Chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2026 gây chú ý đặc biệt với truyền thông Trung Quốc. Báo chí xứ tỷ dân không chỉ ấn tượng trước màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik mà còn đặt câu hỏi trực diện: liệu đội tuyển Trung Quốc có đủ sức đánh bại Việt Nam?
Truyền thông Trung Quốc dành sự chú ý đặc biệt cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo Sohu, Thái Lan bước vào lượt về với nhiệm vụ khó khăn sau khi thất bại 0-2 ở trận lượt đi. Dù sớm có bàn mở tỷ số, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn không thể bảo vệ lợi thế.
Sohu cho rằng Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi lần lượt gỡ hòa rồi ghi thêm bàn quyết định ở cuối trận. Chung cuộc, hai đội hòa 2-2 ở lượt về, qua đó giúp Việt Nam thắng 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch. Đáng chú ý, Sohu đặc biệt đặt dấu hỏi về tương quan sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.
Theo Sohu, Việt Nam đã trải qua 8 trận đấu tại giải năm nay, chỉ để thủng lưới 3 bàn nhưng ghi tới 21 bàn. Trước trận chung kết, đội bóng áo đỏ thậm chí mới nhận một bàn thua sau 7 trận và có 19 pha lập công. Sohu nhận xét "đây là sức mạnh mang tính áp đảo tại bóng đá Đông Nam Á."
Từ những con số đó, truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi gây chú ý: "Với sức mạnh như vậy, bạn cho rằng đội tuyển Trung Quốc có thể đánh bại Việt Nam lúc này không?" Sohu thậm chí nhận định tốc độ thi đấu của hai đội rất nhanh và cho rằng nếu đội tuyển Trung Quốc đối đầu Việt Nam, họ cũng khó đảm bảo giành được chiến thắng.
Sohu cũng nhắc lại thất bại của Thái Lan trong trận lượt đi, đồng thời cho rằng chức vô địch gần như đã nằm trong tay Việt Nam từ trước khi lượt về diễn ra. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết, sau khi thua với tổng tỷ số 3-5 tại giải năm 2025.
Diễn biến lượt về càng củng cố nhận định ấy. Thái Lan mở tỷ số phút 11 sau một cú sút xa từ sai lầm của hàng thủ Việt Nam. Nhưng phút 51, Việt Nam phản công ghi bàn gỡ hòa. Thái Lan tiếp tục tấn công nhưng thiếu sắc bén, trước khi có bàn thứ hai phút 84. Cuối trận, Việt Nam lại ghi bàn để khép lại trận đấu.
Sohu nhấn mạnh Thái Lan đã "liên tiếp hai kỳ gục ngã dưới chân Việt Nam ở trận chung kết". Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục cho thấy vị thế nổi bật tại Đông Nam Á. Những con số về hiệu suất ghi bàn và phòng ngự vì thế trở thành cơ sở để Sohu đặt câu hỏi đầy thách thức về khoảng cách giữa Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc.