Thái Lan dù thất bại 1-2 trước Singapore vẫn giành vé vào chung kết AFF Cup 2026 với tổng tỷ số 4-3. Sau trận đấu, CĐV Indonesia đặc biệt chú ý đến bản lĩnh của “Voi chiến” và bắt đầu nghĩ đến kịch bản quen thuộc với Việt Nam.
Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026 sau khi để Singapore đánh bại 2-1 ở trận bán kết lượt về. Kết quả này giúp “Voi chiến” thắng chung cuộc 4-3, nhờ lợi thế tạo ra từ màn trình diễn 3-1 ở lượt đi. Dù thua trận, Thái Lan vẫn hoàn thành mục tiêu và tiếp tục hành trình bảo vệ vị trí trong nhóm ứng viên vô địch.
Singapore nhập cuộc đầy quyết tâm khi buộc phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Sau nhiều tình huống gây sức ép, Ryhan Stewart tạo khác biệt ở phút 45 với cú sút mạnh từ hơn 20m, đưa đội chủ nhà vượt lên. Trước đó, Thái Lan từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Seksan Ratree không được công nhận vì lỗi việt vị. Diễn biến này khiến trận đấu càng trở nên khó lường, đồng thời mở ra những tranh luận đáng chú ý từ Indonesia.
Bước sang hiệp hai, Thái Lan nhanh chóng tìm được bàn gỡ từ chấm phạt đền ở phút 61, sau khi Wanchai bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Singapore không buông xuôi và vượt lên dẫn 2-1 chỉ sáu phút sau đó nhờ cú sút của Ryhan Stewart, bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan rồi đổi hướng. Đến phút 80, Teerasak Poeiphimai còn đưa bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Dù vậy, Thái Lan vẫn vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 và chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2026.
Theo dõi trận đấu, nhiều CĐV Indonesia cho rằng Singapore phải tự trách mình vì đã đánh mất quá nhiều lợi thế ở lượt đi. Một CĐV nhận xét: “Singapore chỉ còn biết tự trách mình khi để thua quá dễ dàng ở lượt đi thôi! Thái Lan bản lĩnh hơn và cũng có thêm may mắn nữa.” Quan điểm này nhận được sự đồng tình khi Thái Lan đã tận dụng tốt khoảng cách 3-1 ở lượt đi để kiểm soát cục diện chung cuộc.
Dù Thái Lan chịu thất bại 1-2, nhiều CĐV Indonesia vẫn đánh giá cao bản lĩnh của đội bóng này. “Trận bán kết rất hay. Tiếc cho Singapore nhưng Thái Lan cũng thắng xứng đáng lắm”, một CĐV chia sẻ. Người khác nhấn mạnh: “Thái Lan vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn vào được chung kết, đáng nể thật.” Những nhận xét này cho thấy sức nặng của thành tích mà “Voi chiến” vừa tạo ra.
Đáng chú ý, một bộ phận CĐV Indonesia đã hướng sự chú ý sang khả năng Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết lần thứ 3 liên tiếp (Các kỳ AFF Cup 2022, 2024 và 2026). “Khả năng cao Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết AFF Cup lần thứ 3 liên tiếp”, một CĐV nhận định. CĐV khác cũng viết: “Dù hơi nhọc nhằn nhưng Thái Lan cuối cùng cũng đã lần thứ 3 liên tiếp vào trận chung kết AFF Cup! Rất có thể đối thủ của họ sẽ lại là cái tên quen thuộc... Việt Nam!”
Như vậy, dù không thể giành chiến thắng ở lượt về, Thái Lan vẫn hoàn tất nhiệm vụ với tổng tỷ số 4-3. Với việc “Voi chiến” tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng, sự quan tâm từ Indonesia cũng đang chuyển dần sang kịch bản quen thuộc: Thái Lan có thể một lần nữa đối đầu Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup.
Lịch thi đấu