Quảng cáo

HLV Park Hang-seo chỉ đứng thứ 4 ĐNA về lương bổng

Thứ ba, 04/09/2018 11:33 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - HLV Park chỉ đứng thứ 4 Đông Nam Á, Quang Hải hưng phấn khi đối đầu Son Heung Min... là những tin tức bóng đá Việt nổi bật sáng 4/9.

Tạo kỳ tích cùng U23 Việt Nam, HLV Park vẫn chỉ đứng thứ 4 ĐNÁ

Cụ thể, mức lương của HLV Park Hang Seo đang nhận tại ĐTQG Việt Nam là khá thấp. Con số 22.000 USD/tháng mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc được hưởng chỉ đứng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á.

Đứng đầu là HLV Luis Milla của Indonesia, với mức lương hơn 1 tỷ Rupiah, tương đương khoảng 75.000 USD/tháng. Sau đó, HLV Milovan Rajevic của ĐT Thái Lan nhận lương 58.000 USD/tháng. Ngay cả HLV nội của ĐTQG Malaysia, Tan Cheng Hoe cũng nhận mức lương 23.000 USD/tháng.

Con số 22.000 USD/tháng của HLV Park Hang Seo tương đương khoảng 10 tỷ cho một bản hợp đồng 2 năm. Theo thông tin ban đầu, bộ VH-TT-DL có hỗ trợ VFF trong việc trả lương cho ông Park. Mặc dù vậy, nhiều nguồn khẳng định bầu Đức sẽ chi trả toàn bộ số tiền này.

HLV Park Hang Seo chỉ ra vấn đề của nền bóng đá Việt Nam

Đánh giá về thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018, vị chiến lược gia 59 tuổi khẳng định: “Bước ra đấu trường châu lục luôn rất thú vị, nhưng đi đôi với đó là áp lực và các HLV đều phải làm việc hết công suất. Giải đấu vừa qua, các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành rất nhiều và khiến các đối thủ luôn phải dè chừng. Đấy là nền tảng để BĐVN bước tiếp”.

Tuy nhiên, sau gần một năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng đã có thể chỉ ra những vấn đề tồn tại của nền bóng đá Việt Nam. Theo đó, vị chiến lược gia 59 tuổi cho rằng cầu thủ Việt Nam yếu về mặt thể lực, bên cạnh hệ thống bóng đá trẻ chưa thật sự bài bản để đáp ứng với sự kỳ vọng và niềm đam mê đến từ người hâm mộ: “Nếu muốn nền bóng đá phát triển trong tương lai, chúng ta cần phải thay đổi hệ thống đào tạo và các giải đấu trẻ”.

>>> Chuyện ASIAD 2018: Ăn chia huy chương, nhập tịch 'cân tất'

Quang Hải: 'Tôi rất hưng phấn khi đối đầu Son Heung Min'

Trong cuộc giao lưu trực tuyến trên Zing.vn ngày 3/9, trả lời câu hỏi của độc giả về việc đối đầu với Hàn Quốc và ngôi sao Son Heung Min, Quang Hải chia sẻ: "Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất tại giải năm nay, vì lực lượng rất đồng đều và có nhiều ngôi sao sáng trong đội hình. Tôi cảm thấy rất hưng phấn khi được đối đầu với Son Heung Min, một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi muốn đánh bại Hàn Quốc nên không hề có cảm giác hồi hộp hay tâm lý".

Nói về pha làm bàn ở trận gặp Nhật Bản, Quang Hải cho biết: "Mỗi bàn thắng đều mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhưng ghi bàn vào lưới Nhật Bản là điều không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội. Thầy Park luôn tạo cho toàn đội sự tự tin để có thắng bất cứ đối thủ nào. Khi ghi bàn xong, mình ngay lập tức ăn mừng cùng đồng đội và gửi tặng bàn thắng cho người hâm mộ Việt Nam, những người ngồi trên khán đài cũng như đang theo dõi nơi quê nhà".

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan