Quảng cáo

Kết quả ASIAD 18 hôm nay 20/8: Đoàn TTVN có huy chương mới

Thứ hai, 20/08/2018 18:14 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Phải đợi mãi đến buổi tối, Đoàn TTVN mới đón nhận tin vui khi chúng ta đã đoạt được thêm huy chương đầy quý giá ở Á vận hội 2018.

Kết quả thi đấu của Đoàn TTVN hôm nay 20/8

Bơi lội: Nguyễn Huy Hoàng - HCĐ nội dung 800 mét tự do nam

Cử tạ: Thạch Kim Tuấn - HCB hạng cân 56 kg.


 

Bơi lội: Ở phần thi 800m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đã về đích ở vị trí thứ 3, qua đó giành tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

Đấu kiếm: Vũ Thành An dừng bước ở tứ kết.

Cử tạ: Nguyễn Thị Thúy và Vương Thị Huyền dừng bước ở hạng cân 48 kg.

truc-tiep-asiad

15h50': Vật tự do nữ hạng cân 62kg: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh dừng bước ở tứ kết.

truc-tiep-asiad

15h00': Tứ kết vật tự do: Phạm Thị Hà Phương dừng bước ở tứ kết.

Cầu mây đồng đội nữ: Tuyển Việt Nam thắng Nhật Bản.

Kiếm chém đối kháng nam: Kiếm thủ Vũ Thành An vào tứ kết!

truc-tiep-asiad

Vật tự do hạng cân 53 kg nữ: Phạm Thị Hà Phương vào tứ kết!

truc-tiep-asiad

Đấu kiếm đối kháng nữ: Đỗ Thị Ánh dừng bước ở vòng 1/8.

truc-tiep-asiad

Ở trận đấu thứ 5 trong ngày hôm nay, VĐV Đỗ Thị Ánh đã tìm lại được chiến thắng khi đã đánh bại VĐV Hàn Quốc với tỷ số 5-0.

truc-tiep-asiad

13h50': Bộ môn vật tự do hạng cân dưới 50 kg: VĐV Nguyễn Thị Xuân để thua chóng vánh đối thủ đến từ Uzbekistan.

truc-tiep-asiad

12h30': ĐT bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc đánh bại Trung Quốc sau 5 set thi đấu.

11h10': Ở nội dung Thái Cực kiếm, Trần Thị Khánh Ly không thể giành huy chương do chỉ xếp thứ 5.

truc-tiep-asiad

11h00: Vòng loại bơi 4x200 m tiếp sức tự do nam: Đội Việt Nam gồm 4 VĐV Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Đình Chuyền đứng thứ 5 với thành tích 7 phút 30 giây 37, qua đó giành quyền vào vòng chung kết diễn ra vào tối nay.

10h45': Lý Hoàng Nam chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của nội dung đơn nam quần vợt.

truc-tiep-asiad

Ở nội dung vòng loại đua thuyền nội dung đơn nữ hạng nhẹ (LW1x), Nguyễn Thị Giang cán đích ở vị trí áp chót với thành tích 8 phút 09 giây 07.

10h30': Nội dung 200m hỗn hợp nam Lê Nguyễn Paul tiếp tục phải dừng chân ở vòng loại với thành tích 2 phút 05 giây 08, đứng thứ 11 và kém nhóm tranh huy chương 1 giây 03. Trong khi đó VĐV Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ 6 chung cuộc ở nội dung 800m tự do nam.

truc-tiep-asiad

Ở môn đấu kiếm, Đỗ Thị Ánh đã thất bại trước kiếm thủ đến từ Hong Kong TQ.

truc-tiep-asiad

10h00: Môn taekwondo nội dung đơn nam dưới 58 kg, võ sĩ Võ Quốc Hùng tiến vào vòng 1/16 sau khi đánh bại đối thủ yếu đến từ Srilanka.

truc-tiep-asiad

9h50': Ở nội dung đĩa bay, Nguyễn Hoàng Điệp đang xếp ở vị trí thứ 18.

asiad

Ở nội dung đấu kiếm cá nhân nữ, VĐV Đỗ Thị Ánh đã tiếp tục có được chiến thắng.

truc-tiep-asiad

Vòng loại 50 m bơi ngửa nam, Lê Nguyễn Paul chỉ đứng thứ 3 ở lượt bơi thứ 5 với thành tích 25 giây 25.

ASIAD ngay 20/8: Tran Thi Khanh Ly tranh huy chuong mon wushu hinh anh 3

9h40': VĐV Võ Quốc Hưng chuẩn bị thi đấu nội dung đối kháng hạng cân 58kg nam.

09h00': Nguyễn Huy Hoàng chuẩn bị bước vào phần tranh tài nội dung 800m tự do nam.

-Cùng thời điểm, ở nội dung súng trường hơi nam, Nguyễn Duy Hoàng đang có tổng điểm là 612.6 và đang xếp thứ 30 vòng loại.

-Ở bộ môn đấu kiếm, VĐV Đỗ Thị Anh đã giành chiến thắng trước VĐV Singapore với tỷ số 5-3, trong ngày hôm nay, Đỗ Thị Anh sẽ tiếp tục thi đấu với các VĐV Thái Lan, Hong Kong TQ, Đài Loan TQ và Hàn Quốc ở nội dung đấu kiếm cá nhân nữ.

Bảng tổng sắp huy chương đến hiện tại:

bang-tong-sap

Các nội dung chung kết sẽ thi đấu trong ngày hôm nay (29 bộ HC)

Bơi lội: Vòng loại từ 9 giờ, Chung kết từ 18 giờ

-800m tự do nam: Nguyễn Huy Hoàng

-50m ngửa nam: Lê Nguyễn Paul

-200m hỗn hợp nam: Lê Nguyễn Paul

-200m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh

-Tiếp sức 4x200m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Đình Chuyền

Bắn súng: Vòng loại từ 8 giờ 30, Chung kết từ 10 giờ

-10m súng trường hơi nam: Nguyễn Duy Hoàng

-10m súng trường hơi nữ: Awaki Ai

-Bắn đĩa bay: Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp

Bóng chuyền nam:

-10 giờ: Đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc

Bóng chuyền bãi biển:

-16 giờ 40: Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Indonesia

Cử tạ: Vòng loại từ 9 giờ, Chung kết từ 14 giờ

-Hạng cân 56kg nam: Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn

-Hạng cân 48kg nữ: Nguyễn Thị Thuý, Vương Thị Huyền

Cầu mây:

-Đồng đội nữ, 9 giờ: Việt Nam – Nhật Bản

-Đồng đội nữ, 15 giờ: Việt Nam – Indonesia

Đấu kiếm: Vòng loại từ 9 giờ, Chung kết từ 18 giờ

-Liễu Kiếm nữ cá nhân: Đỗ Thị Anh

-Kiếm chém cá nhân nam: Nguyễn Xuân Lợi

Quần vợt:

-Đơn nam: Lý Hoàng Nam – Maldives

-Đôi nam: Lý Hoàng Nam/Nguyễn Văn Phương – đôi Nhật Bản

-Đơn nữ: Lý Nguyễn Savanna – Hàn Quốc

-Đôi nữ: Lý Nguyễn Savanna/Fodor Csilla – đôi Iran

Taekwondo: Vòng loại từ 9 giờ, Chung kết từ 15 giờ 30

-Đối kháng hạng cân -53kg nữ: Hồ Thị Kim Ngân

- Đối kháng hạng cân -67kg nữ: Bạc Thị Khiêm

- Đối kháng hạng cân -58kg nam: Võ Quốc Hưng

Thể dục dụng cụ: Chung kết từ 15 giờ 30

-Toàn năng cá nhân nam: Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Đỗ Vũ Hưng

Vật: vòng loại từ 13 giờ, Chung kết từ 19 giờ

-Hạng cân 50kg nữ: Nguyễn Thị Xuân

-Hạng cân 53kg nữ: Phạm Thị Hà Phương

-Hạng cân 57kg nữ: Kiều Thị Ly

-Hạng cân 62kg nữ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Wushu: Chung kết từ 9 giờ

-Thái Cực kiếm nữ: Trần Thị Khánh Ly

-Nam Đao: Nguyễn Thuỳ Linh

-Nam Quyền: Phạm Quốc Khánh, Cao Khắc Đạt

-Đối kháng hạng cân 56kg nam: Bùi Trường Giang

-Đối kháng hạng cân 60kg nam: Nghiêm Văn Ý

-Đối kháng hạng cân 65kg nam: Hoàng Văn Cao

>> Xem thêm: Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD hôm nay 20/8

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Ngọc Bảo / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan