Quảng cáo

Kroos tỏa sáng, Đức thắng Thụy Điển với kịch bản thót tim

Chủ nhật, 24/06/2018 04:51 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Marco Reus và Toni Kroos tỏa sáng rực rỡ giúp ĐT Đức đánh bại ĐT Thụy Điển với kịch bản không tưởng.

Highlights: Đức 2-1 Thụy Điển (Nguồn VTV)

Để thua Mexico ở lượt trận mở màn khiến Đức lâm vào tình thế buộc phải thắng trong trận gặp Thụy Điển. Joachim Low cũng đã có 1 số thay đổi chiến lược nhằm gia cố hàng phòng ngự rất kém. Đức vẫn vậy, vẫn nhập cuộc đầy tốc độ và nguy hiểm.

Nhưng trước khi Werner hay Reus kịp ghi dấu ấn thì hàng thủ đội tuyển Đức đã lên tiếng, rằng điểm yếu chống phản công là có thật. Boateng và Rudiger bất lực trong việc ngăn cản TOIVONEN thoát xuống và tiền đạo Thụy Điển đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Neuer, mở tỉ số của trận đấu ở phút 32. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Joachim Low có những thay đổi nhân sự và điều ấy đã giúp Đức chơi thanh thoát hẳn lên. Và điều gì cần đến cũng đã đến, Từ đường căng ngang bên cánh trái của Werner, bóng đi lập bập và Reus băng vào dùng... đầu gối dứt điểm ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Đức.

Những phút sau đó, ĐT Đức vẫn chơi tấn công với sức ép khủng khiếp lên cầu môn của Thụy Điển. Thế nhưng trong ngày mà Mueller; Werner hay Gomez đều quá vô duyên, ĐKVĐ Đức chỉ còn biết trông chờ vào 1 người và ngôi sao ấy đã lên tiếng đúng lúc. Kroos đã vẽ 1 siêu phẩm ở phút 90+3. Đức có chiến thắng nghẹt thở.

Đội hình ra sân

Đức (4-2-3-1): Neuer; Hector, Rudy, Boateng, Kimmich; Kroos, Rudiger; Draxler, Reus, Mueller; Werner

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg.

>>> LINK: Trực tiếp Đức vs Thụy Điển trên VTV TẠI ĐÂY!!!

Trực tiếp Đức vs Thụy Điển:

...

90+3': VÀO!! Kroos vẽ siêu phẩm nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Đức

56': Werner tăng tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Gomez bỏ bóng để Hector băng vào dứt điểm nhưng cú sút của hậu vệ này hơi nhẹ.

47': VÀO!!! Marco Reus đệm bóng cận thành gỡ đều 1-1 cho ĐT Đức. Từ đường căng ngang bên cánh trái của Werner, bóng đi lập bập và Reus băng vào dùng... đầu gối dứt điểm ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Đức.

Để thua Mexico ở lượt trận mở màn khiến Đức lâm vào tình thế buộc phải thắng trong trận gặp Thụy Điển. Joachim Low cũng đã có 1 số thay đổi chiến lược nhằm gia cố hàng phòng ngự rất kém. Đức vẫn vậy, vẫn nhập cuộc đầy tốc độ và nguy hiểm.

Nhưng trước khi Werner hay Reus kịp ghi dấu ấn thì hàng thủ đội tuyển Đức đã lên tiếng, rằng điểm yếu chống phản công là có thật. Boateng và Rudiger bất lực trong việc ngăn cản TOIVONEN thoát xuống và tiền đạo Thụy Điển đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Neuer, mở tỉ số của trận đấu ở phút 32. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Joachim Low có những thay đổi nhân sự và điều ấy đã giúp Đức chơi thanh thoát hẳn lên. Và điều gì cần đến cũng đã đến, Từ đường căng ngang bên cánh trái của Werner, bóng đi lập bập và Reus băng vào dùng... đầu gối dứt điểm ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Đức.

Những phút sau đó, ĐT Đức vẫn chơi tấn công với sức ép khủng khiếp lên cầu môn của Thụy Điển. Thế nhưng trong ngày mà Mueller; Werner hay Gomez đều quá vô duyên, ĐKVĐ Đức chỉ còn biết trông chờ vào 1 người và ngôi sao ấy đã lên tiếng đúng lúc. Kroos đã vẽ 1 bàn

45': Hết hiệp 1

44':Larsson tạt bóng từ cánh phải vào cho Berg đánh đầu hiểm hóc. May cho Đức, Neuer kịp bay người cản phá. Sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc hiệp 1.

39': Guendogan tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đập người hậu vệ Thụy Điển đổi hướng nhưng thủ môn Olsen xuất sắc cứu thua cho đội bóng Bắc Âu.

32': VÀO!!! TOIVONEN mở tỉ số của trận đấu, 1-0 cho Thụy Điển. Kroos chuyền sai địa chỉ ở giữa sân và giúp Thụy Điển có pha tấn công chớp nhoáng. Claesson tạt bóng từ cánh phải vào, Toivonen đỡ ngực rồi tung cú lốp bóng qua đầu Neuer ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Điển.

26': Trong những phút vừa qua, Đức vẫn duy trì thế trận tấn công lên Thụy Điển. Thế nhưng, hàng thủ Thụy Điển đang tỏ ra rất chắc chắn.

18': Thụy Điển tấn công rất ít nhưng mỗi lần lên bóng, họ đều cho thấy sự nguy hiểm. Từ một pha phất bóng xuống cánh phải, Lugtis chuyền vào trong cho Berg dứt điểm. Thế nhưng, Boateng đã kịp dùng thân mình cản cú sút của Berg.

13': NGUY HIỂM!! Ruediger làm mất bóng nguy hiểm tạo điều kiện cho Berg băng xuống đối mặt thủ môn Neuer. Rất may cho Đức khi Berg không thắng được Neuer trong pha đối mặt.

9': KHÔNG VÀO!!! Werner bỏ lỡ cơ hội không thể ngon ăn hơn

8': Draxler có pha căng ngang từ cánh trái vào trong đưa bóng đi ngang khung thành Thụy Điển nhưng bên phía Đức không có cầu thủ nào băng vào tạo điểm cắt.

3': KHÔNG VÀO!!! Draxler đệm bóng cận thành nhưng không thể đánh bại cái chân của hậu vệ Thụy Điển.

1': Bắt Đầu



01h00 ngày 24/6, Đức sẽ đụng độ Thụy Điển ở lượt trận thứ 2 bảng F. Sau thất bại đáng thất vọng trước đội tuyển Mexico trong ngày ra quân, Cỗ xe tăng Đức chắc chắn phải có 3 điểm trước Thụy Điển để nuôi hi vọng đi tiếp.

Chưa có đội châu Âu nào, sau Italy ở World Cup 1938, bảo vệ thành công World Cup. Lịch sử có vẻ sẽ lặp lại, nếu đội tuyển Đức không cải thiện lối chơi ở hai trận kế tiếp, gặp Thụy Điển hôm 23/6và Hàn Quốc ngày 27/6.

Sau trận thua Mexico, nội bộ ĐT Đức đang có những rạn nứt khi Mesut Oezil, Sami Khedira là 2 cái tên bị các đồng đội yêu cầu BHL đội bóng đẩy lên băng ghế dự bị sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận thua Mexico. Theo đó HLV Joachim Loew sẽ điền tên Marco Reus và Guendogan vào thay thế. Ngoài ra, Hector cũng sẽ trở lại để trám vào vị trí hậu vệ trái của Marvin Plattenhardt.

Trong khi đó, Thụy Điển đã có khởi đầu tương đối thuận lợi với 3 điểm có được sau chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Hàn Quốc nhờ bàn thắng duy nhất do công của Granqvist trên chấm 11m. Nhưng sẽ khó có thể hi vọng đội tuyển này có điểm trong trận gặp Đức tới đây.

5 trận đối đầu gần nhất, Đức bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên, 2/3 trận gần nhất Đức bị Thụy Điển cầm hòa.

2 trận đối đầu gần nhất đã có tới 16 bàn thắng được ghi.

Đội hình Đức vs Thụy Điển

Đức (4-2-3-1): Neuer; Hector, Boateng, Hummels, Kimmich; Kroos, Guendogan; Draxler, Reus, Mueller; Werner

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT