LĐBĐ Đông Nam Á: 'Malaysia không đáng thua Việt Nam 2 bàn'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ hai, 17/08/2026 19:31 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia, song LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cho rằng cách biệt này chưa phản ánh đúng thế trận. Đội chủ nhà từng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và hoàn toàn có thể khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn hơn.

Malaysia đã tạo ra không ít khó khăn cho Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 tại Kuala Lumpur. Dù thất bại 0-2, đội chủ nhà vẫn có những thời điểm gây sức ép và tạo ra cơ hội rõ ràng trước khung thành Lê Giang Patrik. AFF cho rằng Malaysia đã chơi không tệ, thậm chí cách biệt hai bàn chưa phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.

Trong bài tường thuật trận đấu, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhấn mạnh Malaysia có những cơ hội đủ tốt để ghi bàn nhưng không thể tận dụng, trong khi Việt Nam biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời điểm quan trọng. “Cách biệt hai bàn là không đáng có với Malaysia”, trang chủ AFF nhận định, qua đó cho thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều việc phải làm trước trận lượt về.

107
Trang chủ AFF cho rằng Malaysia đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

AFF dẫn chứng hàng loạt cơ hội của Malaysia trong hiệp một. Phút 28, Pavithran Gunalan nhận bóng từ phần sân nhà rồi tăng tốc về phía khung thành Việt Nam, buộc Lê Giang Patrik và Bùi Hoàng Việt Anh phải can thiệp. Bảy phút sau, Faris Danish thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Paulo Josue dứt điểm cận thành, nhưng Lê Giang kịp thời đẩy bóng ra.

Malaysia không thể tận dụng những cơ hội ấy và phải trả giá ngay trước giờ nghỉ. Lê Phạm Thành Long chuyền dài dọc biên phải để Trương Tiến Anh băng lên, trước khi tiền vệ Việt Nam khống chế một chạm rồi tạt vào trong. Nguyễn Xuân Son lao người đánh đầu tuyệt đẹp, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước. AFF cho biết đây là bàn thắng thứ ba của Xuân Son tại giải.

Sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục gây sức ép và Việt Nam từng trải qua phen hú vía khi Lê Giang Patrik bị trọng tài Rustam Lutfullin rút thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Mohamadou Sumareh ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Uzbekistan hủy quyết định truất quyền thi đấu. Việt Nam tiếp tục đủ quân số và bảo toàn được lợi thế trước sức ép từ đội chủ nhà.

83
Dù gặp nhiều khó khăn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn thi đấu đầy bản lĩnh và bảo vệ thành công lợi thế 2 bàn trước trận bán kết lượt về.

Đến phút 86, Faris Danish trong nỗ lực ngăn đường chuyền của Nguyễn Quang Hải đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0. AFF cũng nhắc đến cơ hội sửa sai của Faris ở những giây cuối, nhưng cú sút của anh bị Lê Giang cản phá. Những tình huống này cho thấy Malaysia vẫn có khả năng gây nguy hiểm, dù kết quả cuối cùng nghiêng về Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe sau trận cũng bảo vệ hàng phòng ngự trẻ của Malaysia và thừa nhận đội nhà phải trả giá vì những khoảnh khắc thiếu tập trung. “Chúng tôi biết khả năng chuyển trạng thái của Việt Nam thực sự nguy hiểm, cũng như khả năng ghi bàn của họ. Trong trận đấu, chúng tôi cũng tạo ra những cơ hội, nhưng cần phải dứt điểm sắc bén hơn. Ở những thời điểm cuối trận, sự thiếu tập trung và những chi tiết nhỏ đã khiến chúng tôi phải trả giá. Thật không may với bàn thua thứ hai.”

108

Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa từ bỏ hy vọng. “Với những cầu thủ dưới 23 tuổi chơi ở hàng phòng ngự, tôi thực sự phải ngả mũ trước họ. Tôi phải chúc mừng và tiếp tục ủng hộ họ. Nhìn chung, bốn hậu vệ đã chơi tốt.” Ông khẳng định: “Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa phía trước. Chúng tôi mới chỉ thua một trận đánh, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.” Vì thế, dù có lợi thế 2 bàn nhưng ĐT Việt Nam rõ ràng sẽ không thể chủ quan tại Mỹ Đình. AFF đã chỉ ra rằng Malaysia vẫn đủ khả năng tạo ra những thời điểm nguy hiểm, và đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ phải giữ sự tập trung cao nhất nếu muốn bảo vệ tấm vé vào chung kết.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>