Quảng cáo

ASIAD ngày 22/8: Wushu sẽ có vàng?

Thứ tư, 22/08/2018 21:46 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Tay vợt Lý Hoàng Nam của Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng 1/8 nội dung đơn nam sau khi để thua 1-2 trước tay vợt hạng 161 ATP, Prajnesh Gunneswaran.

>>Xem trực tiếp Nguyễn Thị Thật tranh tài tại đây<<

20h20: Ở trận bán kết hạng cân đối kháng dưới 60kg, Nghiêm Văn Y đã để thua đáng tiếc về chỉ số phụ sau khi hòa 0-0 với võ sĩ người Trung Quốc Wang Xuetao, qua đó chỉ giành HCĐ.

20h00: Ở trận bán kết hạng cân đối kháng dưới 56kg, Bùi Trường Giang đã đánh bại võ sĩ người Ấn Độ Kumar Santosh Kumar với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết. Đối thủ của anh trong trận tranh HCV là Shen Goshun của Trung Quốc, diễn ra vào ngày 23/8.

19h07: Ở chung kết 400m hỗn hợp, Nguyễn Hữu Kim Sơn - nhà vô địch SEA Games cách đây 1 năm đã không thể gây bất ngờ trước những đối thủ quá mạnh trong khu vực và chỉ về đích thứ 6 với thời gian 4 phút 22 giây 86. Chiếc HCV và HCB đều thuộc về đoàn Nhật Bản, xếp thứ ba là VĐV đến từ Trung Quốc.

Kim Sơn

18h20: Trong buổi tập trước trận đấu gặp Olympic Bahrain ở vòng 1/8, trung vệ Trần Đình Trọng đã gặp phải chấn thương và không thể hoàn thành buổi tập. Khả năng ra sân trong trận đấu ngày mai của trung vệ này cũng đang được đặt dấu hỏi lớn.

Đình Trọng

17h05: Vòng loại bóng chuyền bãi biển nữ. Cặp đôi Cẩm Tiên, Hồng Loan nhận thất bại chóng vánh trước đối thủ được đánh giá cao hơn đến từ Thái Lan sau 2 ván với tỷ số lần lượt là 10-21 và 15-21.

16h50: Kết thúc chung kết nội dung đồng đội nam môn thể dục dụng cụ, Việt Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Xếp thứ nhất và đoạt HCV là Trung Quốc, hai vị trí tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Hàn Quốc.

15h30: Tay vợt Lý Hoàng Nam của Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng 1/8 nội dung đơn nam sau khi để thua 1-2 trước tay vợt hạng 161 ATP, Prajnesh Gunneswaran. Tỉ số của từng set là 3-6/7-5/4-6.

Lý Hoàng Nam

14h43: Sau Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng là người tiếp tục bài thi đồng đội của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam với phần thi nhảy chống. Anh đã thi đấu tương đối tốt và giúp cho ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam tạm giữ vị trí thứ tư.


14h10: Phạm Phước Hưng đã bắt đầu phần thi đấu ở nội dung vòng treo, bộ môn thể dục dụng cụ. Trong khi đó ở vòng loại súng trường 3 tư thế nữ, Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Huyền Trang của Việt Nam đã bị loại do chỉ đứng thứ 21 và 23 trên tổng số 33 vận động viên dự thi.

13h15: Ở vòng tứ kết nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam, 3 kiếm thủ của Việt Nam là Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật và Trần Út Ngọc để thua trước 3 VĐV của Trung Quốc với tổng điểm là 31-45.

13h00: Huy chương vàng chung kết xe đạp đường trường 100 km cá nhân nữ đã thuộc về VĐV Hàn Quốc, Na Ahreum, với thành tích vô cùng ấn tượng: 2 phút 55 giây 47. Dù đã rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thị Thật chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, trong khi Nguyễn Thị Thi về đích thứ 11.

12h00: Chung kết xe đạp đường trường 104 km cá nhân nữ. Các VĐV đã hoàn thành hai phần ba chặng đường. Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi vẫn đang giữ khoảng cách với các đối thủ. Trong khi đó, ở vòng loại bơi 400m hỗn hợp nam, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn với thành tích 4 phút 27 giây 18 ở làn bơi số 3 đủ điều kiện để góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào 19h00 tối nay.

11h15[Kiếm 3 cạnh đồng đội nam] ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan để vào tứ kết với tỷ số 45-40. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam là ĐT Trung Quốc. Đội Việt Nam bao gồm các cái tên: Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật và Trần Út Ngọc.

asiad 2018

11h00: Phương Giang xuất sắc giành HCĐ môn Wushu ở nội dung Trường quyền nữ với điểm số 9.71. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Trung Quốc Xinyi Qui với điểm số 9.74. Như vậy Toalu Việt Nam đã khép lại Asiad 2018 với 2 tấm HCĐ và 1 HCB.

10h50: [Nội dung xe đạp 100km] Niềm hi vọng của thể thao Việt Nam, Nguyễn Thị Thật đã bước vào thi đấu.

10h20: Ở vòng loại 200 m bơi bướm nữ, VĐV Việt Nam, Lê Thị Mỹ Thảo giành quyền vào dự vòng chung kết diễn ra vào 7h tối nay. Thành tích của kình ngư sinh năm 1996 là 2 phút 12 giây 14. Trước đó, ở vòng loại 100m bơi ếch nam, kình ngư trẻ Phạm Thanh Bảo với thành tích 1 phút 03 giây 47 chỉ xếp hạng 18 và không đủ điều kiện dự vòng chung kết.

9h45: Ở vòng loại 200 m tự do nữ, Mai Thị Linh ở làn bơi số 3 với thành tích 2 phút 08 giây 85 chỉ xếp thứ 17 và cũng không đủ điều kiện vào vòng chung kết.

9h30: Ở vòng loại 100m bơi bướm, hai VĐV của Việt Nam, Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước không thể vượt qua vòng loại khi chỉ xếp thứ 22 và 24 trên 31 VĐV.

- VĐV được hi vọng lớn nhất của đoàn TTVN trong ngày thi đấu 22/8 là Nguyễn Thị Thật, nhà vô địch châu Á nội dung 104km xe đạp đường trường cá nhân.

- 10h sáng nay, Hoàng Thị Phương Giang thi chung kết trường quyền nữ môn wushu.

7h00: Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang chờ đợi tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 2018. Trong ngày thi đấu hôm nay, sự kỳ vọng được đặt vào những cái tên như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn ở môn bơi hay Nguyễn Thị Thật ở môn xe đạp đường trường.

Kể từ ngày 22/8, khán giả có thể theo dõi các diễn biến của ASIAD 2018 được trực tiếp trên truyền hình hoặc internet qua các kênh VOV và VTC3. Ngoài ra, thính giả cũng có thể nghe tường thuật trực tiếp các sự kiện trên các kênh sóng phát thanh của VOV.

Lịch thi đấu ASIAD của đoàn thể thao Việt Nam ngày 22/8

Bơi: (bắt đầu từ 9h00) Đình Chuyền, Quý Phước (100m bướm nam), Mai Thị Linh (200m tự do nữ), Thanh Bảo (100m ếch nam), Mỹ Thảo (200m bướm nam), Kim Sơn (400m hỗn hợp nam).
Bắn súng: (bắt đầu từ 9h00) Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi (súng ngắn 25m nữ), súng trường 3 tư thế nữ.
Bóng rổ nữ: Việt Nam vs Đài Loan (16h50), Mông Cổ vs Việt Nam (vòng loại)
Đấu kiếm: (bắt đầu từ 9h00) kiếm chém đồng đội nữ, kiếm 3 cạnh đồng đội nam.
Thể dục dụng cụ: (bắt đầu từ 14h00) Chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ.
Bắn Cung: (bắt đầu từ 9h00) Phương Thảo, Nhật Lệ, Kiều Oanh (cung 3 dây cá nhân nữ), cung 3 dây đồng đội nữ, Tiến Cương, Xuân Đức, Thanh Tuấn (cung 3 dây cá nhân nam), cung 3 dây đồng đội nam, cung 3 dây đồng đội nam nữ.
Wushu: (bắt đầu từ 7h00) Phương Giang (chung kết Changquan nữ), Sanda events nam nữ (bán kết)
Xe đạp đường trường: (bắt đầu từ 10h00) Nguyễn Thị Thật (chung kết đường trường, cá nhân nữ 100km)

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Thế Trung / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan