Quảng cáo

Thắng nhọc Campuchia, U22 Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á

Thứ ba, 26/02/2019 17:33 PM (GMT+7)

Thắng lợi tối thiểu giúp U22 Việt Nam giành được vị trí thứ ba, trong khi chủ nhà U22 Campuchia đã kết thúc giải U22 Đông Nam Á với vị trí thứ tư chung cuộc.

VIDEO: Highlight U22 Việt Nam 1-0 U22 Campuchia

Ở giải U22 Đông Nam Á năm nay, U22 Campuchia không còn là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Trong vai trò chủ nhà, đội bóng xứ chùa tháp có lợi thế khi quen với mặt sân cỏ nhân tạo vốn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Họ tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng B, và đã khiến U22 Thái Lan phải “mướt mồ hôi” mới có thể giành chiến thắng trong trận bán kết.

Phong độ thuyết phục đó tiếp tục được U22 Campuchia duy trì vào đến trận tranh hạng ba với U22 Việt Nam. Việc đã quen với điều kiện thi đấu cũng là một lợi thế không nhỏ để U22 Campuchia tạo ra vô số khó khăn cho U22 Việt Nam. Trong khi đó, dù tung ra đội hình gần như là mạnh nhất, và sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ giống như chiến thuật Park Hang-seo đang áp dụng với ĐTQG, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn không thể tạo ra nhiều khác biệt. Lối chơi áp sát quyết liệt của chủ nhà Campuchia khiến bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, và cả hai bên đều bế tắc trong việc tổ chức tấn công về phía khung thành đối thủ. Các cơ hội nguy hiểm trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất hiếm hoi và không có bàn thắng nào được ghi.

U22

Sau giờ nghỉ, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Dù vậy, cả U22 Việt Nam và U22 Campuchia đều bắt đầu đẩy cao đội hình và chơi mạo hiểm hơn. Đã có một vài tình huống đáng chú ý được tạo ra nhưng mặt sân xấu, cộng với việc thể lực đã suy giảm vì thời tiết oi nóng đã khiến cầu thủ của cả hai bên không thể xử lý tỉnh táo nhất trong những pha bóng cuối cùng. Thế trận cân bằng được duy trì trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và sự khác biệt chỉ đến sau sự thay đổi người chính xác của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở những phút cuối cùng. Phút 86, từ quả tạt bên phía cánh trái, cầu thủ vừa được tung vào sân là Lê Xuân Tú đã có pha di chuyển thông minh và tung ra cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc mở tỉ số của trận đấu.

Để thủng lưới, U22 Campuchia vội vàng dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những nỗ lực của họ đều không thể được cụ thể hóa thành bàn thắng. Thắng lợi tối thiểu giúp U22 Việt Nam giành được vị trí thứ ba, trong khi chủ nhà U22 Campuchia đã kết thúc giải U22 Đông Nam Á với vị trí thứ tư chung cuộc.

Author Thethao247.vn Thế Trung / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan