâng tầm sức mạnh tấn công của đội tuyển một cách rõ rệt."

Không dừng lại ở đó, Krian Buriram cho rằng cách làm của bóng đá Việt Nam giúp đội tuyển vừa cải thiện khả năng ghi bàn, vừa giữ được bản sắc trong lối chơi. Trang này viết: "Ba cầu thủ gốc Brazil giúp tăng độ sắc bén ở khu vực một phần ba sân đối phương, trong khi bộ khung của đội tuyển vẫn là các cầu thủ nội. Nhờ đó, cấu trúc đội bóng và quá trình phát triển cầu thủ trong nước vẫn được duy trì song song." Đây cũng là điểm được truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao.

Ở chiều ngược lại, Indonesia được xem là lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Krian Buriram nhận định: "Indonesia lựa chọn hướng đi khác khi đưa nhiều cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu vào nhiều vị trí. Họ dần trở thành lực lượng nòng cốt của đội tuyển, khiến cơ hội ra sân cũng như khả năng được triệu tập của nhiều cầu thủ bản địa giảm đi đáng kể." Theo bài viết, mô hình này có thể mang lại hiệu quả nhanh nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc phát triển nguồn lực nội địa.

16
Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng A.

Những đánh giá từ truyền thông Thái Lan nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Đông Nam Á. Nhiều ý kiến đồng tình rằng tuyển Việt Nam vốn đã sở hữu nền tảng tập thể ổn định qua nhiều năm và chỉ cần bổ sung một số nhân tố chất lượng ở tuyến đầu để nâng tầm sức mạnh. Trong bối cảnh vừa đánh bại Indonesia 3-0 và tiến gần tấm vé vào bán kết AFF Cup 2026, cách xây dựng lực lượng của tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành chủ đề được báo chí khu vực đánh giá tích cực và xem như một mô hình đáng tham khảo.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>