Quảng cáo

ĐT Mexico tại World Cup 2018: Vượt qua ranh giới

Thứ sáu, 27/04/2018 10:56 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Đội tuyển Mexico dự World Cup 2018 với mục tiêu vượt qua vòng 1/8, điều họ đã không làm được trong vòng 24 năm qua. Con đường phía trước tại Nga hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng.

- Bảng đấu tại World Cup 2018: Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

- Lịch thi đấu: (Xem Lịch thi đấu World Cup 2018 tại đây)

Thethao247 cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả ĐT Mexico ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

17/06/18 22:00            Đức     -           Mexico

23/06/18 22:00            Hàn Quốc       -           Mexico

27/06/18 21:00            Mexico            -           Thụy Điển

Con đường đến World Cup 2018 của đội tuyển Mexico

Mexico bước vào vòng loại khu vực Bắc Mỹ và Caribe với tư cách ứng cử viên số 1 cho một suất dự World Cup và họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 6 trận thắng, 3 trận hòa trên tổng cộng 10 trận vòng loại. Trận thua duy nhất của Mexico là trước Hounduras ở vòng cuối, trong bối cảnh họ đã chắc chắn đi tiếp. Cũng vì kết quả này, cộng thêm việc ĐT Mỹ thua Trinidad và Tobago khiến ĐT Mỹ bị loại.

Tại lễ bốc thăm chia bảng, Mexico vào bảng F cùng Đức,Thụy Điển, Hàn Quốc. Đây là bảng đấu được đánh giá khó nhằn để ĐT Mexico có thể giành 1 trong hai vé đi tiếp. Ngoài Đức quá mạnh, 2 đối thủ còn lại tuy không được đánh giá ngang cơ với Mexico nhưng vẫn rất nguy hiểm.

ĐT Mexico, Mexico, Mexico tại Wolrd Cup 2018

Thành tích tại World Cup

ĐTQG Mexico có bề dày thành tích dự World Cup với tổng cộng 15 lần tham gia trong tổng số 20 lần được tổ chức. Tuy nhiên, thành tích cao nhất mà họ đạt được là lọt vào tứ kết trong 2 năm 1970 và 1986, vốn được tổ chức trên sân nhà.

Trong 6 lần tham dự gần nhất từ năm 1994 đến 2014, Mexico đều vượt qua vòng bảng nhưng dừng bước ở vòng 1/8.

HLV: Juan Carlos Osorio

HLV hiện tại của Mexico là Juan Carlos Osorio, người Colombia, vốn  thường làm việc ở các CLB Bắc Mỹ sau này là Nam Mỹ. Ông từng có thời gian dài làm trợ lý HLV tại Man City trong những năm 2000.

Juan Carlos Osorio dẫn dắt Mexico từ năm 2015 và đây là đội bóng danh tiếng nhất ông từng làm việc. Juan Carlos Osorio cũng có thành tích tốt ở vòng loại World Cup và đứng thứ 4 tại Cúp Liên lục địa 2017, sau khi thua Bồ Đào Nha.

Cầu thủ nổi bật: Javier Hernández

Ngoài đội trưởng Andrés Guardado, Javier Hernández là cầu thủ có nhiều lần khoác áo ĐT Mexico nhất với 100 lần ra sân ở tuổi 29. Javier Hernández còn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ĐTQG với 49 bàn.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT