Quảng cáo

Nhận định chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia

Chủ nhật, 15/07/2018 16:38 PM (GMT+7)

Nhận định Pháp vs Croatia - Kinh nghiệm của Modric, Rakitic hay Mandzukic sẽ đối đầu tốc độ và cơ bắp của Mbappe, Griezmann, Pogba trong trận quyết định chức vô địch FIFA World Cup 2018 tối nay 15/7.

>>> Trực tiếp CK World Cup Pháp vs Croatia 22h00: SIÊU HẤP DẪN

Pháp vs Croatia: Pogba - Kante đối đầu Modric - Rakitic

Trong cuộc chiến không có chỗ cho những sai lầm đáng tiếc, tuyến giữa là khu vực quan trọng nhất. Đó sẽ là nơi mà sức trẻ, tính cơ bắp của Paul Pogba - N'Golo Kante đối đầu, thách thức bản lĩnh, kinh nghiệm của Luka Modric với Ivan Rakitic.

Phong độ chói sáng trên đất Nga giúp Paul Pogba chứng tỏ, sự mờ nhạt trong màu áo Man Utd đơn giản chỉ là vì anh chưa được sử dụng đúng cách. Cựu cầu thủ Juventus là ông chủ ở tuyến giữa "Gà trống Gaulois", giống như cách Luka Modric đã làm phía bên kia. Tiền vệ đang đầu quân cho Real Madrid tiếp tục có một mùa giải tuyệt vời, và hiện hướng tới danh hiệu lớn thứ hai trong hè 2018, sau chức vô địch Champions League. Chưa bao giờ, Modric thấy gần Quả Bóng Vàng châu Âu đến vậy.

Cùng giữ vai trò người hùng thầm lặng, nhưng đóng góp của cả hai tiền vệ ngôi sao vẫn có sự khác biệt. N'Golo Kante đơn thuần làm nhiệm vụ dọn dẹp, và là bệ phóng cho hàng công thoải mái sáng tạo. Trong khi đó, Ivan Rakitic chơi lùi sâu hơn đàn anh Modric, vừa đánh chặn, vừa tham gia xây dựng lối chơi cho Croatia. Ngôi sao của Barca cũng là người được giao trọng trách đá quả luân lưu cuối cùng trong hai trận gặp Tây Ban Nha và Nga.

Với cặp Modric - Rakitic, chính người Pháp đã phải gọi họ là những động cơ của cỗ máy Croatia. Được sự hỗ trợ của cầu nối giữa hàng thủ với tuyến giữa là Brozovic, Modric và Rakitic chơi vô cùng cơ động, thể hiện họ là loại hình tiền vệ trung tâm hiện đại, kết hợp giữa vai trò của một người đánh chặn kiểu cổ điển.

Và thực sự diệu kỳ khi hoạt động ở cường độ cao như thế, trong không gian rộng như thế nhưng cả Modric lẫn Rakitic đều có thể hình mảnh khảnh.

Chung kết World Cup 2018: Khi người Pháp muốn xưng vương

Với việc đánh bại những đối thủ rất mạnh để vào chơi trận chung kết, ĐT Pháp và ĐT Croatia là hai đội xuất sắc nhất tại World Cup 2018. Hơn 1 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng người Pháp đã trở lại trận chung kết của 1 kì World Cup. Đánh bại Argentina, rồi Uruguay và mới đây nhất là ĐT Bỉ là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của ĐT Pháp ở giải đấu năm nay.

HLV Didier Deschamps đã cho thấy sự đa dang trong cách vận hành chiến thuật của ông. Trước các đối thủ Nam Mỹ là lối chơi tấn công công hiến, áp đảo hoàn toàn đối thủ. Nhưng trước Bỉ lại là một ĐT Pháp chơi toan tính và chặt chẽ, họ giải quyết trận đấu chỉ bằng 1 cái lắc đầu nhẹ của Umtiti.

nhan dinh chung ket world cup 2018 phap vs croatia

Ở trận chung kết sắp tới nhiều khả năng ông Didier Deschamps sẽ không có bất cứ thay đổi nào về nhân sự, bởi 11 con người trong đội hình chính đang thi đấu quá tốt. Nổi bật nhất chính là bộ đội Antoine Griezmann và Kylian Mbappé, những người có tốc độ, kĩ thuật và cả bản năng sát thủ. Ngay cả 1 cái tên phải nhận nhiều chỉ trích như Oliver Giroud, cũng để lại những ấn tượng nhất định. Nếu không có cách khắc chế, ĐT Croatia có thể sẽ phải ôm hận trước bộ ba tấn công của Les Bleus.

Ngoài ra, ĐT Pháp còn được lịch sử ủng hộ để lên ngôi ở giải đấu năm nay. 20 năm trước, khi thế hệ vàng của Zidane đưa ĐT Pháp lần đầu tiên vô địch World Cup đã có 3 hậu vệ đều ghi bàn. Năm 1998 là Lizarazu, Blanc và Thuram, còn năm nay những làm được điều đó là Pavard, Varane và Umtiti.

Vì thế không khó hiểu khi dàn sao của ĐT Pháp đang rất tự tin trước trận chung kết. Ngôi sao Griezmann nói: “Lối chơi của Pháp có nét gì đó giống Atletico. Tôi cảm thấy hạnh phúc dù đã khóc một chút. Đây là mục tiêu chúng tôi đặt ra ngay từ đầu giải. Chúng tôi đã phải cạnh tranh khốc liệt để có mặt ở trận chung kết. Hi vọng Pháp sẽ là đội vô địch”.

Bên kia chiến tuyến, ĐT Croatia đã có 1 hành trình dài trên đất Nga để giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết World Cup 2018. Trước trận đấu cuối cùng Modric và các đồng đội gặp bất lợi lớn so với Pháp khi thể lực không được đảm bảo.

Cùng thi đấu 3 trận, nhưng Croatia phải đá tận 360 phút, còn Pháp chỉ là 270 phút. Không chỉ đá nhiều hơn, đội tuyển áo kẻ carô còn được nghỉ ít hơn, do trận bán kết 2 đá sau 1 ngày. Thế nên, không bất ngờ nếu Modric và Rikitic hụt hơi trước những động cơ phân khối lớn như Mbappe hay Pogba.

Trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia sẽ được diễn ra lúc 22h00 ngày 15/7…

- Croatia đã toàn không thắng trong 90 phút ở 3 trận đấu gần nhất (FIFA World Cup).

- Pháp đã thắng 7 trong 8 trận gần nhất của họ (FIFA World Cup).

- Đã có dưới 2,5 bàn thắng ghi được trong 3 trận gần đây nhất của Croatia (FIFA World Cup).

Đội hình Pháp vs Croatia

Pháp (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Hernandez, Varane, Umtiti; Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud.

Croatia (4-2-3-1): Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Brozovic, Rebic, Perisic; Mandzukic.

Tỷ lệ kèo, soi kèo Pháp vs Croatia:

Tỷ lệ châu Á FT: 0:1/2

Tài xỉu FT: 2

#>>> Những kết quả soi kèo, nhận định Pháp vs Croatia chỉ mang tính chất tham khảo.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT