Quảng cáo

ĐKVĐ Đức bế tắc, 'tuột xích' trước Mexico

Chủ nhật, 17/06/2018 23:57 PM (GMT+7)

Trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của Mexico, ĐT Đức thi đấu bế tắc và phải nhận thất bại đáng tiếc.

(Nguồn FIFA)

Không được đánh giá cao như Đức, thế nhưng Mexico đã nhập cuộc theo cách đầy tự tin, ngay từ những phút đầu họ đã cho thấy sự nguy hiểm từ những pha phản công. Với sức mạnh vượt trội, nhà ĐKVĐ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng trên sân. Liên tục những pha dứt điểm được các tuyển thủ Đức tạo ra, thế nhưng sự yếu kém cùng màn trình diễn xuất sắc của đối thủ khiến Cỗ xe tăng không thể mang về bàn thắng.

Chấp nhận thi đấu cửa dưới và tận dụng tối đa những pha phản công, Mexico đã thành công ở phút 35 khi có bàn vươn lên dẫn trước. Từ đường chuyền của đồng đội, Lozano xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Đức trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Neuer, đưa Mexico vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, ĐT Đức liên tục đẩy cao đội hình tấn công, trong khi đó, toàn bộ cầu thủ Mexico đều lui về sân nhà hỗ trợ phòng ngự. Trước lá chắn kiên cố của Mexico, Đức gặp rất nhiều bế tắc trong khâu dứt điểm.

Hiệp 2 cũng diễn ra với thế trận tương tự, ĐT Đức tấn công còn Mexico phòng ngự. Nhà ĐKVĐ tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm, thế nhưng Mexico cũng có không ít pha phản công sắc nét. Tuy nhi

Với chiến thắng 1-0 trên, trận đấu khép lại mà không có thêm bàn thắng được ghi.ước Đức, ĐT Mexico có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2018.

Đội hình thi đấu:

Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Müller, Ozil, Julian Draxler; Timo Werner

Mexico: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Miguel Layun; Hector Herrera, Andres Guardado; Carlos Vela; Dos Santos, Hirving Lozano, Jimenez.


90': Hết giờ: Đức 0-1 Mexico

82': Thêm một tình huống lên bóng cho Mexico, Miguel Layun sút chệch khung thành Đức.

76': KHÔNG VÀO. Kroos dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng vẫn chưa thể thành công.

68': VẪN KHÔNG VÀO. Đức có 2 cơ hội ăn bàn liên tiếp nhưng họ vẫn không thể tận dụng thành công.

65': KHÔNG VÀO. Pha bắt xe đạp chổng ngược của Kimmich đưa bóng đi rất nguy hiểm.

55': KHÔNG ĐƯỢC. Mexico 2 đánh 1 nhưng đường chuyền cuối cùng của Chicharito lại quá mạnh.

46': Hiệp 2 bắt đầu

39': ĐT Đức được hưởng quả phạt. Tiền vệ Toni Kroos không gặp may khi dứt điểm trúng xà khung thành đội tuyển Mexico.

36': VÀO... 1-0 cho Mexico. Lozano xử lý đầy tỉnh táo, tung cú sút cực mạnh mở tỉ số trận đấu.

34': KHÔNG ĐƯỢC. Layun suýt chút nữa đối mặt với Neuer, rất may cho ĐT Đức.

27': Trung vệ Hummels xoài người cắt pha chuyền bóng từ cánh trái của cầu thủ Mexico. Hai đội chơi tấn công máu lửa.

22': Tiền vệ Toni Kroos nỗ lực xoay người dứt điểm, nhưng thủ môn Ochoa bắt gọn bóng. Áp lực được các nhà đương kim vô địch Đức tạo ra trước khung thành Mexico.

15': KHÔNG VÀO... Từ đường tạt bóng vào vòng cấm, Khedira đã không thể chạm bóng, cơ hội ngon ăn trôi qua đáng tiếc.

10': Trận đấu đang diễn ra rất cời mở, cả hai tấn công liên tục và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

3': KHÔNG VÀO. Timo Werner dứt điểm cực kỳ nguy hiểm, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

HLV Joachim Low báo tin cực vui cho NHM Đức

HLV Joachim Loew xác nhận thủ thành Manuel Neuer và tiền vệ Mesut Oezil đã sẵn sàng để ra sân trong trận mở màn của ĐT Đức tại World Cup 2018, gặp Mexico vào 22h00 đêm nay (17/6).

Đội tuyển Đức đang không có phong độ tốt trong thời gian gần đây với 3 trận hòa, 2 thua và 1 thắng. Tuy nhiên họ vẫn được đánh giá cao hơn Mexico rất nhiều. Cầu thủ Sane bị loại cũng bởi HLV Joachim Loew đang rất tự tin vào những quân bài có trong tay.

Đức lựa chọn nhân sự như thế nào trước Mexico, đó cũng là câu hỏi khiến nhiều người đặt ra. Ở trận giao hữu gặp Saudi Arabia, HLV Joachim Low để Reus đá ở vị trí nhạc trưởng. Anh thi đấu tốt và có thể sẽ thế chỗ của Ozil ở trận gặp Mexico.

Đức vs Mexico, trực tiếp Đức vs Mexico, truc tiep Đức vs Mexico, world cup 2018

Ozil thì đang vướng vào những rắc rối bên lề cuộc chơi. Nhiều CĐV Đức vẫn không muốn chứng kiến Oezil khoác áo ĐT Đức chơi trận ra quân gặp Mexico. Trùng hợp thế nào mà Reus lại bất ngờ đá tốt trong màu áo ĐTQG, khiến NHM Đức càng có thêm lý do tẩy chay Oezil.

Oezil cứ 116 phút lại in dấu giày vào bàn thắng

8 năm gắn bó với ĐT Đức, Mesut Oezil đã ghi 23 bàn và thực hiện 40 kiến tạo thành bàn. Nếu tính hiệu suất thì cứ trung bình 116 phút thi đấu, Oezil lại in dấu giày vào 1 bàn thắng trong màu áo Cỗ xe tăng. Đây là hiệu suất tốt nhất so với các tiền vệ Đức cùng thời điểm.

Đội hình dự kiến:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Reus, Draxler; Werner.

Mexico: (4-1-4-1): Ochoa; Salcedo, Layun, Moreno, Araujo; Herrera; Vela, Guardado, Gio Dos Santos, Lozano; Jimenez.

Tình hình lực lượng Đức vs Mexico

Đức: Khả năng ra sân của Ozil. Neuer sẽ bắt chính dù nửa năm không thi đấu chính thức.

Mexico: có đội ngũ tốt nhất. Tuy vậy, Chicharito có thể chỉ xuất hiện trên ghế dự bị.

Phong độ đối đầu:

Đức có 6 chiến thắng trong những cuộc chạm trán giữa hai đội trước đây, và hòa 4. Mexico chỉ giành 1 chiến thắng.

Đức có những kết quả không tốt trong giai đoạn chuẩn bị, khi chỉ thắng 1, hòa 2 và nhận 2 thất bại.

Mexico đến Nga với chuỗi 2 chiến thắng, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Thống kê thú vị:

Tỷ lệ châu Á: Đức chấp 1 1/4

Tài xỉu: 2 3/4

- Đức chưa bao giờ thua Mexico ở World Cup. Nhà ĐKVĐ Thế giới cũng mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 11 lần ra sân gần nhất tại VCK World Cup.

- Đức đến Nga với thành tích thắng 10/10 trận đấu ở vòng loại

- Đức cũng bất bại ngày ra quân ở World Cup kể từ sau trận thua Algeria hồi 1982. Lần cuối cùng Mexico gục ngã ở trận mở màn là trước Na Uy hồi 1994.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT