Quảng cáo

ASIAD ngày 21/8: Ánh Viên không thể mang về huy chương

Thứ ba, 21/08/2018 19:20 PM (GMT+7)

Ngày thi đấu hôm nay 21/8, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 2 HCB, qua đó nâng tổng số huy chương lên con số 7.

>> Bảng tổng sắp huy chương Asiad ngày 21/8

>> Lịch thi đấu ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam ngày 21/8

[Link xem Ánh Viên thi đấu TẠI ĐÂY]

Ngày hôm nay đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại các môn thi đấu.

Tổng kết huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam giành được trong ngày ngày 21/8

HCB: Trịnh Văn Vinh môn cử tạ, Phạm Quốc Khánh môn Wushu

HCĐ: Dương Thuý Vi môn wushu

19h22: Nguyễn Hữu Kim Sơn đã không thể gây bất ngờ tại vòng chung kết 400m tự do, anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 6.

18h40: Tiếp theo Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu chung kết nội dung 400m tự do nam.

18h36: Ánh Viên lỡ huy chương

Tại vòng chung kết, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở làn bơi số 6. Trước các đối thủ cực mạnh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc... 'tiểu tiên cá' chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 4'42"81. Dù không thể đoạt huy chương, nhưng đây đã là nỗ lực lớn của Ánh Viên.

Cán đích ở vị trí đầu tiên và đoạt HCV là VĐV của Nhật Bản, Yui Ohashi với thành tích 4'34"58. Giành HCB nội dung này là Kim Seoyeong của Hàn Quốc với thành tích 4'37"43. HCĐ thuộc về VĐV khác của Nhật Bản là Sakiko Shimizu với thành tích 4'39"10.

lich thi dau boi loi, Ánh Viên thi dau, Ánh Viên thi boi, lich thi dau boi asiad

18h00: Ánh Viên thi đấu chung kết 400m hỗn hợp cá nhân lúc 18h20.

16h00: Bắt đầu thi đấu chung két Thể dục dụng cụ: Việt Nam có VĐV Nguyễn Tienna Katelyn, Trương Khánh Vân, Bùi Nguyễn Hải Yến, Trần Đoàn Quỳnh Nam (toàn năng cá nhân nữ)

15h33: Cử tạ. Trịnh Văn Vinh đã mang về tấm HCB thứ 3 cho Việt Nam

Hạng cân 62kg, Văn Vinh đã đạt mức tổng cử 299kg và giành HCB. HCV thuộc về VĐV Eko Yuli Irawan của Indonesia với mức tổng cử 311. HCĐ thuộc về Adkhamjon Ergashev của Uzbekistan.

Như vậy, tính tới hiện tại đoàn thể thao Việt Nam đã có 6 huy chương, trong đó có 3 HCB và 4 HCĐ.

14h57: Taekwondo nữ

Ở hạng cân dưới 47kg, Thu Hiền dừng bước tại vòng 1/8 sau khi để thua đối thủ Lee Ahreum (Hàn Quốc) với tỷ số 8-16. Còn tại hạng cân trên 67kg, Lâm Thị Hà Thanh để thua cách biệt 1-16 trước Deniz Cansel (Kazakhstan), không thể giành vé vào bán kết.

14h30': Trịnh Văn Vinh dừng lại ở mức tạ 133kg, anh đã không vượt qua mức đăng ký sau đó là 136kg

13h45: Cử tạ (chung kết từ 14 giờ): Trịnh Văn Vinh, Đinh Xuân Hoàng (62kg nam)

12h30: Wushu. Quốc Khánh giành HCB

Kết thúc lượt trình diễn ở chung kết Nam côn (wushu), Phạm Quốc Khánh có 9,71 điểm và chỉ mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam. Giành HCV nội dung này là Li Jingde (Trung Quốc) với số điểm là 9,71. Trong khi đó, HCĐ thuộc về VĐV Huang Junhua với 9,73 điểm.

11h30: Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh bước vào phần thi chung kết Nam côn nam.

11h26: Dương Thuý Vi nỗ lực giành HCĐ môn wushu

Sáng 21/8, sau bài thi thương thuật, Dương Thúy Vi đạt tổng điểm 19.40, qua đó đã giành HCĐ. Trong khi đó, VĐV của Trung Quốc đoạt HCV với 19.49 điểm.

11h00: Bơi lội: Nguyễn Hữu Kim Sơn giành quyền vào chung kết

Với thành tích 3 phút 54 giây 01, Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp thứ 6 và chính thức giành quyền vào vòng chung kết nội dung bơi 400m tự do nam.

10h48: Taekwondo: Phạm Thị Thu Hiền thất bại tại vòng 1/16

Tại vòng loại nội dung 57kg của nữ, VĐV Phạm Thị Thu Hiền đã vượt qua đối thủ người Campuchia với điểm số 19-18. Và ngay sau đó, tại vòng 1/16, VĐV Phạm Thị Thu Hiền đã phải chịu thất bại trước VĐV Lee Ahreum người Hàn Quốc với tỉ số 8-14.

10h25: Hoàng Xuân Vinh giành 579 điểm, cùng điểm với hạng 7 và hạng 8 (chỉ xét 8 VĐV vào chung kết). Anh thua chỉ số phụ và không thể vào chung kết. Quốc Cường có 574 điểm, cũng bị loại.

10h20: 200m bơi ếch nam. Vòng loại Phạm Thanh Bảo chỉ xếp thứ 9 với thời gian 2'16"51, anh đứng thứ 9, vị trí dự bị nếu như 1 trong 8 VĐV vào chung kết bỏ cuộc.


9h45': Sau lượt 3, Xuân Vinh có 293 điểm (97-98-98). Với phong độ này Xuân Vinh sẽ lọt vào lượt bắn chung kết. Anh cùng với đối thủ Jin Jong Oh bắn khá chậm.

Trong khi đó, Quốc Cường chỉ có được 287 điểm sau 3 lượt, đang có nguy cơ bị loại sớm.

9h47': Ánh Viên chính thức vào vòng chung kết 400m cá nhân hỗn hợp. Vòng loại Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 4'47"56, đứng đầu là VĐV Ohashi Yui (4'42"11), thứ 2 là Zhou Min (4'42"83) và thứ 3 là Shimizu Sakiko (4'45"88).

Cũng ở nội dung này, Mai Thị Linh của chúng ta kết thúc vòng loại với thành tích 5'03"65, xếp 9, vị trí dự bị.

Trực tiếp ASIAD, Trực tiếp ASIAD ngày 21/8, Trực tiếp ASIAD hôm nay, Trực tiếp ASIAD hôm nay 21/8

9h38': Ánh Viên cánh đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 4'47"56

9h15: Hoàng Xuân Vinh đang tạm xếp thứ 5 với 88 điểm

9h05: Danh sách thi đấu lượt 1, Ánh Viên ở làn bơi số 4

9h00': Ánh Viên và Hoàng Xuân Vinh chuẩn bị bước vào phần thi vòng loại nội dung của mình.

6h20: Vào lúc 9h00 sáng nay (21/8), Ánh Viên sẽ thi đấu vòng loại 400m hỗn hợp. Còn Hoàng Xuân Vinh thi đấu vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Lịch thi đấu ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam ngày 21/8

Bơi (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 18 giờ): Hoàng Quý Phước (50m tự do); Nguyễn Thị Ánh Viên, Mai Thị Linh (400m hỗn hợp nữ), Phạm Thanh Bảo (200m ếch), Lê Thị Mỹ Thảo (100m bướm nữ), Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam)

Bắn cung: (vòng loại từ 9 giờ): Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương (Cung 1 dây cá nhân nữ), Cung 1 dây đồng đội nữ; Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Văn Duy, Chu Đức Anh (cung 1 dây cá nhân nam), Cung 1 dây đồng đội nam

Đấu kiếm (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 18 giờ): Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Thùy Trinh (kiếm 3 cạnh cá nhân nữ), Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu (kiếm liễu cá nhân nam)

Thể dục dụng cụ (chung kết từ 16 giờ): Nguyễn Tienna Katelyn, Trương Khánh Vân, Bùi Nguyễn Hải Yến, Trần Đoàn Quỳnh Nam (toàn năng cá nhân nữ)

Taekwondo (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 15 giờ): Phạm Thị Thu Hiền (dưới 57kg nữ), Lâm Thị Hà Thanh (trên 67kg nữ)

Bóng chuyền nữ (10 giờ): Việt Nam – Indonesia

Cử tạ (chung kết từ 14 giờ): Trịnh Văn Vinh, Đinh Xuân Hoàng (62kg nam)

Vật (vòng loại từ 13 giờ, chung kết từ 19 giờ): Nguyễn Thị Vinh (68kg nữ), Đới Đăng Tiến (Greco-Roman 60 kg nam)

Wushu (từ 11 giờ): Dương Thúy Vi (chung kết Thương thuật nữ), Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh (chung kết Nam côn nam), Nguyễn Thị Thu Thủy (52kg nữ), Chu Thị Thúy Hằng (60kg nữ)

Bóng đá nữ (15 giờ): Việt Nam – Nhật Bản

Rowing (từ 9 giờ): Nguyễn Thị Hải (bán kết W1x), Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền (bán kết W2x), Lê Thắng, Phan Mạnh Linh, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thành (bán kết LM4).

Bắn súng (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 11 giờ 45 phút): Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Nam (50m súng trường 3 tư thế nam), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam)

Bóng chuyền bãi biển (từ 15 giờ 40 phút): Trần Cẩm Thi, Trương Dương Thị Mỹ Huyền, Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Bá Trường Đăng, Phạm Lê Đình Khôi, Lý Văn Quốc, Nguyễn Ngọc Quý

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan