Quảng cáo

Thái Lan vẫn 'hít khói' ĐT Việt Nam nếu toàn thắng ở VL Asian Cup

Thứ tư, 08/06/2022 08:05 AM (GMT+7)

ĐT Thái Lan khó lòng đuổi kịp ĐT Việt Nam trên BXH FIFA dù trong trường hợp toàn thắng cả 3 trận ở Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Nghe nội dung bài viết

Tối ngày 8/6, trong khi U23 Thái Lan đối diện thử thách khó khăn trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối VCK U23 châu Á 2022, ĐTQG Thái Lan sẽ chính thức bước vào hành trình ở Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với trận ra quân bảng C gặp Maldives lúc 19h00 cũng tại Uzbekistan.

Đây là giải đấu mà ĐT Việt Nam không phải thi đấu Vòng loại cuối mà được vào thắng VCK Asian Cup 2023 do xuất sắc nằm trong nhóm 12 đội bóng mạnh nhất châu lục đã tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng tạo ra cách biệt vững vàng với đại kình địch Thái Lan.

Theo đó, dù trong trường hợp toàn thắng ở Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 (gặp Maldives, Sri Lanka và chủ nhà Uzbekistan), Thái Lan vẫn kém xa ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, nếu có thể giành 3 trận thắng, "Bầy Voi chiến" dự kiến sẽ tăng từ 1165,83 điểm lên 1195,80 điểm và leo lên 7 bậc từ 111 tới hạng 104 trên BXH FIFA.

Thứ hạng này vẫn còn xếp sau ĐT Việt Nam tới 9 bậc ở vị trí thứ 95 thế giới với 1218,48 điểm. ĐT Việt Nam vẫn khiến Thái Lan "hít khói" khi hơn tới 22,68 điểm trên BXH FIFA - con số sẽ khó lòng san lấp trong một sớm một chiều.

Trọng xài xử ép trắng trợn, ĐT Việt Nam thua cay đắng trước Thái Lan 98374
ĐT Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

Nhờ thắng lợi 2-0 trước Afghanistan ở trận giao hữu mới đây, ĐT Việt Nam đã nhận 'quà lớn' từ FIFA để thăng tiến trên BXH thế giới. Trong khi đó, Thái Lan lại bị trừ điểm khi để thua Bahrain 1-2. Báo giới xứ chùa Vàng bày tỏ sự lo ngại về khả năng bắt kịp Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Tờ Thairath có bài bình luận về vấn đề này: "ĐT Thái Lan cần phải cố gắng rất nhiều. Khả năng cao chúng ta sẽ khó lòng vượt mặt ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong năm 2022. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn ở năm 2023, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu ĐT Thái Lan giành vé dự Asian Cup".

Kể từ khi vào Top 100 ở năm 2018, ĐT Việt Nam vẫn duy trì vị thế của đội bóng có vị trí cao nhất khu vực Đông Nam Á trên BXH FIFA. Chỉ đúng 2 tháng thầy trò HLV Park Hang Seo rơi khỏi Top 100, nhưng ngay lập tức trở lại từ chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ở VL thứ 3 tranh vé dự World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Thái Lan thừa nhận 'điều tồi tệ', khó gây sốc như U23 Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan