Báo chí Indonesia dành sự chú ý lớn đến bầu không khí trước trận Việt Nam gặp Singapore tại AFF Cup 2026. Theo Bola Sport, truyền thông Việt Nam đã đưa ra hàng loạt nhận định cho rằng Singapore không còn duy trì được vị thế và sức mạnh như giai đoạn hoàng kim.
Trước thềm cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026, truyền thông Indonesia đã có bài viết gây chú ý về bầu không khí trước trận. Theo Bola Sport, báo chí Việt Nam đang thể hiện sự tự tin rất lớn, thậm chí là đánh giá thấp đối thủ dù Singapore là đội tuyển từng 4 lần vô địch AFF Cup và vẫn sở hữu bề dày thành tích tại khu vực.
Theo truyền thông Indonesia, nhiều nhận định từ phía truyền thông Việt Nam cho rằng Singapore không còn là thế lực đáng gờm như trong quá khứ. Bài viết nhấn mạnh báo chí Việt Nam đánh giá lối chơi của đối thủ đã trở nên kém hiệu quả và khó có thể tạo ra nhiều thách thức cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, Bola Sport đặc biệt nhấn mạnh việc truyền thông Việt Nam bị cho là đã "đánh giá thấp" một đội tuyển giàu truyền thống ngay trước giờ bóng lăn. Đây cũng là điểm đáng chú ý nhất mà tờ báo xứ vạn đảo muốn đề cập.
Theo nội dung được Bola Sport dẫn lại, truyền thông Việt Nam nhận định: "Đối thủ thứ hai của Việt Nam tại AFF Cup 2026 là Singapore, đội bóng không còn mạnh như trước." Bài viết tiếp tục đánh giá: "Lối chơi thiên về thể lực và bóng dài của họ." Đồng thời cho rằng: "Đó là cách chơi kém hiệu quả hơn so với phong cách của tuyển Việt Nam." Những nhận định này được Bola Sport xem là biểu hiện cho sự tự tin rất lớn từ phía truyền thông Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, truyền thông Indonesia cho biết báo chí Việt Nam còn nhắc lại thành tích đối đầu gần đây giữa hai đội để củng cố nhận định của mình. Singapore từng thua Việt Nam với tổng tỷ số 1-5 ở bán kết AFF Cup 2024. Bên cạnh đó là những đánh giá như: "Lần gần nhất Singapore vô địch Đông Nam Á đã cách đây 14 năm.", "Trong những năm gần đây, đội tuyển Singapore đã suy yếu đáng kể." và "Tại AFF Cup 2024, Singapore phải nhận thất bại nặng nề trước Việt Nam ở bán kết."
Theo Bola Sport, truyền thông Việt Nam còn phân tích nguyên nhân khiến bóng đá Singapore đi xuống là do chất lượng cầu thủ suy giảm trong khoảng một thập kỷ qua. Bài viết dẫn lại nhận định: "Sự sa sút của bóng đá Singapore bắt nguồn từ việc chất lượng cầu thủ giảm sút rõ rệt trong thập kỷ qua." Đồng thời nhắc tới chính sách nhập tịch từng làm nên thành công của Singapore với các phát biểu: "Trước đây, Singapore nổi lên nhờ chính sách nhập tịch, điều mà không nhiều đội tuyển Đông Nam Á áp dụng." và "Với nhiều cầu thủ gốc châu Âu và châu Phi, họ từng vượt trội các đối thủ trong khu vực về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp."
Khép lại bài viết, Bola Sport cho rằng cục diện hiện nay đã thay đổi khi tuyển Việt Nam mới là đội sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, trong đó có ba gương mặt gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Tuy nhiên, việc truyền thông Việt Nam bị cho là đánh giá thấp một đội tuyển từng 4 lần vô địch AFF Cup vẫn được báo Indonesia xem là chi tiết đáng chú ý nhất trước màn so tài diễn ra trên sân Mỹ Đình.
Lịch thi đấu