Quảng cáo

Vụ 45 cầu thủ Lào bị cấm thi đấu vì bán độ bất ngờ 'có biến'

Thứ ba, 11/01/2022 09:39 AM (GMT+7)

Vụ việc 45 cầu thủ Lào phải nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ FIFA đang nhận được sự chú ý rất lớn của NHM trong khu vực.

Highlights: Lào 1-5 Indonesia (Nguồn Dugout)

Ngày 10/1, giới chuyên môn và NHM Đông Nam Á được phen "choáng váng" trước thông tin 45 cầu thủ Lào bị FIFA cấm thi đấu suốt đời do bán độ. Thông tin trên bắt nguồn từ việc tờ Laotian Times dẫn lời phát ngôn của Tổng thư ký LĐBĐ Lào, bà Kanya Keomany xác thực vụ việc.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đăng tải, bài báo trên đã bị gỡ khỏi trang. Người dùng không thể truy cập vào đường link trước đó của bài báo trên tờ Laotian Times.

Hiện tại, sự việc này vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận trong khu vực. Danh tính cụ thể của những cầu thủ này không được tiết lộ.

screen-shot-2022-01-10-at-175452-16418135662211503878422
Thông tin đã bị gỡ khỏi tờ Laotian Times

Trước đó, Phó chủ tịch LĐBĐ Lào, ông Khampheng Vongkhanty cho biết: "Hành động của 45 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu đã gây tổn hại tới hình ảnh của bóng đá Lào, cũng như chính tương lai của họ. Vì vậy, việc loại bỏ họ ra khỏi đời sống bóng đá là điều hết sức cần thiết".

​Hiện tại, ĐTQG Lào đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sau AFF Cup 2021. Ông Michael Weiss mang quốc tịch Đức, ông sẽ dẫn dắt ĐTQG và U23 Lào trong thời gian tới.

HLV Michael Weiss sẽ gắn bó với bóng đá Lào trong vòng 3 năm. Nhà cầm quân 56 tuổi có bằng UEFA Pro, ông từng làm việc tại ĐTQG Philippines và tuyển Mông Cổ.

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng
Quảng cáo