Quảng cáo

ASIAD 2018 ngày 29/8: Olympic Việt Nam dừng bước

Thứ tư, 29/08/2018 18:40 PM (GMT+7)

Hành trình lịch sử của ĐT bóng đá nam Việt Nam đã kết thúc ở vòng bán kết khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã thất bại với tỉ số 1-3 trước Olympic Hàn Quốc.

Link xem trực tiếp các môn tại đây

18h15: Hành trình lịch sử của ĐT bóng đá nam Việt Nam đã kết thúc ở vòng bán kết khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã thất bại với tỉ số 1-3 trước Olympic Hàn Quốc. Các bàn thắng của Hàn Quốc được ghi do công của Lee Seung-woo (2 bàn) và Hwang Ui-jo. Bàn gỡ danh dự của Việt Nam đến từ cú sút phạt tuyệt đẹp của tiền vệ Minh Vương.

17h30: Trận chung kết cuối cùng của bộ môn Pencak Silat, nữ võ sĩ Trần Thị Thêm đã để thua VĐV của nước chủ nhà Wita Wewey, và chấp nhận chiếc huy chương bạc ở nội dung 50-55kg.

17h00: Pencak Silat Việt Nam vừa có thêm một chiếc HCB sau trận chung kết nội dung 55-60kg nam. Võ sĩ Nguyễn Thái Linh của chúng ta đã để thua sít sao trước VĐV chủ nhà Yudani Kusumah Hanifan.

16h30: Võ sĩ pencak silat Nguyễn Thị Cẩm Nhi đã giành thêm một huy chương bạc cho đoàn TTVN ở nội dung 60-65kg nữ. Ở trận chung kết, cô đã để thua VĐV nước chủ nhà Indonesia là Kamelia Pipiet.

15h08: TIẾP TỤC LÀ HCV CHO VIỆT NAM! Võ sĩ Trần Đình Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Malaysia, Khalid Mohd Fauzi, trong trận chung kết hạng cân 70-75kg nam. Đây là chiếc HCV thứ 2 mà pencak silat mang về cho đoàn TTVN.

14h50: HCV CHO VIỆT NAM. Nguyễn Văn Trí giành chiến thắng 5-0 trước võ sĩ Malaysia để giành HCV thứ ba cho đoàn TTVN ở môn pencak silat.


14h10: VĐV Nguyễn Văn Trí bước vào chung kết hạng cân dưới 95 kg ở môn pencak silat, đối thủ của anhh là vận động viên người Malaysia.

Từ 14h00 trở đi, các võ sĩ của Việt Nam sẽ bước vào thi đấu 5 trận chung kết đối kháng pencak silat, trong đó có 2 trận chung kết gặp võ sĩ Malaysia, 3 trận gặp võ sĩ Indonesia.

12h15: Bộ 3 VĐV pencak silat nữ là Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ. Đây được coi là một thành công với đoàn Việt Nam. Tấm HCV đúng như dự đoán đã thuộc về nước chủ nhà Indonesia, Thái Lan xếp thứ 3 và nhận tấm HCĐ.

11h30: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào lượt trận tứ kết tại ASIAD, gặp đội bóng số một của khu vực Đông Nam Á - Đội tuyển Thái Lan. Trước lối đánh đẳng cấp và tốc độ của đối thủ, dù đã thi đấu bùng nổ và đầy nỗ lực nhưng Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi trận thua trắng 0-3.

bóng chuyền

11h00: Các VĐV Judo của Việt Nam đang có một ngày thi đấu không thành công khi Hoàng Thị Tình, Phan Vũ Nam và Nguyễn Thị Thanh Thủy đều đã thất bại ở những nội dung mà mình thi đấu.

10h56: Nội dung chung kết đôi nữ bộ môn Pencak Silat đã kết thúc. Như vậy, HCV, không bất ngờ, đã thuộc về chủ nhà Indonesia, HCB thuộc về Thái Lan và HCĐ là của Malaysia. Cặp đôi Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền với số điểm 544 chỉ xếp ở vị trí thứ 6.

10h50: Như vậy là cặp đôi Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam đã không thể có cơ hội cạnh tranh huy chương khi hiện tại chỉ xếp ở vị trí thứ tư sau chủ nhà Indonesia, Singapore và Malaysia.

10h18: Bài thi của hai VĐV nữ Việt Nam đã kết thúc. Tổng điểm mà chúng ta đạt được là 544. Phần thi tiếp theo sẽ là của cặp VĐV người Ấn Độ.

10h05: Hai VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền chuẩn bị bước vào trận chung kết nội dung biểu diễn đôi nữ bộ môn pencak silat.

9h40: VĐV pencak silat của Việt Nam là Vũ Tiến Dũng đã không thể góp mặt trong 3 vị trí được nhận huy chương ở nội dung biểu diễn đơn nam. Với 435 điểm, anh chỉ xếp ở vị trí thứ tư. Chiếc HCV đã thuộc về VĐV nước chủ nhà Indonesia, HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Thái Lan và Philippines.

9h00: VĐV Vũ Tiến Dũng là người mở màn cho pencak silat Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Anh thi đấu vòng chung kết nội dung biểu diễn đơn nam.

Đoàn VN kì vọng rất lớn sẽ giành HCV khi có tới 8 trận chung kết pencak silat.

Trong ngày thi đấu hôm nay (29/8), sự chú ý dành cho đoàn thể thao Việt Nam sẽ dành cho những bộ môn như bóng đá nam, pencak silat hay điền kinh.

Vào lúc 16h00, ĐT Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Olympic Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam. Sau khi trải qua 120 phút nghẹt thở ở trận tứ kết với Syria, người hâm mộ tiếp tục hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tạo nên điều kỳ diệu tiếp theo ở ASIAD 2018.

U23 Vn

Hôm nay cũng là một ngày thi đấu quan trọng với pencak silat khi chúng ta có tới 6 trận chung kết. Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam là 2 cái tên được kỳ vọng nhất ở các nội dung đối kháng. Ngoài ra, ở môn điền kinh, Quách Thị Lan sẽ thi chung kết ở nội dung 200m nữ, Dương Thị Việt Anh thi chung kết nhảy cao. Ở môn judo, các võ sĩ của Việt Nam cũng tham dự các nội dung 48kg nữ, 52kg nữ, 60kg nam, 66kg nam.

Bên cạnh đó, Đoàn thể thao Việt Nam còn có VĐV tham dự ở các nội dung soft tennis, cầu mây nhóm 4 nữ, kurash, bóng chuyền nam, boxing và bóng bàn.

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 29/8

PENCAK SILAT

9h00: Chung kết đơn nam

10h00: Chung kết đôi nữ

11h00: Chung kết đồng đội nữ

14h00: Chung kết 90-95kg nam

14h30: Chung kết 70-75kg nam

15h30: Chung kết 60-65kg nữ

15h30: Chung kết 55-60kg nam

16h30: Chung kết 50-55kg nữ

ĐIỀN KINH

18h50: Chung kết 200m nữ

19h30: Vòng loại 1500m nam

20h15: Chung kết nhảy cao nữ

20h55: Chung kết 4x100m nữ

BÓNG ĐÁ NAM

16h00: Bán kết Olympic Việt Nam vs Olympic Hàn Quốc

BOXING

19h30: 51kg nữ

JUDO

9h00: Tất cả các hạng cân (dưới 48kg, 52kg, 60kg và 66kg)

KURASH

14h00: Vòng loại 81kg nam và 63kg nữ

BÓNG BÀN

11h00: Đôi nam nữ

12h30: Đôi nam nữ

BÓNG CHUYỀN NỮ

10h00: Tứ kết Việt Nam vs Thái Lan

CẦU MÂY NHÓM 4 NỮ

10h00: Việt Nam vs Thái Lan

SOFT TENNIS

14h00: Đôi nam nữ

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Thế Trung / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan