(Kết quả họp báo AFF Cup) - Không xem chiến thắng 2-0 ở lượt đi là tấm vé đảm bảo chức vô địch, HLV Kim Sang Sik yêu cầu ĐT Việt Nam chiến đấu đến cùng. Ông đặc biệt nhấn mạnh trận chung kết có thể trở thành khoảnh khắc được lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhớ.
Nội dung chính
Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội đã trải qua hành trình chuẩn bị nghiêm túc và đang hướng tới thời khắc quyết định. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng trận đấu tại Mỹ Đình không chỉ là một cuộc đối đầu thông thường mà còn có ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam.
"Ngày mai chúng ta còn 1 trận đấu cuối cùng, các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ suốt 2 tháng qua và ngày mai là lúc gặt hái thành quả. Ngày mai ĐT Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu hết mình, chơi tốt nhất có thể, trận đấu ngày mai sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và các cầu thủ là những người làm nên lịch sử."
Dù đang nắm lợi thế 2-0 sau trận lượt đi trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Ông nhấn mạnh khoảng cách hiện tại chưa đảm bảo bất kỳ điều gì và yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất trong trận đấu cuối cùng.
"2-0 là lợi thế 1 chút ở sân khách nhưng hiện tại với tôi trong tay, trong túi của tôi không có gì cả. Ngày mai chúng tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan và 1 lần nữa sẽ giành chức vô địch AFF Cup."
Đình Bắc cũng thể hiện tinh thần tương tự khi khẳng định toàn đội không xem lợi thế ở lượt đi là sự đảm bảo cho chức vô địch. Tiền đạo trẻ nhắc lại bài học từ thất bại trước U23 Trung Quốc và cho biết các cầu thủ đang đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng.
"Với em và toàn đội vào lúc này đều nghĩ tỷ số vẫn đang là 0-0, toàn đội vẫn chưa có 1 lợi thế gì khi bước vào trận chung kết lượt về cả. Toàn đội sẽ tập trung tối đa, thi đấu hết mình, không chủ quan để những gì đã từng xảy ra trong quá khứ không được lặp lại."
Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng không đặt nặng cuộc đua cá nhân với Xuân Son. Cầu thủ này khẳng định danh hiệu vô địch mới là mục tiêu quan trọng nhất của toàn đội.
Trong phần cuối buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik còn tạo không khí đầy hứng khởi khi được hỏi về màn ăn mừng nếu Việt Nam lên ngôi. Ông sẵn sàng thực hiện điệu nhảy cùng Đình Bắc, đồng thời kỳ vọng người hâm mộ sẽ có một đêm đáng nhớ tại Mỹ Đình.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thận trọng nhưng đầy quyết tâm, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội khép lại AFF Cup bằng một dấu mốc đặc biệt. Trận chung kết lượt về vì thế không chỉ là cuộc chiến bảo vệ lợi thế, mà còn là thời khắc các cầu thủ có thể thực sự "làm nên lịch sử" như lời HLV Kim Sang Sik.
Đình Bắc nhắc lại thất bại ở trận gặp U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á:
"Với em và toàn đội vào lúc này đều nghĩ tỷ số vẫn đang là 0-0, toàn đội vẫn chưa có 1 lợi thế gì khi bước vào trận chung kết lượt về cả. Toàn đội sẽ tập trung tối đa, thi đấu hết mình, không chủ quan để những gì đã từng xảy ra trong quá khứ không được lặp lại."
HLV Kim Sang Sik khẳng định khát khao vô địch của ĐT Việt Nam:
"Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ suốt 2 tháng qua, không có nhiều thời gian gặp gia đình vợ con, sẽ không có chuyện chủ quan, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai. Từng cầu thủ sẽ biết mình tự phải làm gì, dành sự tập trung vào đâu để hướng đến trận đấu ngày mai."
Đình bắc nói về cuộc đua vua phá lưới với Xuân Son:
"Em nghĩ là cả em với Xuân Son vào lúc này đều không đặt nặng mục tiêu phải ghi bàn thắng cho cá nhân mình. Nếu ngày mai toàn đội có kết quả tốt, giành chức vô địch thì đó là thành tích, là danh hiệu cao quý nhất cho toàn bộ cầu thủ ĐT Việt Nam, em nghĩ là cả em và Xuân Son ngày mai vào sân sẽ chỉ tập trung làm sao giúp đội có được chiến thắng, có được màn trình diễn tốt nhất."
HLV Kim Sang Sik khi được hỏi về việc có nhảy ăn mừng nếu vô địch:
"Tôi nghĩ là nếu người hâm mộ và các cầu thủ nhảy để ăn mừng thì chắc chắn tôi cũng sẽ dành tặng cho mọi người 1 điệu nhảy. Tôi mong rằng Đình Bắc ngày mai sẽ ghi bàn ở trận chung kết và tôi và Đình Bắc có thể chiêu đãi người hâm mộ 1 điệu nhảy cùng nhau."
Đình Bắc chia sẻ về màn "nhảy ăn mừng" nếu vô địch:
"Em và thầy Kim đều thích nhảy nhưng nếu trong trận chung kết ngày mai chúng em giành chiến thắng thì e nghĩ không chỉ 1 mình em mà toàn đội cũng sẽ nhảy ăn mừng."
HLV Kim nói về lợi thế 2-0 ở trận lượt đi:
"2-0 là lợi thế 1 chút ở sân khách nhưng hiện tại với tôi trong tay, trong túi của tôi không có gì cả. Ngày mai chúng tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan và 1 lần nữa sẽ giành chức vô địch AFF Cup."
Đình Bắc nói về cách tiếp cận trận đấu của ĐT Việt Nam:
"Chiến thắng 2-0 ở tại Thái Lan là 1 lợi thế lớn. Tuy nhiên đôi chân của toàn đội vẫn đang ở trên mặt đất và vẫn có sự tập trung tối đá cho trận đấu ngày mai. Dù là đá chính hay dự bị thì toàn thể cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn vào sân với mục tiêu thi đấu hết mình, giành kết quả tốt nhất và không hề chủ quan."
HLV Kim Sang Sik kêu gọi CĐV quốc tế ủng hộ Đình Bắc:
"Tôi rất vui vì có nhiều nhà báo tại đây đã đưa tin rất nhiều về bóng đá Việt Nam để cho người hâm mộ Hàn Quốc có thể tiếp cận. Tôi sẽ cố gắng tạo ra trận đấu hay nhất cho ngày mai để cống hiến cho cả người hâm mộ Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Đình Bắc đang thi đấu rất tốt và tôi hy vọng không chỉ ở giải đấu này mà ở cả các giải đấu khác lẫn những giải cấp độ lớn hơn, chất lượng hơn. Tôi hy vọng rằng không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà người hâm mộ Hàn Quốc hay các quốc gia khác cũng có thể ủng hộ nhiều cho Đình Bắc."
Đình Bắc chia sẻ về khả năng ghi bàn vào lưới Thái Lan:
"Em vẫn rất vui sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi nhưng ở cuối trận có vẻ do mệt mỏi quá nên sắc mặt em hơi mệt. Em chưa nghĩ nhiều đến việc ghi bàn vào ngày mai hay ghi được bao nhiêu bàn thắng. Nếu được vào sân em chỉ nghĩ đến việc cống hiến hết mình cho màu áo ĐT Việt Nam."
Đình Bắc kêu gọi CĐV đến cổ vũ ĐT Việt Nam:
"Trước trận chung kết lượt về, em và toàn đội đang rất hào hứng và thoải mái. Toàn đội sẽ cố gắng có màn thể hiện tốt nhất, thi đấu tốt nhất, cống hiến màn trình diễn tốt nhất để mang về chiếc cúp cho người hâm mộ. Em cũng mong người hâm mộ đến sân thật đông để cổ vũ cho ĐT Việt Nam."
HLV Kim Sang Sik nói về mục tiêu trước trận chung kết:
"Ngày mai chúng ta còn 1 trận đấu cuối cùng, các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ suốt 2 tháng qua và ngày mai là lúc gặt hái thành quả. Ngày mai ĐT Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu hết mình, chơi tốt nhất có thể, trận đấu ngày mai sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và các cầu thủ là những người làm nên lịch sử."
HLV Kim Sang Sik và Nguyễn Đình Bắc sẽ trả lời các câu hỏi của truyền thông
Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala ở lượt đi giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Thái Lan từng có thời điểm kiểm soát thế trận và tạo sức ép đáng kể, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn đứng vững trước khi tung ra đòn quyết định. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công, qua đó cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật đầy hiệu quả của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Kết quả tại Rajamangala tiếp tục cho thấy sự thực dụng và bản lĩnh của ĐT Việt Nam. Hàng thủ dưới sự chỉ huy của Patrik Lê Giang đã hóa giải phần lớn những pha tấn công nguy hiểm từ đội chủ nhà. Khi Thái Lan bắt đầu xuống sức sau giờ nghỉ, Việt Nam lập tức tăng tốc và chỉ cần 7 phút để ghi hai bàn, tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đối đầu.
Ở trận lượt về, Thái Lan buộc phải chơi tấn công nếu muốn lật ngược tình thế. Do giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, đội bóng của HLV Anthony Hudson cần thắng cách biệt 3 bàn để vô địch hoặc thắng 2 bàn nhằm đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi hàng thủ Thái Lan liên tục bộc lộ khoảng trống và thường gặp khó trước sức ép của đối phương.
Trong khi đó, Việt Nam đang có phong độ rất ấn tượng với 5 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đáng chú ý, 8 bàn trong số đó đến ở hiệp hai, cho thấy khả năng tăng tốc và kết liễu đối thủ của đội bóng áo đỏ. Với lợi thế 2-0 cùng điểm tựa Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik có thể chủ động chơi chắc chắn, chờ Thái Lan dâng cao rồi tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ. Những cái tên như Đình Bắc, Xuân Son hay Quang Hải hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn định đoạt trận đấu, qua đó đưa chức vô địch đến gần Việt Nam hơn bao giờ hết.
Lịch thi đấu