Công Phượng từng là 'ác mộng' của Malaysia

13/12/2018 19:05 (GMT+7)

Thể Thao 247 - Những thống kê cho thấy Nguyễn Công Phượng từng là 'ác mộng' với các đội tuyển Malaysia...

VIDEO: Công Phượng phá lưới Malaysia (nguồn: Zing)

>>> Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018 của Việt Nam

Nguyễn Công Phượng là nhân tố quan trọng trong chiến thuật của HLV Park Hang Seo từ giải U23 Châu Á, Asiad 2018 và mới nhất là vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã cất tiền đạo của HAGL trên băng ghế dự bị ở cả hai trận bán kết.

Việc phải dự bị, không phải do chuyên môn hay phong độ của Công Phượng có vấn đề, bởi anh vẫnluôn tạo ra sự đột biến và ghi bàn mỗi khi được vào sân. Có thể, điều này xuất phát từ chiến thuật mới lạ mà HLV Park Hang Seo dành để bất ngờ cho Philippines.

Thế nhưng, một thống kê chỉ ra HLV Park Hang Seo nên để Công Phượng đá chính trong trận chung kết gặp Malaysia sắp tới. Bởi tiền đạo đội bóng phố Núi rất có duyên với mảnh lưới các đội tuyển Malaysia.

Cụ thể, Công Phượng đã có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo, khi đối đầu với 'Hổ Malay' ở các cấp độ U19, U23 và ĐTQG. Đáng chú ý là mỗi khi Công Phượng ghi bàn hay góp dấu giày, chúng ta luôn đánh bại người Mã.

Tại VL U23 Châu Á tháng 3/2015, Công Phượng đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia 2-1 ngay trên sân khách. Ba tháng sau đó ở Sea Games 28, Công Phượng trở thành 'cơn ác mộng' với Malaysia, khi trực tiếp ghi 2 bàn thắng và tạo ra 2 quả 11m giúp U23 Việt Nam thắng 5-1 U23 Malaysia. Trong trận giao hữu năm 2017, Công Phượng tiếp tục ghi bàn và kiến tạo giúp đoàn quân của HLV Hữu Thắng đánh bại U23 Malaysia 3-0.

Thậm chí, Công Phượng cũng là 'ác mộng' của Malaysia ngay tại AFF Cup 2018. Trong cuộc đối đầu ở vòng bảng, tiền đạo gốc Nghệ An đã phá lưới Khairul Fahmi Che Mat ở phút 11, qua đó mở ra chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam.

Ngoài cái duyên với mảnh lưới Malaysia, Công Phượng còn được đánh giá cao nhờ khả năng đi bóng kỹ thuật có tính đột phá cao. Đây sẽ là một vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam, nếu phải đối đầu với hàng phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy 13.12.2018