Quảng cáo

ASIAD ngày 26/8: Lê Tú Chinh không thể vào chung kết

Chủ nhật, 26/08/2018 19:36 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Đoàn TTVN có rất nhiều nội dung thi đấu bán kết, đáng chú ý có 9 trận bán kết của môn Pencak Silat, nơi chúng ta kì vọng sẽ giành được những tấm HCV.

21h00: Ở nội dung đồng đội nam môn bóng bàn, Việt Nam có trận đấu thứ 3 ở bảng D vượt qua  Macau với tỉ số 3-0. Hiện tại, Việt Nam có 2 thắng, 1 thua và vẫn còn một trận cuối với Ấn Độ. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 27/8.

19h30: Ở vòng loại nội dung chạy 100m nữ, VĐV Việt Nam là Lê Tú Chinh đã thi đấu không tốt và chỉ xếp thứ 12 với thành tích 11 giây 76. Kết quả này đã khiến cô không thể góp mặt trong vòng thi chung kết. Trong khi đó,  ở chung kết chạy 400 m nữ, Nguyễn Thị Hằng về đích thứ 8 với thành tích 54 giây 30.

Tú Chinh

17h30: Tổng kết ngày thi đấu môn Pencak Silat, ĐTTVN có 6 vận động viên vào chung kết, 3 VĐV bị loại đã giành HCĐ là Hoàng Thị Loan, Nguyễn Duy Tuyến và Phạm Tuấn Anh.

16h50: [Dưới 60kg nữ môn Pencak Silat] Hoàng Thị Loan giành huy chương đồng sau khi thất bại trước Monita Sarah Tria của Indonesia với tỉ số 0-5.

15h50: [Pencak Silat] Nguyễn Thị Cẩm Nhi vào chung kết sau khi đánh bại đối thủ đến từ Iran, Karbalaei Sadeghi với tỉ số 5-0 ở nội dung dưới 65kg Nữ.

15h15: [Pencak Silat] Nguyễn Duy Tuyến thất bại trước VĐV chủ nhà ở bán kết nội dung dưới 90kg Nam, qua đó giành HCĐ.

14h40: [Esports] ĐT Liên quân Mobile Việt Nam lọt vào trận Chung kết nhánh thắng và sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ là Trung Quốc.

(Vòng loại: Việt Nam 2-0 Ấn Độ, Việt Nam 2-1 Hong Kong)

14h00: Nguyễn Văn Hải thất bại trong trận tranh huy chương đồng.

asiad 2018

12h30': ĐT bóng chuyền nam thi đấu với đối thủ Hong Kong.

11h30':[vòng 1/8 Karate] Võ sĩ Nguyễn Văn Hải đánh bại võ sĩ người Nepal hạng cân 60kg Nam nội dung Kumite.

11h25': Võ Thị Thêm giành quyền vào chung kết nội dung 50-55kg của nữ môn Pencak Silat. Cô đã đánh bại võ sĩ người Singapore, Mohd Saiful với tỷ số 4-1.

10h45': Quách Thị Lan vượt qua nội dung vòng loại với thành tích 55''74. Cô đã phá kỷ lục cá nhân.

10h30': Quách Thị Lan thi vòng loại 400m vượt rào nữ.

10h20': THÊM VÕ SĨ VÀO CHUNG KẾT. Nguyễn Ngọc Toàn đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Philippines để vào chung kết. Đối thủ của anh ở chung kết sẽ là võ sĩ chủ nhà Indonesia, người đã vào chung kết sau khi đánh bại võ sĩ Uzbekistan với tỉ số 5-0. Như vậy 2/3 trận bán kết Việt Nam tham dự đã vào chung kết và chúng ta sẽ có ít nhất thêm 2 tấm HCB nữa.

10h00': Nguyễn Ngọc Toàn bước vào tranh tài ở nội dung bán kết hạng dưới 65kg gặp Loon Hrey của Philippines.

9h45': Tuấn Anh đã thua chung cuộc 0-5 trước đối thủ người Indonesia và đành nhận tấm HCĐ. Như vậy đoàn TTVN nâng tổng số huy chương lên con số 18.


9h30': Phạm Tuấn Anh vào tranh tài ở bán kết 65-70kg gặp võ sĩ chủ nhà Indonesia. Tuấn Anh có lợi thế về thể hình khi cao hơn đối thủ.

9h25': HOT. Đình Nam đã vào chung kết sau khi đánh bại đối thủ đến từ Kyrgyzstan với tỉ số 5-0. Đối thủ của Đình Nam trong trận tranh HCV sẽ là võ sĩ của Malaysia, người đánh bại một võ sĩ của nước chủ nhà với tỉ số 3-2 để vào chung kết.

9h10': Trần Đình Nam bước vào thi bán kết hạng cân 70-75kg. Với việc vào tới 9 trận bán kết, đoàn VN chắc chắn có thêm 9 huy chương ở môn pencak silat.

Hôm nay 26/8, đoàn TTVN có rất nhiều môn tranh tài được kì vọng sẽ đoạt HC. Trong đó đầu tiên phải kể đến 9 trận bán kết môn pencak silat. Trong số 8 trận này, Duy Tuyến hạng 85-90kg sẽ gặp võ sĩ chủ nhà. Hạng 65-70 của Tuấn Anh cũng tương tự, vì thế các võ sĩ Việt Nam phải hết sức cẩn thận bởi các quyết định của trọng tài.

Ngoài ra, điền kinh cũng là niềm hi vọng khi Tú Chinh bước vào thi bán kết 100m nữ. Quách Thị Lan sẽ tranh tài 400m rào nữ lúc 10h30. Bùi Thu Thảo thi vòng loại nhảy xa.

Karate cũng có 3 VĐV tranh tài gồm Văn Hải, Thanh Duy và Thu Hiền. Cả ba hạng cân này đều thi đấu chung kết hôm nay.

Bảng tổng sắp ASIAD: (Cập nhật liên tục)

Thống kê huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 tính đến thời điểm hiện tại:

Ngày 25/8:

HCB: Nguyễn Minh Phụng - Karate hạng cân 84kg

Ngày 24/8:

HCB: Bơi lội nội dung 1500m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng)

HCĐ: Jinjitsu nội dung đối kháng -49kg nữ. (Dương Thanh Minh)

HCĐ: Bắn súng 10m mục tiêu di động nam (Ngô Hữu Vượng)

HCB: Rowing đồng đội nữ 1 mái chèo hạng nhẹ

HCV: Rowing đồng đội nữ 2 mái chèo hạng nhẹ ( Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo)

Ngày 23/8:

HCB: Wushu nội dung tán thủ dưới 56kg của Bùi Trường Giang

HCĐ: Wushu nội dung tán thủ dưới 60kg của Nghiêm Văn Ý

Ngày 22/8:

HCĐ: Wushu của Hoàng Thị Phương Giang

Ngày 21/8:

HCĐ: Wushu của Dương Thúy Vi

HCB: Wushu của Phạm Quốc Khánh

HCB: Cử tạ hạng cân 62kg của Trịnh Văn Vinh

Ngày 20/8:

HCĐ: Bơi 800m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng

HCB: Cử tạ hạng cân 56kg của Thạch Kim Tuấn

HCĐ: Đồng đội nam Taekwondo của Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung (ngày 19/8)

HCĐ: Súng ngắn 10m bắn hơi hỗn hợp của Trần Quốc Cường-Lê Thị Linh Chi (ngày 19/8)

...

 

 

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Lạc Thuỷ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan