Trận bán kết với Việt Nam lẽ ra phải tạo nên cơn sốt tại Malaysia, nhưng thực tế lại đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược khi khán đài có nguy cơ vắng người và "Hổ Mã Lai" đối mặt khả năng mất đi nguồn động lực quan trọng.
Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), tính đến tối 15/8, chỉ 5.219 vé trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam được bán ra. Con số này khá thấp so với sức chứa 18.000 chỗ của sân Kuala Lumpur, đặc biệt khi trận đấu chỉ còn chưa đầy một ngày sẽ diễn ra.
Trước đó, khi Malaysia tiếp đón Lào ở vòng bảng, sân đấu đã đón hơn 10.000 khán giả. Đến trận gặp Philippines ở lượt cuối, lượng người hâm mộ có mặt tăng lên hơn 12.900. Vì vậy, việc vé bán ra sụt giảm mạnh ở trận bán kết gặp Việt Nam đang gây nhiều chú ý, đồng thời phần nào cho thấy sự thờ ơ của người hâm mộ Malaysia.
Theo truyền thông Malaysia, một trong những nguyên nhân nằm ở việc FAM tăng giá vé lên gần 70% so với vòng bảng. Chỉ vé trẻ em có giá 5 RM (khoảng 32.000 đồng) được giữ nguyên, trong khi ba mức vé còn lại lần lượt là 50 RM (khoảng 320.000 đồng), 70 RM (gần 450.000 đồng) và 100 RM (khoảng 640.000 đồng). Mức giá cao khiến nhiều CĐV không mặn mà đến sân.
Đáng chú ý, tình trạng vé ế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của đội tuyển Malaysia. Trong một trận đấu lớn như bán kết, sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả thường tạo thêm động lực cho cầu thủ. Ngược lại, những khán đài thưa người có thể khiến Malaysia mất đi phần nào lợi thế sân nhà, nhất là khi đối thủ là Việt Nam.
Bối cảnh hiện tại càng khiến vấn đề trở nên đáng lo. Niềm tin của người hâm mộ Malaysia đã suy giảm đáng kể sau bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định. Việc FAM tiếp tục tăng giá vé ở trận gặp Việt Nam vì thế càng khiến khoảng cách giữa đội tuyển và người hâm mộ trở nên rõ ràng hơn.
Sau khi không phát sóng các trận đấu vòng bảng, Malaysia đã có đài truyền hình mua bản quyền giải đấu từ vòng bán kết. Người hâm mộ giờ đây có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình thay vì phải đến sân. Điều này cũng được xem là một yếu tố khiến lượng khán giả trực tiếp khó tăng mạnh.
Không chỉ gặp vấn đề từ khán đài, Malaysia còn chịu tổn thất về lực lượng. HLV Tan Cheng Hoe chỉ có 16 cầu thủ tham gia buổi tập gần nhất do chấn thương và một số người phải trở lại CLB chủ quản. AFF Cup 2026 không thuộc FIFA Days nên các CLB có quyền triệu hồi cầu thủ, trong đó Wan Kuzain đã phải trở về Mỹ theo yêu cầu của Sporting JAX.
Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, niềm tin của người hâm mộ chưa trở lại và vé bán ra thấp hơn đáng kể so với vòng bảng, Malaysia bước vào cuộc đối đầu Việt Nam với nhiều bất lợi. Nếu sân nhà không tạo được bầu không khí cuồng nhiệt, lợi thế vốn được kỳ vọng của “Harimau Malaya” có thể bị suy giảm đáng kể.
Lịch thi đấu