Quảng cáo

Hà Nội phấn đấu đóng góp trên 30% số HCV của Đoàn TTVN tại SEA Games 31

Thứ năm, 11/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Với trọng trách của Thủ đô, Hà Nội đã xác định phấn đấu đóng góp trên 30% thành tích trong tổng số HCV của quốc gia tại SEA Games 31.

Trong các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc gần đây, đoàn Thể thao Hà Nội luôn đứng đầu toàn quốc. Cụ thể, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018 tại Hà Nội: giành 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ; đoàn Hà Nội luôn vượt xa đơn vị về Nhì là Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về số lượng huy chương.

Tại SEA Games 30 - 2019 tổ chức ở Philippines, đoàn TTVN giành tổng cộng 288 huy chương các loại với 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, xếp hạng 2/11 quốc gia tham dự, trong đó thể thao Hà Nội đã phát huy rất tốt vai trò đơn vị chủ lực, giành tổng cộng 87 huy chương, bao gồm 34 HCV, 27 HCB, 26 HCĐ.

Với đấu trường châu lục, thể thao Hà Nội đã góp công lớn cho TTVN. Tại ASIAN Games 18 - 2018 (Jakarta và Palembang - Indonesia), đoàn TTVN đã giành 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ, đứng thứ 17/45 Đoàn tham gia thi đấu tại ASIAN Games. Trong đó, Thể thao Hà Nội đã phát huy tốt vai trò đơn vị chủ lực, giành 01 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu góp 30% tổng số HCV của Đoàn TTVN tại ASIAN Games 18.

Ảnh 1

Trong năm 2020, mặc dù phải hạn chế tối đa việc tập luyện cũng như triển khai các chuyến tập huấn, thi đấu nước ngoài, thậm chí các đợt tập huấn, thi đấu trong nước cũng bị hoãn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19 nhưng thành tích thi đấu của các môn thể thao tại các giải thi đấu trong nước vẫn được giữ vững, đặc biệt VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Bộ môn Bắn cung đã xuất sắc vượt qua vòng loại, giành vé tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo.

Tiếp tục phát huy bề dày thành tích cũng như tích cực chuẩn bị cho kỳ Đại hội thể thao đa môn lớn nhất khu vực sẽ diễn ra tại nước ta vào cuối năm nay, tính đến thời điểm này, 27 HLV và 118 VĐV của 16 môn thể thao là Bắn súng, Bóng bàn, Boxing nam, Cầu mây, Cử tạ, Điền kinh, Judo, Karate, Kiếm quốc tế, Taekwondo, Quần vợt, Thể dục Dụng cụ, Thể thao dưới nước (Nhẩy cầu), Vật, Wushu, Xe đạp của Hà Nội đã được triệu tập tham gia đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia. Một số môn thể thao khác cũng đã có kế hoạch triệu tập HLV, VĐV tham gia vào đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới.

Năm 2021, Hà Nội dự kiến sẽ thực hiện 62 đợt tập huấn trong nước và 58 đợt tập huấn quốc tế, tham dự thi đấu tại 122 giải trong nước và 46 giải quốc tế. Vào thời điểm công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 cần được đẩy mạnh, dịch bệnh COVID - 19 đã bùng phát trên toàn cầu với những diễn biến cực kỳ phức tạp, khó lường khiến cho các môn thể thao không thể tham dự các đợt tập huấn, thi đấu đúng với kế hoạch đã được phê duyệt.

Author Thethao247.vn Theo TC TDTT / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng