Chuyên gia Indonesia nói điều thật lòng về đẳng cấp của các CLB Việt Nam

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Chủ nhật, 09/08/2026 21:02 PM (GMT+7)
A A+

Sau khi Indonesia bị loại khỏi AFF Cup 2026, chuyên gia Gusnul Yakin đưa ra những phân tích đáng chú ý về chất lượng bóng đá nước nhà. Ông đặc biệt nhắc tới sự khác biệt giữa các CLB Indonesia với Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

ĐT Indonesia dừng bước ngay từ vòng bảng AFF Cup 2026 sau khi không thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh tại bảng A. Đáng chú ý, thất bại 0-3 trước Việt Nam là một trong những dấu mốc cho thấy khoảng cách giữa Indonesia với nhóm đội dẫn đầu khu vực. Từ màn trình diễn này, Chuyên gia bóng đá Indonesia Gusnul Yakin đã đưa ra góc nhìn đáng chú ý về nền bóng đá của xứ Vạn đảo.

Trao đổi với Bola, Gusnul Yakin cho rằng AFF Cup không đơn thuần phản ánh sức mạnh của các đội tuyển quốc gia, mà còn là thước đo chất lượng những giải vô địch quốc gia. Theo vị chuyên gia này, việc Indonesia bị loại cho thấy Super League (Giải VĐQG Indonesia) vẫn đứng sau giải VĐQG của bốn đội vào bán kết gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Malaysia. Đây cũng là vấn đề ông muốn bóng đá Indonesia nhìn nhận nghiêm túc.

40
Thất bại 0-3 trước Việt Nam chính là bước ngoặt khiến Indonesia lâm vào thế khó và sau đó bị loại tại AFF Cup 2026.

“Gần như tất cả các đội tham dự AFF Cup 2026 đều được tăng cường bởi những cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG trong nước. Những cầu thủ Indonesia đang thi đấu tại châu Âu cũng không được CLB chủ quản nhả về. Vì vậy, John Herdman chỉ có thể dựa vào các cầu thủ đang chơi tại Super League”, Gusnul Yakin nói.

Theo Gusnul Yakin, những kết quả tại AFF Cup cho thấy sự chênh lệch tương đối rõ. Indonesia có thể đánh bại Campuchia và Timor-Leste, nhưng lại bất lực trước Việt Nam và Singapore. Ông cho rằng điều này phản ánh phần nào chất lượng giải đấu, đồng thời yêu cầu PSSI và PT Liga tiếp tục nâng cấp Super League để thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Gusnul Yakin cũng nhắc đến CLB Công an Hà Nội của Việt Nam khi so sánh chất lượng cấp CLB trong khu vực. Theo ông, Công an Hà Nội cùng Johor Darul Ta'zim, Buriram United, Port FC và Ratchaburi FC đã tiếp cận sân chơi AFC Champions League Elite danh giá. Trong khi đó, Persib Bandung và Borneo FC của Indonesia vẫn chỉ góp mặt ở AFC Champions League Two.

42
Chuyên gia bóng đá Indonesia cho rằng giải VĐQG của xứ Vạn đảo cần phải thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá dẫn đầu Đông Nam Á.

“Thực tế là mùa giải trước, Persib gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu một CLB Singapore như Lion City Sailors. Dewa United cũng phải rất vất vả trước đại diện Philippines Manila Diggers. Chưa kể PSM, Borneo FC và Madura United từng thi đấu ở đấu trường châu Á và chạm trán các CLB khác tại Đông Nam Á”, ông nói thêm.

Gusnul Yakin cho rằng sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và những cầu thủ gốc Indonesia trở về thi đấu tại Super League vẫn chưa đủ để nâng tầm bóng đá nước này. “Các cầu thủ nhập tịch tại những CLB Super League vẫn chưa thể nâng tầm trình độ bóng đá Indonesia lên cấp độ châu Á. Điều đó cũng được thể hiện khi họ thi đấu cùng ĐT Indonesia tại AFF Cup 2026”, ông nhận xét.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>