Quảng cáo

Trực tiếp ASIAD 2018 ngày 19/8: 5 nội dung vào chung kết

Chủ nhật, 19/08/2018 20:00 PM (GMT+7)

Niềm hi vọng của bơi lội Việt Nam, Hoàng Quý Phước đã vượt qua nội dung vòng loại để tiến đến vòng chung kết 200m bơi Tự do Nam.

---


19h30: Hai VĐV Hoàng Quý Phước và Paul Lê Nguyễn không thể gây bất ngờ ở các nội dung chung kết 100m bơi Ngửa và 200 bơi Tự do.

15h: Có 5 nội dung của đoàn thể thao Việt Nam vào đến chung kết. Wushu đang là niềm hy vọng trong ngày thi đấu đầu tiên của ĐTT Việt Nam tại ASIAD khi có 2 VĐV đang nằm trong TOP tạm thời của nội dung chung kết.

14h20: Ba vận động viên gồm Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng được 8.390 điểm ở nội dung quyền đồng đội nam, qua đó vượt qua đội Đài Loan (Trung Quốc) được 8.260 điểm để giành quyền vào bán kết môn Taewondo.

Châu Tuyết Vân chia tay ASIAD

12h: Cũng ở môn Wushu sáng nay, Nguyễn Thùy Linh giành vị trí thứ 6 ở nội dung vòng loại Nam quyền Nữ. Trần Thị Khánh Ly xếp thứ ba với 9,68 điểm ở nội dung Thương quyền Nữ.

Thúy Vi xếp thứ 3 bài thi kiếm thuật khi được 9,70 điểm, bằng điểm với VĐV Iran xếp thứ 2. Cô sẽ thi thương thuật vào ngày mai (cộng điểm 2 bài lại tính HC)

Châu Tuyết Vân (Taekwondo) dù được điểm rất cao 8.33 những vẫn thua tứ kết trước 1 VĐV chủ nhà Indonesia (được 8.4 điểm).

Sau đó, đội nữ đồng đội đã để thua Hàn Quốc và chia tay giải đấu ở tứ kết.

Châu Tuyết Vân vào vòng tứ kết ở 2 nội dung

Ở nội dung đơn nữ, Châu Tuyết Vân giành quyền vào vòng tứ kết sau chiến thắng trước đối thủ Philippines. Sau đó cô thi nội dung đồng đội, thắng đội Trung Quốc, đội nữ taekwondo Việt Nam giành quyền vào vòng tứ kết.

10h25': THÊM VĐV VÀO CHUNG KẾT. Paul Lê Nguyễn có thành tích 55 giây 47 ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa Nam. Anh là một trong 8 vận động viên có thành tích tốt nhất vòng loại, qua đó giành quyền vào bơi chung kết diễn ra lúc 18h50.

10h': Hoàng Quý Phước của Việt Nam có thành tích 1 phút 49 giây 68 và lọt vào lượt bơi chung kết diễn ra lúc 18h20.

10h00': Châu Tuyết Vân giành chiến thắng ở nội dung vòng loại môn Wushu

9h45': VĐV Hoàng Quý Phước thi vòng loại 200m tự do.

9h15': Mai Thị Linh tham gia nội dung 1.500 m tự do. Mai Thị Linh xuất phát ở đường bơi số 3. Cô gái sinh năm 2000 đăng ký thành tích ở nội dung 1.500 m tự do với ban tổ chức là 17 phút 44 giây


Lịch thi đấu vòng loại

9h00: Bơi lội. 200m tự do nam, 100m ngửa nam, 100m ếch nữ

9h00: Bắn súng - vòng loại 10m Súng trường hơi Đôi Nam Nữ (Ai Iwaki - Duy Hoàng)

10h00: Bóng chuyền nữ: Việt Nam - Trung Quốc

10h30 (áng chừng) : Wushu – Kiếm thuật/thương thuật nữ: Bài thi kiếm thuật (Dương Thúy Vi)

11h00: Bắn súng - vòng loại 10m Súng ngắn hơi đôi Nam Nữ (Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường)

16h00: Bóng đá Nam - Olympic Việt Nam vs Olympic Nhật Bản

18h30: Bóng đá Nữ - Việt Nam vs Thái Lan

 

Lịch thi đấu các nội dung chung kết (21 bộ HC)

09h00 - Wushu taolu - Trường quyền Nam

13h00 - Shooting - 10m Súng trường hơi Đôi Nam Nữ (Ai Iwaki - Duy Hoàng)

16h20 - Shooting - 10m Súng ngắn hơi Đôi Nam Nữ (Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường)

16h20 - Taekwondo - Poomsae Cá nhân Nam (Châu Tuyết Vân)

16h25 - Taekwondo - Poomsae Cá nhân Nữ

16h30 - Taekwondo - Poomsae Đồng đội Nam

16h45 - Taekwondo - Poomsae Đồng đội Nữ (Châu Tuyết Vân và các đồng đội)

18h00 - Bơi lội - 1500m Tự do Nữ

18h22 - Bơi lội - 200m Tự do Nam

18h38 - Bơi lội - 200m Ngửa Nữ (Ánh Viên – HCĐ ASIAD 2014)

18h55 - Bơi lội - 100m Ngửa Nam

19h00 - Vật - CK các hạng cân lần lượt 56kg, 65kg, 74kg, 86kg & 97kg Tự do Nam

19h11 - Bơi lội - 100m Ếch Nữ

19h27 - Bơi lội - 200m Bướm Nam

19h40 - Đấu kiếm - Kiếm chém cá nhân Nữ

19h44 - Bơi lội - 4x100m Tiếp sức tự do Nữ

20h00 - Đấu kiếm - Kiếm 3 cạnh cá nhân Nam


Lễ khai mạc ASIAD 2018 diễn ra trên sân Bung Karno, Indonesia đã mang đến những tiết mục ấn tượng cho người hâm mộ.

Ngày hôm nay (19/8), các môn thi đấu sẽ đồng loạt ra quân ở các nội dung vòng loại và các nội dung thi đấu nhanh. Các VĐV Việt Nam cũng sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc huy chương vàng danh giá trong ngày đầu thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD.

Ở môn Wushu, Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu ở vòng 16 đội nội dung Sanda 52kg của nữ, Chu Thị Thúy Hằng - Sanda 60kg của nữ và Bùi Trường Giang vòng 32 đội nội dung Sanda 56kg của nam.

Môn Vật tự do, Nguyễn Xuân Đỉnh thi đấu với võ sỹ Lee Seung Chul của Hàn Quốc ở vòng loại nội dung 65kg của nam. Ngoài ra còn một VĐV khác ở hạng cân 74kg nam. Môn Vật tự do sẽ thi đấu vòng loại và chung kết trao huy chương trong ngày hôm nay.

asiad 2018

Môn Bóng chuyền, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc lúc 10h. Còn tại môn tennis chúng ta cũng có VĐV thi đấu các nội dung Nam, Nữ, Nam Nữ phối hợp.

Các VĐV Việt Nam còn thi đấu nhiều môn khác như Bóng chuyền bãi biển, Taewondo, Bắn súng hay Đấu kiếm.

Quý độc giả liên tục cập nhật tin tức của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD trên Thể thao 247. Những thông tin nóng hổi cùng huy chương danh giá sẽ liên tục được truyền tải sớm nhất từ các nhà thi đấu của nước chủ nhà Indonesia.

Ngoài ra không thể bỏ qua trận đấu bóng đá nam rất đáng chờ đợi giữa Việt Nam và Nhật Bản lúc 16h chiều trên SVĐ Wibawa Mukti.

>>Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản

>>Lịch thi đấu ASIAD của U23 Việt Nam

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan