NÓNG: Người hùng Malaysia bị chính CĐV nhà phân biệt chủng tộc trước ngày đấu Việt Nam

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ tư, 12/08/2026 13:47 PM (GMT+7)
A A+

Pavithran Gunalan đang trở thành hiện tượng mới của Malaysia sau khi ghi bàn đưa đội nhà vào bán kết AFF Cup 2026. Tuy nhiên, đằng sau khoảnh khắc tỏa sáng ấy là câu chuyện gây tranh cãi, khi tài năng trẻ này phải hứng chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ chính CĐV nhà.

Pavithran Gunalan đang trải qua những ngày đáng nhớ nhất sự nghiệp khi trở thành người hùng giúp Malaysia giành quyền vào bán kết AFF Cup 2026. Ở tuổi 21, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Johor Darul Ta'zim (JDT) ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Philippines, qua đó đưa Harimau Malaya giành vị trí nhì bảng B.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai Pavithran được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại giải đấu năm nay. Trước đó, cầu thủ chạy cánh của JDT II cũng nhận danh hiệu này sau chiến thắng 2-1 của Malaysia trước Myanmar. Phong độ nổi bật giúp anh được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của đội tuyển, nhưng câu chuyện phía sau màn trình diễn ấy mới là điều khiến truyền thông Malaysia đặc biệt quan tâm.

101
Hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Pavithran (áo xanh cầm cúp) đã khiến gia đình anh lên tiếng đáp trả gay gắt.

Theo Astro Arena, một thành viên trong gia đình của Pavithran đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ Malaysia chấm dứt những công kích nhằm vào cầu thủ vì nguồn gốc hoặc màu da. Người thân của anh viết trên Threads: “Hãy ủng hộ các cầu thủ, hãy chỉ trích màn trình diễn nếu cần thiết, nhưng đừng bao giờ tấn công họ vì chủng tộc của họ”.

Trong một bài đăng khác, gia đình Pavithran nhấn mạnh màu da hay nguồn gốc không thể quyết định tình yêu và sự hy sinh mà một cầu thủ dành cho Malaysia. Thông điệp “Chiếc huy hiệu trên ngực quan trọng hơn màu da” nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh Pavithran đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của Harimau Malaya tại giải đấu.

Cầu thủ sinh năm 2005 trưởng thành từ Học viện JDT, một trong những trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu Malaysia. Năm 2024, Pavithran được triệu tập lên U19 Malaysia trước khi từng bước lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, tốc độ, nguồn năng lượng dồi dào và khả năng tạo đột biến bên hành lang cánh giúp anh ngày càng trưởng thành.

35

Truyền thông Malaysia thậm chí gọi Pavithran là “Golden Boy” của đội tuyển tại AFF Cup 2026. New Straits Times đánh giá bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia không chỉ mang về chiến thắng mà còn giúp cầu thủ trẻ thêm tự tin trước bán kết gặp Việt Nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Bắc cũng được chú ý khi Việt Nam chuẩn bị đối đầu một Malaysia đang sở hữu nhân tố tấn công đầy nguy hiểm.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>